![]() |
Lê Quốc Hồ trước khi bị bắt khoe có hàng tỷ USD. Ảnh: H.Loan |
Luật sư Nguyễn Hoàng Hải (Phó văn phòng) đã trực tiếp thông báo việc từ chối bào chữa với gia đình Lê Quốc Hồ. Một trong những lý do được đưa ra là trong quá trình tiếp xúc với thân chủ, luật sư nhận thấy Lê Quốc Hồ có nhiều biểu hiện bất bình thường về thái độ cũng như lời nói...
Cách đây 2 tháng, luật sư Phạm Hồng Hải (Trưởng văn phòng) và Nguyễn Hoàng Hải được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho "tỷ phú tiền đô" này. Người đứng ra mời họ bào chữa cho Lê Quốc Hồ là chị gái của bị can.
Giữa tháng 10/2005, Lê Quốc Hồ (quận Long Biên, Hà Nội) gây xôn xao dư luận khi trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm 2,5 tỷ USD tiền mặt (gần 40.000 tỷ đồng) cùng nhiều đồ trang sức đắt tiền. Điều tra vụ việc, cơ quan điều tra Công an Hà Nội khẳng định, vụ mất trộm nêu trên là bịa đặt.
![]() |
Cơ ngơi của Lê Quốc Hồ. Ảnh: H.Loan |
Xác minh hành vi của Lê Quốc Hồ, cơ quan điều tra phát hiện, không có chức năng hành nghề nhưng Lê Quốc Hồ đã nhận rất nhiều tiền của bệnh nhân với cam kết sẽ điều trị khỏi bệnh. Một gia đình có con bị bại liệt đã chi khoảng 1 tỷ đồng cho việc chạy chữa nhưng tình hình sức khoẻ chẳng biến chuyển. Nhiều người khác cũng được xác minh đã chi hàng chục nghìn USD cho mỗi đợt điều trị với "thày" Hồ.
Ngày 20/10/2005, Lê Quốc Hồ bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám nhà bị can, cơ quan điều tra thu hàng chục con dấu với các chức danh khác nhau do Lê Quốc Hồ tự đặt cho mình; cùng kho châu báu "vàng bạc đá quý" giả...
Nghi ngờ người này có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoang tưởng, các cơ quan tố tụng Hà Nội đã đưa Lê Quốc Hồ đi giám định tại Bệnh viện tâm thần trung ương 1.
Anh Thư