Roman Abramovich bị mất một nửa tài sản. Ảnh: Guardian |
Oleg Deripaska, người vốn đứng đầu danh sách giàu nhất nước Nga trong hai năm 2006, 2007, đã rơi xuống vị trí thứ 8 trong năm 2008 sau khi mất 85% tài sản, từ 40 tỷ xuống còn 4,9 tỷ USD.
Mikhail Prokhorov, tỷ phú ngân hàng nổi tiếng ăn chơi, tuy leo từ vị trí thứ 7 lên thành người dẫn đầu danh sách, nhưng chẳng qua là do tài sản của ông này bị hao hụt ít hơn những người khác, từ 21,5 tỷ USD chỉ còn 14,1 tỷ.
Roman Abramovich, ông chủ nổi danh của câu lạc bộ Chelsea, vẫn giữ nguyên vị trí thứ hai, nhưng tài sản tụt xuống 13,9 tỷ USD từ 23 tỷ của năm ngoái.
Thị trường chứng khoán Nga mất 70% giá trị trong 2008, trong khi đồng rúp mất giá 35% kể từ mùa hè vừa rồi. Giá nhiên liệu xuống dốc không phanh đã đánh mạnh vào ngành dầu lửa vốn bùng nổ mạnh mẽ từ cách đây 8 năm.
Oleg Deripaska, người được mệnh danh là vua nhôm, hoạt động trong các lĩnh vực nhôm, thép, xây dựng và năng lượng, đã buộc phải chuyển nhượng lại số cổ phần của ông trong một nhà máy sản xuất linh kiện ôtô tại Canada và công ty xây dựng tại Đức hồi năm ngoái. Nhà máy nhôm của do Deripaska đã từng được định giá 127 tỷ USD. Còn năm nay, Oleg Deripaska phủ nhận thông tin cho rằng mình đang nghèo đi.
Vua thép Oleg Deripaska phủ nhận thông tin cho rằng mình đang nghèo đi. Ảnh: Daylife |
Một số nạn nhân khác của cuộc khủng hoảng có thể kể đến trùm thép Vladimir Lisin, và chủ nhà máy Severstal, Alexei Mordashov. Tài sản của Lisin bị mất tới 65%, chỉ còn 7,7 tỷ USD. Mordashov bị một vố nặng nề hơn, 81% gia sản đội nón ra đi, chỉ còn trong tay 4,1 tỷ USD.
Tạp chí Finans, hàng năm công bố danh sách những người giàu nhất hai tháng trước khi tạp chí Forbes ra bản danh sách của mình. Finans cho biết số lượng tỷ phú năm nay chỉ còn bằng một nửa so với con số 101 của năm ngoái.
Thanh Bình (theo AP)