Đội hình ra quân của Việt Nam gồm: thủ môn Đức Anh; hậu vệ Lâm Tấn, Văn Tiến, Văn Vinh, Tống Hùng; tiền vệ Hải Nam, Đức Dương, Như Thuật, Quốc Vượng; tiền đạo Anh Cường, Văn Quyến.
So với các trận đấu trước, đội quân của HLV Nguyễn Văn Thịnh chủ động dâng cao đội hình, chuyền bóng đơn giản. Trong hiệp 1, chúng ta thi đấu rất tốt, tạo được nhiều cơ hội nhưng dứt điểm kém. Hải Nam và Lâm Tấn thi đấu tiến bộ, dâng cao kịp thời và di chuyển hợp lý. Ở phút 19, U20 Thái Lan phản công và ghi bàn. Tống Hùng xử lý chưa linh hoạt, không dám bỏ kèm người để hỗ trợ cứu bóng. Phút 30, Anh Cường đột phá cánh trái nhưng dứt diểm thiếu chính xác. Một phút sau, Như Thuật chuyền bóng cho Văn Quyến để cầu thủ này đối mặt với thủ môn nhưng cũng kết thúc không thành công. Phút 36, Lâm Tấn đi bóng qua 3 hậu vệ đội bạn và chuyền bóng cho Anh Cường sút tung lưới gỡ hòa 1-1.
Vào đầu hiệp 2, hai đội thi đấu tẻ nhạt. Phút 56, Thái Lan đưa cầu thủ 17 tuổi (đang chơi bóng ở Anh) là Teeratep Winothai vào sân. Kể từ đó, họ thi đấu quyết liệt hơn, gây áp lực mạnh và chủ yếu tấn công bằng những đường chuyền dài, chéo cánh rất nguy hiểm. Phút 72, Tống Hùng phạm lỗi và buộc phải nhận thẻ vàng thứ 2. Với đội hình chỉ còn 10 người, HLV Thịnh quyết định thay tiền đạo Văn Quyến bằng hậu vệ Nhơn Hậu để củng cố hàng phòng ngự. Phút 80, đội Thái Lan thay liền 3 cầu thủ. Ở 10 phút cuối, các cầu thủ Việt Nam bị giảm sút thể lực, di chuyển chậm và chuyền bóng thiếu chính xác. Phút 86 và 90, đội Thái Lan ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 3-1.
Hôm 26/12, U20 của ta cũng đã thua đội bạn với tỷ số 1-2.
(Theo Thể Thao TPHCM)