Diễn viên Tưởng Văn Lệ. |
Ban đầu, đạo diễn Quách Bảo Xương định giao vai Dương Cửu Hồng trong Danh gia vọng tộc cho chị nhưng khi đọc kịch bản, chị nhất quyết nhận vai Bạch Ngọc Đình. Cuối cùng, đạo diễn đã phải nhượng bộ nữ diễn viên bướng bỉnh và chị đã không phụ lòng cả đoàn làm phim với cách lột tả nhân vật tuyệt vời.
Điều đặc biệt ở Tưởng Văn Lệ là chị không thích đóng phim kiếm hiệp. Có rất nhiều lời mời đóng phim Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ nhưng chị đều từ chối vì sợ phải mặc trang phục rườm rà, lại phải đội thêm tóc giả. Ngược lại, với những bộ phim thời hiện đại, cứ có lời mời là chị nhận ngay. Năm 1999, tác phẩm Tay trong tay đã đưa Tưởng Văn Lệ đạt tới vinh quang. Với vai Hạ Tiểu Tuyết, chị nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc trong lễ trao thưởng điện ảnh hàng năm của Trung Quốc.
Tưởng Văn Lệ xuất thân trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng chị lại bộc lộ năng khiếu diễn xuất và múa hát từ nhỏ. Tuy nhiên, lớn lên, chị đã gác ước mơ trở thành diễn viên để thi vào Đại học Thuỷ lợi và sau khi tốt nghiệp trở thành nhân viên của một công ty cấp nước.
Đi làm một thời gian, công ty tổ chức hội diễn văn nghệ và đây là dịp Tưởng Văn Lệ trổ hết tài năng diễn hay, múa giỏi. Thấy chị múa quá có nghề, một biên đạo đã thành thật khuyên Văn Lệ lên Bắc Kinh học tập kẻo để phí tài năng. Vậy là, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, chị quyết định theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả Trung Quốc.
Hiện nay, chị đã kết hôn với nhà quay phim người Mỹ gốc Hoa Cố Trường Vệ và có một cậu con trai. Ngoài những lúc ở phim trường, Tưởng Văn Lệ dành hết thời gian cho chồng con. Từ khi có gia đình, chị cũng cởi mở với mọi người xung quanh hơn vì trước đây, giới nghệ sĩ luôn nhận xét chị là người rụt rè và sống khép kín.
(Theo ĐA TP HCM)