TV LCD 65" dòng Aquos của Sharp. Ảnh: Cnet |
Samsung từng là nhà tiên phong sản xuất thành công TV Plasma có kích thước tới 102 inch, trước khi bị Panasonic qua mặt bằng màn hình lớn hơn đúng 1 inch mới đây. Trên thực tế, màn hình Plasma lớn nhất mà Samsung đang cung cấp trên thị trường vẫn chỉ dừng lại ở 63 inch. Tầm 80", đến từ Samsung, cũng đã có mặt trên thị trường nhưng số lượng quá ít ỏi, chưa xứng đáng với cụm từ bán đại trà.
*7 TV mỏng lớn nhất thị trường |
*Mua TV số xem World Cup |
*Thế giới tivi 'mỏng' chạy đua |
Hiện nay, Sharp vẫn tự hào với loạt TV màn hình tinh thể lỏng 65" dòng Aquos đang được bán ra trên thị trường là lớn nhất thế giới được sản xuất hàng loạt. Hích thước lớn nhất của công nghệ này đã đạt tới 100 inch ở mức độ phòng thí nghiệm, do liên doanh LG. Philips LCD hợp tác phát triển.
Hiện tại, về sản xuất đại trà, các TV mỏng lớn nhất vẫn chưa vượt qua chiếc TV máy chiếu sau 72" của Samsung. Tuy nhiên, Bob Scaglione, Phó giám đốc bộ phận tiếp thị hàng điện tử tiêu dùng của Sharp cho rằng tương lai cục diện này sẽ sớm thay đổi: "Chúng tôi có khả năng chế tạo được các TV LCD màn hình lớn hơn nhiều".
TV LCD tầm 40" của Samsung. Ảnh: Cnet |
Trong một cuộc khảo sát về xu hướng TV màn hình lớn, công ty nghiên cứu thị trường màn hình Quixel Research cho biết, hiện nay nhiều người dùng mong muốn tầm màn hình 50 đến 55". Dự báo đến năm 2008, tầm màn hình TV của đại đa số người dùng có thể lên tới 60 inch. "Nhiều người dùng thừa nhận là không cần thiết phải là kích thước tối đa, chẳng hạn tầm 80 hay 90".
Các "rào cản"
Như vậy màn hình lớn bao nhiêu in thì vừa? Trên 80" có phải là quá lớn hay không là những câu hỏi được đặt ra từ phía các nhà sản xuất.
Ông Phil Abram, Phó giám đốc bộ phận tiếp thị TV của Sony Mỹ, cho rằng, điều này phụ thuộc nhiều vào căn phòng bạn lắp đặt và bao nhiêu người cùng xem nó. Do đó, có nơi chỉ cần một chiếc tầm 50" và có người phải là 103 mới thoả.
Người dùng thường bố trí các TV màn hình lớn trong phòng khách, hay phòng giải trí hoặc rạp hát tại gia. Có khoảng 10% gia đình ở Mỹ có sẵn phòng lắp đặt rạp hát gia đình, Hiệp hội Xây dựng Nhà của Mỹ cho biết.
Một loại phòng khác ngày một phổ biến cũng là nơi đặt TV màn hình lớn là phòng ngủ. Kích thước của mỗi căn phòng có thể lắp đặt TV màn hình lớn thường là 4,5x6 m, theo ông Gopal Ahluwalia, Phó chủ tịch mảng nghiên cứu thị trường nhà đất.
Và cũng có thể nói, bếp cũng là nơi có thể đặt TV hay cả rạp hát ga đình, như vậy khái niệm rạp hát tại gia chính là phòng khách dường như không còn đúng nữa.
LG.Philips trình làng TV LCD 47" đạt độ phân giải cao hoàn toàn 1080p. Ảnh: Cnet |
Như vậy, bài toán kích thước TV và diện tích căn phòng là đau đầu nhất. Số inch thường là đường chéo của màn hình. Chẳng hạn, một màn hình 60", tức là nó rộng khoảng 52 inch (132 cm) và cao 29 inch (74 cm). Điều này có nghĩa là căn phòng bạn cần cũng phải mở ra với chiều rộng tối thiểu 1,5 m tính cả loa ghép hai bên một TV màn ảnh rộng.
Vấn đề ta cần quan tâm thứ hai là khoảng cách từ màn hình đến người xem. Một người xem nên ngồi không gần hơn 1,5 lần kích thước màn hình, như vậy nếu màn hình là 60" thì người đó phải ngồi cách màn hình ít nhất là 2,3 m, theo các nhà sản xuất TV, bởi vì nếu ngồi gần hơn, người xem sẽ thấy lưới điểm ảnh của chính hình ảnh.
Giả sử nâng tầm TV lên 103 inch, thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ cần bức tường rộng ít nhất 2,2 x1,9 m. Và bạn cần dành ra cho TV này một khoảng cách tối thiểu 4 m. Một số chuyên gia cho rằng, khoảng cách xem tốt nhất là phải gấp hai lần đường chéo màn hình, tức là màn hình 103" (2,61 m) sẽ cần khoảng cách để xem là 5,2 m.
Ông George McKechnie đến từ hãng Axiom, một công ty chuyên thi công lắp đặt các rạp hát tại gia hi-end cho rằng, với một máy chiếu trước công nghệ DLP 3 chip 24.000 USD của Runce, nếu để khung hình 100 inch hoặc lớn hơn để xem phim, bạn cần phải ngồi cách xa màn hình này tới 4,9 m. McKechnie, chính là người sáng lập ra công ty này cùng với con trai, Loren, còn cho rằng, nếu ngồi ở khoảng cách 4m bạn sẽ nhìn thấy lưới điểm ảnh. Tóm lại, bạn cần một căn phòng lớn. Khoảng 80% khách hàng của ông chỉ lắp đặt tầm TV 50 inch, và 5% chọn tầm 61 inch.
Những nhận định trái ngược
Ông John Revie, Phó giám đốc bộ phận kinh doanh và bán hàng thiết bị hình ảnh của Samsung không lo lắng về chuyện này, vì theo ông kích thước màn hình quá lớn không phải là trở ngại. "Chẳng có lý do gì mà màn hình lại bị giới hạn về kích thước. Nó chỉ cần giảm giá đến tầm với của người dùng, thì tự nhiên tỷ lệ người chọn màn hình lớn sẽ tăng lên".
TV Plasma 103" của Panasonic. Ảnh: Cnet |
Đối với, các căn phòng có nguồn sáng điều khiển được, máy chiếu trước lại là đáp án của nhiều người. TV máy chiếu trước là mặt hàng bán chạy nhất ở Mỹ trong năm qua, với tốc độ tăng trưởng 55% theo doanh số, công ty nghiên cứu thị trường màn hình Quixel cho biết. Các máy chiếu thường gọn nhẹ, dễ dàng xách tay, có thể lựa chọn để bạn hoặc treo trần rất gọn nhẹ, kích thước khung hình lại có thể thay đổi linh hoạt tuỳ theo khoảng cách đặt máy
Robert Stephens, một nhà quản lý của Best Buy cho biết, trong tương lai kể cả các ký túc xá và phòng ngủ tập thể, tổng hội của các trường đại học cũng sẽ được trang bị máy chiếu. Giới sinh viên thường có thú xem phim và chơi game trên bức tường trắng được phủ lớp sơn phản xạ đặc biệt. "Nếu bạn muốn biết xu thế xem truyền hình trên màn hình lớn tương lai sẽ thế nào, hãy tham quan các trường đại học", ông Stephens khẳng định.
T.B. (theo Cnet)