Gần đây, trẻ ngứa vùng da này nhiều, chảy máu. Khám tại Bệnh viện K vào cuối tháng 4, bé trai được chẩn đoán mắc nevus hắc tố bẩm sinh khổng lồ vùng lưng, gáy. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phương án điều trị cho bé là phẫu thuật cắt thu dần khối nevus. Phẫu thuật nên được tiến hành sớm để hạn chế tối đa nguy cơ ung thư hóa, tỷ lệ 5-10%.
Ngày 5/5, tiến sĩ Dương Mạnh Chiến, khoa Điều trị yêu cầu, cho biết nevus hắc tổ bẩm sinh là bệnh khá phổ biến với khoảng 1% trẻ sơ sinh, tuy nhiên nevus hắc tố bẩm sinh khổng lồ lại khá hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000.
"Được gọi là nevus hắc tố khổng lồ vì diện tích vùng tổn thương hơn 20 cm hoặc nhiều hơn một đơn vị giải phẫu ở da", bác sĩ Chiến giải thích.
U này thường xuất hiện ngay khi trẻ sinh ra, màu sắc đồng nhất (đen), có thể nổi gồ trên da hoặc không, ranh giới rõ ràng. Một vài dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ác tính như loét, chảy máu, thay đổi màu sắc.
"Nevus hắc tố khổng lồ khó có thể phẫu thuật hết trong một lần", bác sĩ Chiến nói, thêm rằng các cuộc mổ sẽ được thực hiện cách nhau khoảng 6 tháng.
Bác sĩ khuyến cáo các cha mẹ khi thấy con có hiện tượng khác lạ trên cơ thể như các bớt sẫm màu, lan rộng hoặc gây ngứa thì nên đến khám tại cơ sở y tế, không tự điều trị như bôi thuốc, hay laze thẩm mỹ. Bởi, đó có thể là bệnh lý ở trẻ chứ không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, do đó phương pháp điều trị bệnh cần phải được cân nhắc, hội chẩn kỹ trên từng cá thể.

Khối nevus hắc tố được cắt bỏ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lê Nga