Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam (đỏ) đứng trước cơ hội lịch sử lọt top 10 giải Olympiad cờ vua thế giới 2014. Ảnh: Vietnamchess. |
Theo chỉ số ELO trung bình tại giải, tuyển nữ Việt Nam chỉnh nhích hơn Iran một bậc (20 so với 21). (ELO trung bình 20 giải). Và cuộc đấu vì vậy đã diễn ra khá cân tài cân sức.
Tiếp tục được lựa chọn thi đấu bàn một, Nguyễn Thị Mai Hưng (ELO 2325) tận dụng lợi thế cầm quân trắng cầm hòa kỳ thủ được đánh giá mạnh hơn Atousa Pourkashiyan (2352) sau 42 nước. Hai kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (2329) và Phạm Lê Thảo Nguyên (2331) cũng bị cầm hòa ở bàn hai và bàn bốn. Thành bại của trận đấu vì vậy dựa vào ván đấu giữa Lương Phương Hạnh (2171) và Hakimifard Ghazal (2232).
Sau 32 nước cờ, kỳ thủ của Việt Nam giành chiến thắng. Kết quả này Lương Phương Hạnh và các đồng đội có được tổng cộng 12 điểm sau tám vòng đấu, leo lên vị trí thứ 11 khi phía trước còn ba lượt đấu. Ở vòng 9, tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ mạnh Rumani - chỉ số ELO trung bình thứ sáu và đang đứng thứ sáu trên bảng điểm.
Đội tuyển nam (ELO trung bình thứ 31) cũng có chiến thắng quan trọng trước Iran (ELO trung bình thứ 39) sau ba ván liên tiếp chỉ hòa và thua. Sự trở lại của Đại kiện tướng FIDE Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2634) ở bàn hai mang lại sự tự tin cho các đồng đội. Kỳ thủ quê Kiên Giang tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với chiến thắng 1-0 trước Elshan Moradiabadi (2598) sau 40 nước cờ. Với kết quả thắng năm, hòa hai, Trường Sơn đã có hiệu suất thi đấu 2814 vượt qua cả đồng đội Lê Quang Liêm (2710, hiệu suất thi đấu 2706).
Đại kiện tướng FIDE Nguyễn Huỳnh Minh Huy (2507) thất bại ở bàn bốn, nhưng chiến thắng ở ba bàn còn lại giúp tuyển nam cờ vua có chiến thắng 3-1. Vị trí hiện tại đội nam cờ vua là 24 với 11 điểm trong tay.
Ở ngày thi đấu thứ chín giải Olympiad cờ vua thế giới 2014 tại Tromso (Na Uy), đội tuyển nam sẽ gặp đối thủ Peru (ELO trung bình thứ 22).
Anh Tuấn