Dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, từng là nhà đạo diễn, nhà làm phim, sau khi tạo được tên tuổi trong làng điện ảnh Holywood với xưởng phim Asylum Records và Geffen Records, David Lawrence Geffen một lần nữa mang tới cho những người mê phim ảnh một kiệt tác - DreamWorks.
Tới năm 2007, ước tính David Lawrence Geffen đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ 2,6 tỷ USD.
Từ khi được thành lập cho tới nay, các xưởng phim Asylum Records, Geffen Records, DreamWorks mang đến cho công chúng rất nhiều các sản phẩm ca nhạc, điện ảnh, nội dung phong phú. Đây cũng là những trung tâm vô cùng quan trọng góp phần phát triển nhiều tài năng nghệ thuật cho lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh.
Hiện được coi là một trong những doanh nhân thành đạt nhất lĩnh vực điện ảnh của Mỹ, nhưng David Lawrence Geffen lại không phải là người Mỹ chính gốc.
Ông sinh ngày 21/2/1943 tại Borough Park, Brooklyn, New York, trong một gia đình hai anh em trai, người Do thái nhập cư từ Nga. Năm 1931, sau khi tới Mỹ, gia đình David Lawrence Geffen đã chọn Borough Park, Brooklyn, New York là nơi lập nghiệp.
Bố mẹ ông đã bắt đầu công việc tại một đất nước hoàn toàn xa lạ bằng việc mở một cửa hiệu bán quần áo nhỏ tên là Chic Corsets By Geffen. Từ khi còn nhỏ, anh em David Lawrence Geffen đã phải cùng phụ giúp công việc bán hàng với mẹ. David Lawrence Geffen thường tỏ ra thích thú và bị cuốn hút vào công việc tại cửa hàng, đặc biệt là những kỹ năng, cách thức bán hàng do bà Batya Volovskaya - mẹ của David Lawrence Geffen - chỉ bảo. Có lẽ đây chính là chìa khóa quan trọng mang lại những thành công rực rỡ trong sự nghiệp kinh doanh của David Lawrence Geffen sau này.
Khi còn học phổ thông và sau đó là trường New Utrecht High School tại New York, kết quả học tập của David Lawrence Geffen luôn duy trì ở mức trung bình khá và không có gì là nổi bật.
Tuy nhiên, David Lawrence Geffen lại thể hiện là một người có nhiều năng khiếu và đam mê các hoạt động nghệ thuật. Đã có thời điểm, David Lawrence Geffen thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì thói kiểu nghệ sĩ, không đúng với những khuôn phép của lớp học.
Năm 1961, sau khi học xong, David Lawrence Geffen đã xin vào làm việc cho một công ty hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có tên là William Morris Agency. Đây là một trong những nhà sản xuất đĩa nhạc có uy tín hàng đầu của Mỹ thời điểm đó.
Khởi đầu chỉ là một nhân viên phụ việc bình thường nhưng bằng chính niềm đam mê và khả năng làm việc hiệu quả của mình nên không lâu sau đó, David Lawrence Geffen đã tạo được uy tín với những người lãnh đạo công ty và được giao giữ vị trí người quản lý của William Morris Agency. Ngay từ khi mới vào làm việc tại William Morris Agency, David Lawrence Geffen đã nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình, được coi là một trong những nhân viên quản lý hàng đầu của công ty.
Tới năm 1967, David Lawrence Geffen còn trực tiếp viết ca khúc cho danh ca Laura Nyro sau đó thu âm và phát hành. Chính thành công này của David Lawrence Geffen đã mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty, đồng thời tạo được tên tuổi cho mình và một khoản tiền bản quyền tác giả trị giá 3 triệu USD.
Sau những thành công tại William Morris Agency, David Lawrence Geffen đã rời công ty và trở thành một nhà quản lý độc lập. Trong những năm tiếp theo, David Lawrence Geffen còn tiếp tục được mời đảm nhiệm chức vụ quản lý cho các công ty như Laura Nyro, Crosby, Stills and Nash và đều rất thành công. Ông đã được mệnh danh là một trong những nhân vật quan trọng nhất mở ra kỷ nguyên của sự kết hợp giữa dòng nhạc rock với phim ảnh và truyền hình.
Tới năm 1970, bằng số vốn kha khá và những kinh nghiệm thực tế vô cùng quý giá trong lĩnh vực công nghiệp giải trí, David Lawrence Geffen đã quyết định bước vào thương trường để tạo lập những thương hiệu giải trí mới cho riêng mình. Và sản phẩm đầu tiên của David Lawrence Geffen chính là Công ty Phát hành đĩa nhạc Asylum Records.
Thông qua mối quan hệ rộng rãi của mình trong giới ca sỹ, David Lawrence Geffen không ngần ngại ký kết các bản hợp đồng với nhiều ca sỹ nổi tiếng Jackson Browne, The Eagles, Joni Mitchell, Bob Dylan, Tom Waits và Linda Ronstadt cho các chương trình thu âm của mình.
Thêm vào đó, để có thể nâng cao sức mạnh về tài chính, David Lawrence Geffen còn trực tiếp ký kết hợp liên kết sản xuất với nhà sản xuất đĩa nhạc lớn Columbia Records để cho ra hàng loạt các sản phẩm đĩa nhạc chất lượng cao từ Planet Waves cho tới Before the Floo...
Sau thành công đã đạt được với Asylum Records, ông tiếp tục xây dựng thành công thương hiệu Geffen Records. Đây là một trong những sản phẩm quan trọng mang tên David Lawrence Geffen và cũng mang lại cho ông những thành công rực rỡ trong lĩnh vực giải trí ở thập niên 80.
Đối tác cho bản hợp đồng liên kết sản xuất khổng lồ có mức phân chia lợi nhuận 50-50 của David Lawrence Geffen không phải là ai xa lạ mà chính là Công ty Warner Bros. Records.
Bằng nguồn tài chính hùng hậu đã có, David Lawrence Geffen đã mời hàng loạt các ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Mỹ như Elton John, Cher, Don Henley, Wang Chung, Joni Mitchell, Neil Young, Donna Summer và Peter Gabriel tham gia chương trình thu âm album The Wanderer, Double Fantasy...
Với số lượng khổng lồ những đĩa nhạc được tiêu thụ và chỉ cần 50% lợi nhuận từ bản hợp đồng, Geffen Records đã có được những khoản lợi nhuận kếch xù, David Lawrence Geffen cũng đã vươn lên vị trí một trong những doanh nhân hàng đầu của lĩnh vực kinh doanh đĩa nhạc tại Mỹ.
Cùng có tham vọng hướng ra thế giới, David Lawrence Geffen đã hợp tác với những người bạn Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg thành lập hãng điện ảnh DreamWorks năm 1994.
Dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giải trí của các thành viên, DreamWorks đã không còn chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc nữa mà đã được mở rộng sang cả lĩnh vực sản xuất phim, video games, truyền hình.
Đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, David Lawrence Geffen và các thành viên đã mang đến cho thế giới những tác phẩm có một không hai, trong đó có rất nhiều phim đã đoạt giải Oscar như American Beauty, Gladiator and A Beautiful Mind...
Mặc dù năm 2004, DreamWorks đã được chuyển nhượng cho Viacom - công ty mẹ của Hãng Paramount Pictures - nhưng với những đóng góp quan trọng của mình, David Lawrence Geffen vẫn sẽ là một trọng những huyền thoại có công đầu trong việc xây dựng và đưa DreamWorks đến với thế giới.
(Theo TBKTVN)