![]() |
Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp 2007. Ảnh: Hoàng Hà |
Tỷ lệ đỗ của hệ bổ túc của Hà Tây chỉ hơn 20%, so với 80% của năm ngoái.
Trong số 5 trường đỗ tốt nghiệp trên 90%, dẫn đầu là THPT chuyên Nguyễn Huệ với tỷ lệ 100%. Đây cũng là trường xếp thứ 33 cả nước về số học sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao năm 2006. Tiếp đó là THPT Lê Quý Đôn với 98%.... Toàn tỉnh có trên 20 trường đỗ trên 80%.
Trong khi "điểm nóng" Phú Xuyên A đạt 72%, Phùng Khắc Khoan 70% tốt nghiệp thì THPT Dân lập Xuân Mai lại chỉ được 17%.
Bà Nga nhận định, trong khi các tỉnh khác chỉ đỗ hơn 30%, Hà Tây làm thực chất, nghiêm như thi ĐH nên tỷ lệ 57% cũng phản ánh đúng. Với kết quả này, năm học tới, các em sẽ chăm học hơn.
"Trước đây, học sinh đỗ THCS là được học THPT nên chất lượng đầu vào không cao, cộng với bệnh thành tích trong trường học. Nếu năm nay tỷ lệ đỗ dưới 50% thì ngành giáo dục cũng cần phải xem lại", bà Nga nói.
Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo thống kê sơ bộ, kết quả đỗ tốt nghiệp của Hà Nội đạt trên 90%. Dù kết quả này thấp hơn năm ngoái nhưng lại cao so với mặt bằng chung cả nước.
Chiều nay, Sở GD&ĐT TP HCM công bố kết quả tốt nghiệp THPT đạt 95,1%. Tỷ lệ tốt nghiệp của TP HCM thấp hơn năm ngoái gần 1%. Toàn thành phố có 13 trường tốt nghiệp với tỷ lệ 100%. Trong đó, có 5 THPT công lập, còn lại là dân lập và tư thục.
Theo ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, kết quả này phản ánh đúng thực trạng dạy và học trên địa bàn. "Sau khi thực hiện cuộc vận động Hai không, tỷ lệ tốt nghiệp của TP HCM vẫn tương đương năm trước. Điều này thể hiện sự cố gắng trong dạy và học, cũng như thực hành nghiêm quy chế thi", ông Ngai nói.
Theo nhận xét của Hội đồng tốt nghiệp THPT thành phố, đề các môn nhìn chung sát chương trình cơ bản và phân hóa thí sinh. Riêng đề phân ban môn Toán chưa có khả năng phân hóa; đề Sử phân ban có câu 1 còn đánh đố thí sinh, nhất là thí sinh thi khối A.
Các môn trắc nghiệm có không ít bài làm đánh sai mã đề và số báo danh. Có 18 bài làm hai ban, gồm 5 bài môn Lý và 13 bài môn Hóa. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định không hủy kết quả các bài này.
Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Thế Hùng, gần 77% học sinh THPT thành phố này đỗ tốt nghiệp. Sở đang thống kê tỷ lệ của khối Bổ túc THPT. Năm ngoái, tỷ lệ tốt nghiệp của Hải Phòng là 98%. THPT Thái Phiên là trường duy nhất có 100% học sinh tốt nghiệp. Còn THPT Dân lập Phan Chu Trinh đạt tỷ lệ thấp nhất với gần 8%.
Hải Phòng có 2 học sinh THPT Trần Phú đỗ thủ khoa với tổng điểm 6 môn là 58. Đặc biệt, ở môn Văn học, có 6 em đạt 9,5 điểm, gần 60 em đạt 9 điểm.
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Tiền Giang là 83,89%. THPT chuyên Tiền Giang đỗ 100% học sinh. Tiếp đến là THPT Chợ Gạo với 99,86% (một thí sinh trượt). Tuy nhiên, tỉ lệ tốt nghiệp BTTH chỉ là 26%.
Ở khối THPT, tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên môn Văn đạt gần 94%, môn Lý 75%, Sử 72%, Hóa 81%, Toán 76%, Anh văn 7 năm 59%, Anh văn 3 năm 25%, Pháp văn 58%. Hệ BTTH, tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên môn Văn gần 11%, Toán 18%, Lý 16%, Hóa 29%, Sử 20% và Địa 62%.
Các tỉnh, thành công bố điểm thi tốt nghiệp THPT trên mạng |
Sở GD&ĐT Hải Phòng |
Tiến Dũng - Lương Nga