Nhà sản xuất Hàn Quốc đã cải tiến và nâng cấp công nghệ IPS lên một tầm cao hơn, với tên gọi Super-IPS (hoặc S-IPS). Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn, đồng thời đã giúp LG đi trước một bước so với hai đối thủ là Hitachi và Panasonic khi đưa ra những màn hình có kích cỡ từ 26 đến 47 inch.
Ưu điểm
![]() |
TV LCD mới của LG chỉ dày 103mm dù có kích cỡ lên tới 47". Ảnh: Cnet. |
Độ mỏng vẫn là điểm nhấn của chiếc LG 47LB7RF với chiều dày gờ chỉ là 103 mm. Mặc dù có kích cỡ màn hình lên tới 47 nhưng model mới này vẫn giữ độ mỏng như vậy là nhờ công nghệ LCD S-IPS. Công nghệ S-IPS đã xuất hiện một thời gian nhưng mới chỉ được sử dụng trong các loại màn hình máy tính LCD và vẫn còn khá hiếm những TV sử dụng công nghệ này. Ngoài ra, chiếc LG mới còn sở hữu một bộ máy XD mới được nâng cấp năm 2007 nên độ phân giải được nâng lên tới 1080p. Thêm vào đó, công nghệ Faroudja DCDi giúp khử bỏ những méo dạng răng cưa trong hình ảnh.
Các bài liên quan |
*Sự trở lại ồ ạt của TV màn hình phẳng LG |
*LG sản xuất TV Plasma nhỏ nhất |
*LG cắt giảm sản lượng màn hình Plasma |
Với hơn 2 triệu điểm ảnh, chiếc TV mới với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh trung thực khi được kết nối với bất cứ một thiết bị đầu đọc Blu-ray hay HD-DVD nào. Độ phân giải cực cao của màn hình cũng đặc biệt thích hợp với những thiết bị chơi game thế hệ mới như Microsoft Xbox 360 và Sony PlayStation 3. Nó góp phần tạo ra sự mượt mà của các con chữ và các hiệu ứng ảnh. Đồng thời, tốc độ phản ứng của hình ảnh trong vòng 8 ms (8 phần nghìn giây) và góc nhìn rộng 178 độ cũng sẽ làm hài lòng người sử dụng.
Sản phẩm mới này của LG là một trong những chiếc TV LCD đầu tiên, sau những mẫu TV Plasma của Pioneer, hỗ trợ tốc độ xử lý tín hiệu full-HD lên tới 24Hz. So với các thiết bị hình ảnh khác, chiếc LG 47LB7RF không gây ra hiện tượng rung hình và những bất tiện khác.
Nhược điểm
Độ phân giải 24Hz 1080p là một ưu điểm không thể phủ nhận của LG, nhưng việc chỉ có hai cổng HDMI có thể sẽ là nhược điểm không dễ được chấp nhận đối với một model cao cấp hiện nay. Trong năm 2007 này, sau khi Samsung và Panasonic tung ra thị trường 2 mẫu LCD M8 và Plasma PV700, dường như người tiêu dùng đã mặc nhiên coi việc phải có 3 cổng HDMI là một tiêu chuẩn đối với những chiếc TV cao cấp.
![]() |
Độ tương phản thấp là một nhược điểm của LG 47LB7RF. Ảnh: Hiperdef. |
Một điểm yếu nữa của LG 47LB7RF chính là độ tương phản chỉ đạt 5.000:1. Trong bối cảnh Samsung đã sản xuất những chiếc TV có độ tương phản của hình ảnh lên tới 15.000:1, đồng thời model Bravia X của Sony với độ tương phản 7.000:1 đã bị xem là lỗi thời, thì rất có thể model mới này của LG sẽ phải chịu sự lép vế.
Nhìn chung, LG 47LB7RF là một chiếc TV 47 đáng chú ý. Một mặt, nó hấp dẫn người dùng với công nghệ S-IPS và khả năng tương thích một cách toàn diện với các tín hiệu HD. Nhưng mặt khác, việc chỉ có 2 cổng HDMI và một độ tương phản thấp khiến cho mức giá 5.090 USD có vẻ như quá cao. Nhưng dù sao, sự xuất hiện của model full-HD mới của LG cũng là một thông tin tốt và chắc chắn sẽ tạo ra một động lực mới cho cuộc chạy đua về giá thành của các nhà sản xuất.
Anh Linh (theo Cnet)