![]() |
|
Tuyết bao phủ mặt đường làm việc đi lại rất khó khăn. |
Các nhà hoá học đã có một phương pháp cực kỳ đơn giản để giải quyết vấn đề này. Sau khi có tuyết lớn, ở các đường phố chính của thành phố, xe phun nước bắt đầu tưới. Chắc bạn cho rằng tưới nước lên đường thì do nhiệt độ thấp, nước có thể đóng băng, càng dễ gây tai nạn hơn?
Trên thực tế, nước này không phải là nước thường mà là nước muối. Nguyên do là nước đóng băng ở 0 độ C, nhưng nếu nước có hoà tan muối thì nhiệt độ đóng băng của nước muối thấp hơn nhiều so với nước tinh khiết. Nếu hoà tan một mol muối natri clorua vào nước, ta sẽ thu được 1 mol ion clo và 1 mol ion natri. Theo số liệu thực nghiệm, cứ hoà tan vào nước nguyên chất 1 mol ion natri hoặc ion clo sẽ làm hạ nhiệt độ đóng băng 1,86 độ C, vì vậy nước muối có thể hạ nhiệt độ điểm đóng băng xuống gần 4 độ C. Do đó nếu tưới nước muối lên tuyết đọng ở trên đường, tuyết sẽ không bị đóng băng mà còn tan đi.
Theo lý luận trên, trong thực nghiệm hoá học người ta thường dùng băng và muối ăn chế tạo hỗn hợp băng muối có thể giảm nhiệt độ đến 7-8 độ C.
Cần phải nói thêm rằng nước muối có tác dụng ăn mòn các kiến trúc đô thị và các đường ống dưới nền đất, đất đai bị nhiễm muối làm cho thực vật kém phát triển. Bởi vậy người ta đang phải tìm các biện pháp tốt hơn.
(Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
