Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 28/11/2018, 18:10 (GMT+7)

Tuyển Việt Nam mất hơn ba tiếng để nhập cảnh vào Philippines

Đáp xuống sân bay Bacolod lúc 14h40, nhưng đến 18h thầy trò HLV Park Hang-seo mới được về khách sạn.

Sau 200 phút bay từ Hà Nội, chuyến bay thẳng chở tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay New Bacolod Silay, Philippines lúc 14h40 (theo giờ Hà Nội). 

Chuyến bay đặc biệt này được Vietnam Airlines sắp xếp để giúp đội tuyển đến địa điểm thi đấu nhanh nhất, thay vì phải nối chuyến 3 chặng từ Hà Nội - TP HCM - Manila - Bacolod như thường lệ.

Chuyến bay dài khiến nhiều cầu thủ mệt mỏi, nhưng phía sân bay địa phương yêu cầu cả đoàn nán lại trên máy bay chờ gọi vào làm thủ tục.

HLV Park Hang-seo tỏ ra sốt ruột, liên tục ngóng ra ngoài qua ô cửa sổ máy bay chờ thông báo.

Sau hơn hai tiếng chờ đợi, sân bay địa phương mới cho phép cả đoàn xuống máy bay. 

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cùng toàn bộ hành khách trên chuyên cơ tiếp tục phải vào phòng chờ. Tại đây, mọi người phải nộp hộ chiếu, chờ nhân viên hải quan sân bay phát tờ khai, để kê khai rồi nộp lại cho phía sân bay mang đi làm thủ tục.

New Bacolod Silay là sân bay nhỏ, thuộc tỉnh Negros Occidental, và thường không đón tiếp các chuyến bay quốc tế. Thông thường, khách nước ngoài đều bay tới thủ đô Manila, làm thủ tục nhập cảnh tại đây, rồi mới chuyển sang bay nội địa, qua khoảng 1.200 km đến Bacolod. 

Ban quản lý sân bay phân bua rằng họ nhận thông báo muộn về chuyến chuyên cơ chở tuyển Việt Nam nên không kịp chuẩn bị khâu nhập cảnh. 

Giấy tờ của cả đoàn được chụp lại, chuyển lên Manila, làm thủ tục online. HLV Park Hang-seo và các học trò phải chờ đợi trong suốt quá trình này. 

Trong lúc chờ đợi, một số tuyển thủ đành xem phim mà họ đã tải sẵn trong điện thoại hoặc máy tính bảng. 

Khi bắt được wifi của sân bay, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lên mạng xem video về trung phong nổi tiếng của tuyển Anh và CLB Tottenham - Harry Kane. 

HLV Park Hang-seo nhiều lần lắc đầu khi được các trợ lý dịch lại thông báo chờ đợi từ phía sân bay.

Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong phòng đợi, đại diện LĐBĐ Việt Nam (VFF) đàm phán với phía sân bay, đề nghị cho toàn bộ đội tuyển về khách sạn trước để nghỉ ngơi. Một đại diện của VFF sẽ ở lại sân bay để thay mặt đội lấy giấy tờ sau. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tươi tỉnh khi cùng các đồng đội và ban huấn luyện lên xe về khách sạn. Ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện trở lại, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ngày 2/12. 

Đức Đồng - Lâm Thỏa (từ Bacolod)