Họ TV Plasma 9800TA là nâng cấp của serie 8900TA, với cải tiến là khả năng tương thích với nguồn 1080p, tương phản lên tới 10.000:1. Ảnh: Cnet. |
Hitachi khá hào hứng với thị trường TV công nghệ cao Việt Nam nên tung ra tới 4 dòng TV thuộc cả hai nhánh công nghệ, bao gồm 2 serie TV Plasma PD9800TA và PD9500TA, và 2 dòng TV màn hình tinh thể lỏng, LD9800TA và LD9000TA.
Trong đó, Hitachi 42PD9800TA là lá cờ đầu của nhánh công nghệ TV Plasma, hứa hẹn bằng những kế thừa trọn vẹn sản phẩm đời trước từng được khen ngợi, serie 8900TA và những cải tiến đáng kể. Nét mới ở TV là hỗ trợ tương thích nguồn hình chất lượng cao hơn và được trang bị chip xử lý hình ảnh cải tiến, Picture Master HD II.
*Toàn diện Hitachi 42PD8900TA |
*Hitachi 37LD8800TA - hàng xa xỉ |
*Đột phá Hitachi 42PD8800TA |
Sự khác biệt của các TV độ nét cao của Hitachi là màn hình có số điểm ảnh không đúng với tiêu chuẩn, tức là chỉ có 1.024 x 1.080 pixel, thay vì 1.920 x 1.080 pixel. Rõ ràng màn hình của Hitachi chỉ có hơn một triệu điểm ảnh, trong khi thực tế một màn hình "Full-HD" cần 2 triệu điểm ảnh. Tuy nhiên, công nghệ màn hình Alis độc quyền của Hitachi cho phép mở rộng kích thước điểm ảnh (pixel) theo chiều ngang, mỗi pixel sẽ tương đương nhiệm vụ của hai điểm ảnh bình thường, cho nên số điểm ảnh vẫn coi như được đảm bảo.
Nhờ công nghệ này, 42PD9800TA của Hitachi trở thành TV Plasma 42" đầu tiên trên thế giới đạt độ phân giải "Full-HD" hay 1080p. Bởi hiện nay, TV Plasma đạt độ phân giải 1080p mới chỉ dừng lại ở kích thước nhỏ nhất là 50". Nét độc đáo thứ hai là tầm giá vừa phải (3.200 USD), trong khi các TV Plasma 1080p thực sự có giá thường đội lên rất nhiều. Chẳng hạn TV 1080p 50" của Pioneer, rộng hơn 8 inch, nhưng có giá cao gấp ba lần (mặc dù HDTV của Pioneer có số điểm ảnh đúng như tiêu chuẩn, 1.920 x 1.080).
Về ngoại hình, 42PD9800TA vẫn bảo toàn được thế mạnh là thiết kế bóng bảy, màu sắc sang trọng của các thế hệ TV bậc tiền bối (serie 8000). Nét mới ở sản phẩm là Picture Master HD II, chip xử lý hình ảnh thế hệ thứ hai hỗ trợ cải thiện chất lượng của tất cả các tín hiệu video thường gặp hiện nay, từ thường đến độ nét cao, và hệ số tương phản cao gấp đôi đời trước, 10.000:1 (đời trước chiếc 42PD8900TA là 4.000:1). Các tính năng mới khác là khả năng chống loá và tái tạo màu đỏ trung thực.
Mặc dù các đầu đĩa quang độ nét cao (HD player) và các nội dung truyền hình 1080p mới chỉ xuất hiện ở một số quốc gia trong khu vực, TV này vẫn được hỗ trợ để sẵn sàng hiển thị các nguồn hình tiên tiến nhất của tương lai. Các kỹ sư của Hitachi đã nâng cấp bảng mạch kết nối với hai cổng HDMI, tương thích với các nguồn tín hiệu có độ nét cao nhất, HD 1080p (cả 50 và 60 Hz). Khi ghép đôi với các đầu đọc thế hệ mới Toshiba HD-XE1, hay máy chơi game Sony PS3 nó đảm bảo hình ảnh luôn mượt mà, không bị trôi, nhòa hay giật hình.
Một nét mới nữa ở 42PD9800TA là công nghệ xử lý hình ảnh thế hệ mới Picture Master HD II. Ảnh: Audiohoanghai. |
Bên cạnh tính năng cốt yếu là màn hình cải tiến, Hitachi không quên cải tiến thiết kế giúp việc sử dụng TV thêm thuận tiện. Đáng chú ý nhất là chân đế có thể điều khiển bằng động cơ, quay tới 30 độ theo từng bên một. Việc điều khiển chân đế được thực hiện dễ dàng nhờ một nút bấm trên "remote". Dân mê nhiếp ảnh cũng hài lòng với khả năng đọc ảnh JPEG tức thời nhờ khe cắm thẻ nhớ SD/MMC và cổng USB cho phép đọc ổ USB tức thời, và còn được hỗ trợ chuẩn in trực tiếp, PictBridge.
Điểm yếu của sản phẩm chính là nhược điểm cố hữu của TV Plasma Hitachi, gắn với công nghệ Alis. Không phải công nghệ Alis không hoàn hảo, mà xuất phát từ màn hình gốc có lượng pixel "bẩm sinh" khá thấp. Độ phân giải thực 1.024 x 1.080 pixel vốn không gần với chuẩn một loại tín hiệu HDTV nào cả (nhưng Alis đã giúp nhân đôi lượng điểm ảnh hàng ngang nên màn hình này mới tương thích nhận được tín hiệu 1.920x1.080 pixel), dù là độ phân giải cao nhất trong số các TV 42" hiện có trên thị trường lúc này.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn độ nét cao tối thiểu 720p yêu cầu màn hình đạt 1.280 x 720 pixel; trong khi 42PD9800TA còn thiếu 20% số điểm ảnh thực theo chiều ngang nữa mới đủ đạt tiêu chuẩn. Do đó, khả năng thực thi của TV này phụ thuộc rất nhiều vào bộ xử lý hình ảnh, tính chi tiết của một số hình ảnh cũng phần nào vì thế mà bị ảnh hưởng.
Tóm lại, xét tổng thể từ hình thức đến nội dung, có thể coi Hitachi 42PD9800TA là bản nâng cấp của serie 8900TA. Rõ ràng dòng 9800TA của Hitachi ra đời nhằm chạy đua với Pioneer, trong việc hỗ trợ tương thích hiển thị các nguồn tín hiệu độ nét cao nhất hiện nay, 1080p. Việc thực thi của sản phẩm cần một sự đánh giá sâu sát hơn nữa. Nhưng nhìn vào bậc tiền bối, những tính năng cải tiến, và giá cả cạnh tranh, 42PD9800TA quả là một sản phẩm "bom tấn", đầy sức hút với người dùng chuộng TV Plasma.
Giá tham khảo 3.200 USD (tại 23D, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
T.B.