"Nga thường dùng 150-200 máy bay không người lái (UAV) tầm xa trong các cuộc tập kích diễn ra gần như hàng ngày nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Nga có kế hoạch nâng số lượng UAV triển khai trong mỗi lần lên tới 500 chiếc và mở rộng số địa điểm phóng", tướng Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, cho biết hôm 3/3.
Tướng Skibitsky nhận định Nga đã tăng đáng kể sản lượng nhiều mẫu UAV tầm xa và phương tiện bay không người lái (drone). Quân đội Nga kết hợp UAV tự sát và mồi nhử trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine, ngoài ra còn dùng UAV trinh sát để xác định mục tiêu.
"Chiến thuật này nhằm gây quá tải cho phòng không Ukraine. Rất khó để phân biệt giữa UAV mang đầu đạn thật và máy bay mồi nhử", ông thừa nhận.

Cảnh sát Ukraine kiểm tra xác UAV Nga rơi tại tỉnh Vinnytsia tháng 5/2024. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine
Theo tướng Skibitsky, các loại UAV mà Nga sử dụng trong năm 2023 và đầu năm 2024 "chủ yếu thuộc dòng Shahed, sau đó là Geran-1 và Geran-2". Tuy nhiên, lực lượng Nga gần đây thường dùng hơn 10 loại UAV khác nhau trong các cuộc tấn công.
Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau bằng UAV gần như mỗi ngày trong thời gian qua. Cuộc tấn công mà Nga sử dụng nhiều UAV tầm xa nhất từ đầu chiến sự diễn ra ngày 23/2, khi nước này triển khai 267 UAV tự sát và mồi nhử, phối hợp với ba tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.
Phòng không Ukraine tuyên bố hạ 138 UAV, làm 119 phi cơ mồi bẫy lạc đường, trong khi 4 chiếc quay về không phận Nga và Belarus. Lực lượng này dường như đã để lọt 6 UAV tự sát và 3 tên lửa Iskander-M trong đòn tấn công.
Kể từ đầu xung đột, Nga đã nhiều lần cải tiến UAV tự sát để tăng hiệu quả tập kích. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 18/2 cho biết Nga đã trang bị đầu đạn nổ mảnh OFBCh-2.5 và đầu nổ xuyên phá KZ-6 cho UAV mồi nhử Gerbera, biến nó thành vũ khí tiến công.
Nga cũng nâng cấp đáng kể UAV tự sát tầm xa Geran-2 bằng cách trang bị đầu đạn mới có khối lượng 90 kg, kết hợp với cảm biến quang điện tử cùng AI để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho các đòn đánh tiếp theo.

Binh sĩ Ukraine cạnh xác UAV mồi nhử Gebera của Nga. Ảnh: BQP Ukraine
Nga dường như đang xây dựng dây chuyền sản xuất phiên bản Geran-3 sử dụng động cơ phản lực tua-bin, có thể đạt tầm bay 2.500 km và tốc độ 550-600 km/h, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ hành trình 150 km/h của Geran-2.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/2 thừa nhận phòng không nước này đang cạn dần đạn cho tổ hợp Patriot do liên tục phải đối phó các cuộc tập kích của Nga. Ông kêu gọi phương Tây cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất đạn cho hệ thống phòng không này.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, RBC Ukraine)