Không thể tin nổi vào mắt mình là cảm nhận của người hâm mộ khi theo dõi U19 Việt Nam xuất sắc đánh bại U19 Australia với tỷ số 5 – 1 trong một trận đấu mà U19 Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam trước giờ bóng lăn.
Một lần nữa, các cầu thủ trẻ của chúng ta lại làm hài lòng người hâm mộ khi tiếp tục cống hiến một thứ bóng đá vô cùng đẹp mắt, hiện đại và rất thuyết phục trước một đối thủ lớn để hiên ngang tiến vào vòng chung kết U19 châu Á 2014.
Cùng với những chiến thắng gần đây, U19 Việt Nam đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến người hâm mộ về sự trưởng thành nhanh chóng của mình. Các bạn giờ đây xứng đáng là niềm tự hào, niềm hy vọng của bóng đá nước nhà.
Vậy tại sao chúng ta không tiếp tục đặt trọn niềm tin vào các em, để các em có cơ hội tham gia một sân chơi SEA game, tạo điều kiện để các em có cơ hội được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu lâu dài.
Theo tôi, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tạo điều kiện cho các em có thành tích thi đấu nổi bật của U19 trong thời gian qua được góp mặt cùng các cầu thủ U23 tại kỳ SEA game 27 sắp tới.
Qua mỗi trận đấu, tài năng và sự trưởng thành của các em đã được kiểm chứng qua sự tiến bộ nhanh chóng từ giải đấu U19 Đông Nam Á cho đến những trận thắng tưng bừng của vòng loại U19 châu Á. Không kể đến những chiến thắng khó tin của các em trong chuyến du đấu và tập huấn một tháng ở châu Âu trong mùa hè vừa qua, các cầu thủ trẻ U19 đã mang đến giải đấu này một bộ mặt mới của bóng đá Việt Nam.
Các em đã phô diễn một lối đá kỹ thuật, đẹp mắt, phối hợp và đan bóng nhuần nhuyễn giữa các tuyến làm người hâm mộ Việt Nam sướng không tả nổi. Sau khi có những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh trong khu vực, U19 Việt Nam đã để thua trước U19 chủ nhà Indonesia trên chấm luân lưu trong trận chung kết có phần kém may mắn.
Tuy không giành được mục tiêu cao nhất của giải đấu này, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng chất lượng, chuyên nghiệp, tiến bộ vượt bậc qua từng trận đấu. Bỏ qua sức ép dư luận sau trận chung kết, U19 Việt Nam bước vào vòng loại U19 châu Á với tư thế thoải mái cùng mục tiêu giành ngôi nhì bảng để nuôi hy vọng có được một suất tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2014.
Trong trận đấu tối qua với U19 Australia, một đội bóng tiềm năng đang được đầu tư phát triển mạnh cho những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước xứ Kangguru. HLV Guillaume Graechen chỉ biết động viên các học trò của mình vào trận với tư thế tân công hy vọng tìm kiếm một kết quả có lợi, chứ không dám mong đợi chiến thắng trước một đội được đánh giá là cao hơn chúng ta về mọi mặt. Nhưng điều kỳ diệu đã đến, một kết quả khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.
Vậy nếu đã xác định U19 Việt Nam sẽ làm nòng cốt để hiện thực tham vọng giấc mơ huy chương vàng Seagame trong hai năm sắp tới, thì việc phải làm đầu tiên là để các em có cơ hội tham dự sân chơi này càng sớm càng tốt.
Theo kế hoạch, sau khi tham dự vòng loại U19 châu Á, các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục đi tập huấn châu Âu với hy vọng đội hình hiện tại sẽ chinh phục tấm Seagame 2015. Mục tiêu của chúng ta đối với lứa cầu thủ tài năng U19 đã quá rõ ràng. Nhưng việc cho các em đi tập huấn ở châu Âu và việc để các em có cơ hội tham gia một giải đấu tầm khu vực cần phải được xem xét một cách thực tế và hợp lý.
Nếu tạo điều kiện cho các em được tham dự Seagame, được thi đấu bên cạnh đàn anh U23 chắc chắn các em sẽ rút ra được nhiều bài học cho các lần Seagame khác. Sau khi Seagame kết thúc các em sẽ tiếp tục tham gia lớp tập huấn theo kế hoạch có lẽ sẽ giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều.
Chúng ta nên đặt câu hỏi là tại sao trong hai mùa Seagame trước đội tuyển Malaysia lại liên tiếp lên ngôi vô địch. Điều đó cho thấy sự đúng đắn của họ trong việc đầu tư cho giải đấu này. Họ đã mạnh dạn cho nhiều cầu thủ trẻ triển vọng tham dự Seagame, chấp nhận làm nền cho một giải đấu nhưng bù lại, họ đã đạt được kết quả như mong muốn. Vậy tại sao chúng ta không cho các cầu thủ U19 cơ hội cọ sát trong giải đấu lớn nhất khu vực này.
Thứ ba, chúng ta phải có cái nhìn xa hơn và mục tiêu chiến lược lâu dài. Mục tiêu của chúng ta không nên chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á mà là vươn ra tầm châu lục. Những người hâm mộ chúng tôi luôn hy vọng tương lai không xa, đội bóng của chúng ta sẽ được góp mặt tại một kỳ World Cup.
Vì vậy, ngay lúc này hãy tạo điều kiện cho các em chinh phục từng nấc thang trên con đường hướng tới các mục tiêu dài hạn. Việc tham dự Seagame lần này sẽ là cơ hội tốt nhất để các em thực hiện ước mơ đó trước khi hướng tới các mục tiêu xa hơn trong 5-10 năm tới.
Cuối cùng, chúng tôi những người hâm mộ bóng đá nước nhà mong muốn các tài năng của U19 sẽ được tham dự Seagame 27. Hy vọng sẽ được nhìn thấy bộ mặt mới của bóng đá nước nhà sớm hơn chứ không phải chờ thêm hai năm nữa. Tôi tin rằng với tài năng và sự tự tin của các em sẽ công hiến cho người hâm mộ những trận đấu đẹp nhất.
>Xem thêm: Video U19 Việt Nam thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp / 5 cầu thủ U19 Việt Nam ấn tượng nhất tại vòng loại U19 châu Á