-
Mỹ - Trung có thể hủy họp ngoại giao và an ninh vào tháng tới
Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.
Hai nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis có kế hoạch đến Bắc Kinh vào tháng tới để dự Đối thoại Ngoại giao và An ninh Mỹ - Trung.
Tuy nhiên, hai người này cho biết cuộc họp có nguy cơ bị hủy. "Có rất nhiều sự không chắc chắn vì hỗn loạn trong mối quan hệ", một nguồn tin cho biết.
Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa xác nhận thông tin này. Mỹ - Trung đang lâm vào căng thẳng thương mại vì các đòn áp thuế ăn miếng trả miếng. Washington còn trừng phạt một đơn vị quân đội Trung Quốc vì mua vũ khí Nga.
-
Số người chết vì động đất Indonesia tăng lên 420
Người dân khiêng thi thể nạn nhân thiệt mạng trong thiên tai ở Palu ngày 29/9. Ảnh: AFP.
Người đứng đầu Cơ quan Đối phó Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) Willem Rampangilei nói với các phóng viên ở Sulawesi vào đêm 29/9 rằng số người chết tại Palu đã lên đến 420 người.
"Chúng tôi đang gặp khó khăn khi triển khai thiết bị hạng nặng để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của các tòa nhà vì nhiều con đường dẫn đến thành phố Palu bị hư hại", Rampangilei cho biết.
Trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi vào chiều tối 28/9, tạo ra đợt sóng thần cao tới 6 m tàn phá nhiều khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala. Nhà chức trách Indonesia ban đầu ước tính sóng thần chỉ cao 2 m.
Phát ngôn viên BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho biết hàng nghìn ngôi nhà, bệnh viện, trung tâm mua sắm và khách sạn đã sụp đổ. Phó tổng thống Jusuf Kalla nói rằng số người chết có thể tăng lên hàng nghìn.
-
Elon Musk sẽ phải từ chức chủ tịch Tesla
Elon Musk trong một hội nghị ở Washington tháng 7/2017. Ảnh: AFP.
Tỷ phú Elon Musk sẽ từ chức chủ tịch ban lãnh đạo công ty nhằm dàn xếp vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) về việc đăng tải "những thông tin không đúng sự thật và gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư" trên Twitter.
Musk tiếp tục là giám đốc điều hành (CEO) của Tesla nhưng sẽ không thể trở lại cương vị chủ tịch của doanh nghiệp này trong ba năm tới. Cá nhân Musk và Tesla mỗi bên phải nộp phạt 20 triệu USD.
Ngày 7/8, Musk đăng trên Twitter rằng ông "được đảm bảo tài chính" để tư nhân hóa công ty Tesla với giá 420 USD/cổ phiếu. SEC cho rằng tuyên bố của Musk là "sai sự thật và gây hiểu nhầm". Ông chưa bao giờ thảo luận về kế hoạch với các quan chức công ty hoặc các nhà tài trợ tiềm năng. Musk sau đó thông báo không thực hiện ý định tư nhân hóa.
Việc dàn xếp này đang chờ được tòa án thông qua. Musk sẽ được thay thế bởi một "chủ tịch độc lập", trong khi hai "giám đốc độc lập" sẽ được bổ nhiệm bởi Tesla, SEC cho biết.
-
Triều Tiên không từ bỏ vũ khí nếu Mỹ không dỡ lệnh trừng phạt
Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu trước Liên Hợp Quốc ngày 29/9. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng các lệnh trừng phạt tiếp tục làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của họ với Mỹ.
Ông Ri nói rằng Bình Nhưỡng đã thực hiện "các biện pháp thiện chí đáng kể" trong năm qua, chẳng hạn như dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, tháo dỡ địa điểm thử hạt nhân và cam kết không gia tăng vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân.
"Tuy nhiên, chúng tôi không thấy bất kỳ phản ứng tương ứng nào từ Mỹ", ông nói, ám chỉ việc dở bỏ lệnh trừng phạt với Triều Tiên. "Không có niềm tin với Mỹ, chúng tôi cũng không tin tưởng về vấn đề an ninh quốc gia và trong tình thế đó, chúng tôi không đời nào đơn phương từ bỏ vũ khí trước", ngoại trưởng nhấn mạnh.
-
Người Mỹ đi tù vì khai thác quá mức hải sâm
Một con hải sâm ở Mỹ. Ảnh: AP.
Hoon Namkoong, 62 tuổi, chủ một công ty thủy hải sản ở Washington, lĩnh án tù hai năm và phải trả khoản tiền 1,5 triệu USD vì khai thác 113.400 kg hải sâm năm 2014 - 2016. Con số này tương đương 20% tổng sản lượng được cho phép khai thác toàn quốc gia. Sau khi ra tù, ông này sẽ bị giám sát thêm ba năm.
Khai thác hải sâm là hành động hợp pháp ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, nhưng với số lượng hạn chế và chỉ trong mùa cao điểm. Nạn buôn bán bất hợp pháp ngày càng trở nên phổ biến.
-
Hàng trăm tù nhân vượt ngục vì động đất Indonesia
Xe cộ hư hỏng vì động đất ở Sulawesi. Ảnh: AFP.
Hơn một nửa trong số 560 tù nhân tại nhà tù ở Palu đã trốn thoát sau khi các bức tường sụp đổ trong trận động đất. "Các lính canh rất khó ngăn các tù nhân bỏ chạy vì họ cũng hoảng sợ và phải tự cứu mình", cảnh sát Indonesia Adhi Yan Ricoh nói, theo Reuters. "Chúng tôi thậm chí không có thời gian để báo cáo cấp trên".
100 tù nhân khác cũng tổ chức cuộc đào tẩu khỏi nhà tù ở Donggala. Quản ngục Saifuddin nói rằng những người này đã phóng hỏa sau khi giới chức từ chối yêu cầu của họ là được thả ra để kiểm tra tình hình gia đình sau thảm họa.
-
Nga công bố ảnh đạo diễn Ukraine tuyệt thực hơn 130 ngày
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe Oleg Sentsov tai Nga ngày 29/9. Ảnh: Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga.
Nga ngày 29/9 công bố ảnh đạo điễn Ukraine Oleg Sentsov, 42 tuổi được kiểm tra sức khỏe vào ngày thuyệt thực thứ 139 tại nhà tù, nơi ông này bị giam 20 năm vì tội khủng bố. Sentsov, người cao 1,9 m trông gầy gò và già hơn đáng kể.
Sentsov bị bắt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thăm 2014 với cáo buộc khủng bố và buôn vũ khí. Tổ chức Ân xá Quốc tế, Mỹ, và Ukraine đã chỉ trích bản án này. Các đại sứ G7 cũng như những người nổi tiếng trong giới điện ảnh kêu gọi Nga thả Sentsov. Điện Kremlin không đáp ứng những yêu cầu này, nói rằng bất kỳ yêu cầu nào về ân xá chỉ có thể được đề nghị bởi chính tù nhân nhưng Sentsov từ chối làm điều này.
Đạo diễn đã tuyệt thực kể từ hồi tháng 5, khi World Cup sắp diễn ra ở Nga, để yêu cầu thả tất cả tù nhân chính trị Ukraine ở Nga.