"Nạn thành kiến và phân biệt chủng tộc bất lương đang lan tràn. Đáng buồn thay, nó gần như cố hữu trong dòng chảy lịch sử của đất nước này", Soon-Shiong, người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành công ty công nghệ sinh học ImmunityBio, hôm 4/4 cho hay. "Chúng ta phải thừa nhận, chấp nhận và sau đó xóa bỏ nó".
Đây là những bình luận công khai đầu tiên của Soon-Shiong, tỷ phú gốc Trung Quốc sinh ra ở Nam Phi và chuyển đến Mỹ năm 1977, về nạn gia tăng hành động thù địch nhằm vào người gốc Á. Ông cũng bày tỏ thất vọng trước sự gia tăng tội ác thù ghét đối với người Mỹ gốc Á cũng như căng thẳng chủng tộc thúc đẩy phong trào "Mạng người da màu quan trọng".
"Tôi đến từ Nam Phi, nơi tôi chứng kiến phân biệt chủng tộc gia tăng. Nói một cách hài hước, đó là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid, nhưng là Apartheid công khai", Soon-Shiong nói. "Tôi từng nghĩ chúng ta đã đến vùng đất của tự do, nhưng thành thật mà nói, tôi hoàn toàn thất vọng".
![Tỷ phú gốc Á Patrick Soon-Shiong . Ảnh: CNN.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/05/ty-phu-2158-1617607843.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f6VkQHe5vKRgu5Z6gT-Z1w)
Tỷ phú gốc Á Patrick Soon-Shiong . Ảnh: CNN.
Soon-Shiong là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp gốc Á cấp cao nhất lên tiếng về các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Mỹ gốc Á. Ông cũng kêu gọi thêm nhiều người Mỹ gốc Á cùng lên tiếng.
"Thật không may, văn hóa và tâm lý của người châu Á là im lặng chịu đựng. Tôi không nghĩ điều này có thể tiếp diễn lâu hơn nữa", Soon-Shiong cho hay.
Soon-Shiong tốt nghiệp đại học y năm 23 tuổi và giàu lên nhờ phát minh thuốc điều trị ung thư Abraxane, hiện sở hữu khối tài sản 7,5 tỷ USD. Nhiều năm trước khi trở thành một trong những bác sĩ giàu nhất hành tinh, Soon-Shiong từng bị phân biệt đối xử khi còn làm bác sĩ phẫu thuật những năm 1980. "Một giáo sư cùng chỗ làm và sống cạnh nhà nói thẳng với tôi: 'Chúng tôi không thích những người như anh ở đây'", ông nói.
Đầu tuần trước, một phụ nữ gốc Á 65 tuổi bị tấn công giữa ban ngày ở New York. Kẻ tấn công dùng nhiều lời lẽ bài Á, trong khi nhiều người có mặt tại đó chỉ biết đứng nhìn. Soon-Shiong cho rằng đó là biểu hiện thiếu đồng cảm với con người và "thật đau lòng" khi không ai can ngăn.
Theo Soon-Shiong, cựu tổng thống Donald Trump chịu một phần trách nhiệm đối với các cuộc tấn công nhằm vào người gốc Á vì đã gọi đại dịch Covid-19 là "virus Trung Quốc". "Điều đó không giúp ích gì cho người châu Á, cộng đồng da màu hay Latinh, mà chỉ khiến phân biệt chủng tộc bùng phát", ông nói.
Huyền Lê (Theo CNN)