Tiền đạo Razal (14), một mũi nhọn nguy hiểm của U23 Malaysia. |
Suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại TP HCM, đội U23 Malaysia luôn trung thành với chiến lược đặt ra là nỗ lực tối đa để hoàn thiện đấu pháp trước giờ bóng lăn tại SEA Games 21.
Chiến thuật và con người
U23 Malaysia áp dụng chiến thuật 4-4-2. Các cầu thủ của họ có thể hình lý tưởng, với kỹ thuật và thể lực được chuẩn bị chu đáo. Chính nhờ giải quyết được những điều cơ bản đó mà các cầu thủ có khả năng thực hiện tốt kỷ luật đấu pháp, hiệu quả thấy rõ sau mỗi trận đấu. Nếu trận thắng 2-1 trước Kyung Hee là nhờ vào lối chơi phản công sắc sảo, thì ở hai trận sau thua Tuyển TP HCM (0-2) và Indonesia (1-3), đội vẫn thể hiện được sự ổn định của đấu pháp. Đã có nhiều lúc U23 Malaysia áp đặt được lối chơi của mình, tạo được thế cân bằng.
Như vậy, có thể thấy tư duy chiến thuật của các cầu thủ Malaysia khá đồng đều. Ban huấn luyện của đội rất tự tin trong quá trình chỉ đạo. Việc thay 3 cầu thủ trong mỗi trận (đều thực hiện ở hiệp hai) hầu hết tập trung vào các vị trí phòng thủ và nhiều hơn là hàng tiền vệ.
Ở tuyến phòng thủ, Hassan là một thủ môn tài năng, có tầm vóc tốt và được huấn luyện bài bản. Anh ra vào hợp lý, phản xạ tốt, đặc biệt là chiến thuật cá nhân rất sắc sảo. Có dịp theo dõi anh tập với huấn luyện viên thủ môn người Senegal mới thấy sự linh hoạt khi xử lý những tình huống "có thật" khi đối diện với đối phương có bóng trong khu vực 16m50 trong tư thế sút cầu môn. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến quả phát bóng phản công rất lợi hại của anh. Các hậu vệ như Jamil (19), Fadli (3), Kaironnian (7), Radzy (23)... truy cản tốt trong các tình huống "một chống một" và có hiệu quả cao trong các pha bóng bổng. Các hậu vệ biên tích cực tham gia tấn công dọc biên và có khả năng sút xa rất tốt. Đặc biệt, cánh trái của đội rất mạnh khi Fadli tham gia tấn công.
Ở khu trung tuyến, Samion (11) hoạt động ở trục giữa rất năng nổ, là cầu nối giữa các vị trí. Adnan (25) thường được giao nhiệm vụ như Samion. Rajon (12) và Jnerapatra (13) chơi khá ổn định ở hai vị trí tiền vệ biên để phối hợp với Adnan. Các tiền vệ này rất tích cực sút từ cự ly 25 đến 30 m. Ưu thế của các tiền vệ Malaysia là quan sát rộng để tổ chức phản công hoặc mở biên bằng các đường chuyền dài và khả năng chơi pressing tốt.
Về khả năng tấn công, đội trông chờ vào sự khôn khéo và năng động của Rizal (14) và Hairaddin (20). Đây là hai tiền đạo có tốc độ cao, kỹ thuật xử lý bóng hợp lý, biết tận dụng thời cơ để phản công. Riêng Zidal hoạt động hiệu quả ở cánh trái và trung lộ.
Những điểm yếu
Sau 3 trận để lọt lưới tới 6 bàn, đội Malaysia đã để lộ những điểm yếu sau đây:
- Hàng phòng thủ bọc lót cho nhau còn chậm, đặc biệt khi đối phương tổ chức tấn công phối hợp nhóm ở hai cánh và vào các khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên bằng các đường chuyền bóng sệt.
- Hàng phòng thủ lúng túng khi gặp các tình huống phản công của đối phương bằng các đường chuyền bóng bổng và dài vào sau lưng các hậu vệ.
- Hai hậu vệ biên tham gia tấn công quay về ứng cứu chậm, thiếu ổn định.
- Khi bị đối phương kèm người chặt, các tiền vệ thường lúng túng nên phải chuyền bóng về hoặc phát bóng dài cho hai tiền đạo tranh chấp bóng với hàng phòng thủ đối phương.
- Không liên tục áp đảo đối phương khi có những thời điểm làm chủ được thế trận. Do hàng thủ không dâng cao để lấp khoảng trống sau lưng các tiền vệ, nên sau mỗi lần tấn công thường lại mất bóng và toàn đội buộc phải tổ chức phòng thủ.
(Theo Thể Thao TP HCM)