![]() |
HItachi 42PD6000TA - TV Plasma 42" giá 3.300 USD. (Audiohoanghai) |
Các công nghệ hiển thị mới đã và đang thêm nhiệt cho thị trường điện tử tiêu dùng, tạo nên cơn sốt mới: mua sắm TV mỏng. Thị trường này sẽ còn nóng lên trong vài năm tới, một số hãng nghiên cứu thị trường màn hình nhận định.
"Trong khi sự tăng trưởng về doanh số của thị trường thiết bị di động có xu hướng chậm lại, chúng tôi kỳ vọng doanh số của thị trường TV sẽ tăng lên theo gia tốc 20%/1 năm, từ năm 2006", một nhà phân tích của Nomura, ông Eiichi Katayama dự đoán. Các nghiên cứu của Nomura cho thấy doanh thu của mặt hàng TV mỏng cũng gia tăng theo tốc độ tương tự trong vài ba năm tới, trong khi các mặt hàng điện tử gia dụng khác lại được đánh giá là khá yên ắng.
Mặc dù lượng TV xuất xưởng thực tế có thể chỉ tăng nhẹ khoảng 2-3%, nhưng lợi nhuận của toàn bộ thị trường TV toàn cầu vẫn bứt lên 10% mỗi năm từ nay đến năm 2008, theo công ty nghiên cứu thị trường Mỹ DisplaySearch.
Thị trường TV toàn cầu được dự đoán sẽ tăng từ 96 tỷ USD doanh thu và doanh số 190 triệu chiếc lên 125 tỷ USD và 200 triệu chiếc được xuất xưởng vào năm 2009. Lợi nhuận thu được chủ yếu ở mặt hàng TV mỏng cỡ lớn. Mặc dù TV máy chiếu được phổ biến trong nhiều năm qua ở thị trường Bắc Mỹ nhưng nó dần bị thất sủng bởi sự lấn sân của TV mỏng. Chúng trở thành quá khổ với các gia đình và khá đắt đối với nhiều thị trường.
Kích thước trung bình cho cả TV LCD và Plasma của thị trường toàn cầu sẽ tăng từ 25 trong năm ngoái lên 33 trong năm 2008, theo dự đoán của công ty Nomura. Năm ngoái, TV mỏng chỉ chiếm phân nửa lợi nhuận toàn ngành công nghiệp TV. Nhưng năm 2008 nó sẽ chiếm 84%, theo nhà phân tích của hãng Nomura, ông Katayama.
T.B. (theo Vnunet)