Theo kết quả thăm dò được công bố hôm 17/4 của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại thủ đô Washington, tỷ lệ người Mỹ coi Nga như "kẻ thù" của nước Mỹ là 50%, giảm mạnh so với mức 61% hồi tháng 4/2024 và 70% hồi tháng 3/2022, thời điểm Nga mới phát động chiến sự ở Ukraine.
Ở nhóm cử tri Cộng hòa, 40% người được hỏi coi Nga là kẻ thù, giảm so với 58% của năm ngoái và 69% vào tháng 3/2022. 34% người Mỹ mô tả Nga là đối thủ và 9% xem là đối tác.
70% cử tri Dân chủ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Con số này ở cử tri Cộng hòa là 30%.
Thái độ của cử tri Cộng hòa đối với Nga về cơ bản đã trở về như trước khi chiến sự Ukraine bùng phát. Hồi tháng 1/2022, một tháng trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, 39% cử tri Cộng hòa tham gia khảo sát cho biết họ xem Nga là kẻ thù, 12% coi Nga là đối tác.

Cờ Nga và cờ Mỹ bên ngoài tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Moskva ngày 13/3. Ảnh: AFP
44% số người được hỏi cho rằng Mỹ cần giúp Ukraine phòng vệ, giảm so với mức 50% sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024. Ở cử tri Cộng hòa, chỉ 23% cho rằng Mỹ nên giúp Ukraine phòng vệ, giảm so với mức 36% hồi tháng 11/2024.
"Lần đầu tiên kể từ trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, số cử tri Cộng hòa coi Nga là đối thủ đã cao hơn tỷ lệ xem Moskva là kẻ thù", nhóm thực hiện khảo sát cho hay. "Trong năm qua, cử tri Cộng hòa có xu hướng nhìn nhận tích cực hơn về Nga và bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Vladimir Putin, trong khi quan điểm của cử tri Dân chủ hầu như không thay đổi".
Kết quả này phần lớn do sự thay đổi quan điểm ở cử tri Cộng hòa đồng tình với chính sách của Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump liên tục có nhiều bước đi nhằm cải thiện quan hệ với Nga, thúc đẩy đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Ông Trump cũng cho rằng chính Ukraine là bên đã khơi mào cuộc chiến. "Bạn không thể bắt đầu cuộc chiến với đất nước có diện tích lớn hơn nước mình 20 lần, rồi lại trông chờ những quốc gia khác cung cấp tên lửa cho bạn", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 14/4.
Khảo sát của Pew được tiến hành ngày 24/3-30/3 với 3.605 người tham gia, ngay sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin điện đàm.
Cuộc thăm dò cũng diễn ra sau khi Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đấu khẩu với ông Zelensky tại Phòng Bầu dục. Ông Vance chỉ trích ông Zelensky "vô ơn" với sự giúp đỡ mà Mỹ đã dành cho Ukraine trong chiến sự.
Huyền Lê (Theo Independent, Washington Post)