-
Mỹ sẽ điều 5.200 lính tới sát biên giới Mexico
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tại biên giới giáp Mexico hồi năm 2010. Ảnh: Lầu Năm Góc.
"Chúng tôi sẽ triển khai 5.200 binh sĩ tới biên giới phía tây nam trong tuần này", AFP dẫn lời tướng Terrence O'Shaughnessy, tư lệnh Bộ Chỉ huy Phương Bắc của Mỹ, hôm qua cho biết. Đây là một phần trong kế hoạch ứng phó với đoàn 7.000 người di cư Honduras đang tìm cách tới lãnh thổ Mỹ bằng đường bộ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã báo động quân đội và lực lượng Tuần tra Biên giới, gọi đoàn di cư là "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Tướng O'Shaughnessy cho biết lực lượng Mỹ sẽ tập trung củng cố tuyến biên giới, sử dụng các tiểu đoàn công binh có kinh nghiệm xây dựng hàng rào dã chiến.
Lầu Năm Góc cũng triển khai ba đại đội trực thăng trang bị cảm biến công nghệ cao và thiết bị nhìn đêm để giám sát biên giới, cùng nhiều đơn vị quân cảnh làm nhiệm vụ tuần tra. Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định binh sĩ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ và không tham gia các hoạt động của lực lượng hành pháp, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ vũ khí.
Đoàn di cư 7.000 người khiến Trump huy động quân đội đối phó. Video: Next Media.
-
Indonesia đưa 21 thi thể nạn nhân rơi máy bay về nhận dạng
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân vào bờ chiều 29/10. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Barsanas) hôm qua cho biết ít nhất 21 túi đựng thi thể và đồ dùng của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Lion Air đã được chuyển tới trung tâm chỉ huy hỗn hợp ở cảng quốc tế Jakarta. Những thi thể này sẽ được đưa tới bệnh viện cảnh sát Kramat Jati để nhận diện trong ngày hôm nay, theo CNN.
Chuyến bay mang số hiệu JT610 của Lion Air khởi hành từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 ngày 29/10. Giám đốc Barsanas Bambang Suryo Aji nhận định toàn bộ 189 người trên máy bay có thể đã thiệt mạng.
-
Vợ cựu chủ tịch Interpol thuê luật sư tìm chồng
Grace Mạnh tại khách sạn ở thành phố Lyon, Pháp hôm 7/10. Ảnh: AP.
"Nhiều người trên khắp thế giới đã đề nghị giúp đỡ gia đình chúng tôi kể từ khi chồng tôi mất tích", Reuters dẫn lời Grace Mạnh, vợ của cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, người đang bị Trung Quốc bắt với cáo buộc nhận hối lộ, hôm qua tiết lộ. Bà cho biết đã lựa chọn công ty luật Marsigny Avocats ở Paris và Lindeborg Counsellors có trụ sở tại Anh để điều tra, tìm kiếm dấu vết của chồng.
Mạnh Hoành Vĩ được vợ thông báo mất tích hôm 5/10. Hai người mất liên lạc sau khi ông về Trung Quốc hôm 25/9. Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc sau đó xác nhận ông Mạnh đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật. Interpol cũng nhận được đơn xin từ chức "có hiệu lực lập tức" của ông. Ngày 8/10, Bắc Kinh tuyên bố cựu chủ tịch Interpol bị tình nghi nhận hối lộ và một số tội danh khác.
-
Trump đổ lỗi cho truyền thông về tình trạng chia rẽ tại Mỹ
Tổng thống Trump phát biểu trước người ủng hộ hôm 27/10. Ảnh: AFP.
"Các nguồn tin giả đang làm mọi điều để đổ lỗi cho đảng Cộng hòa và tôi vì sự chia sẽ, hận thù vốn diễn ra từ lâu tại Mỹ. Sự phẫn nộ ở đất nước chúng ta bắt nguồn một phần từ các thông tin không chính xác, thậm chí là giả dối", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.
Tổng thống Trump hôm 28/10 kêu gọi sự đoàn kết trên khắp nước Mỹ sau vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, khiến 11 người chết và 6 người bị thương. Tuy nhiên, ông nhanh chóng chuyển sang chỉ trích giới truyền thông và các đối thủ đảng Dân chủ trong những cuộc gặp người ủng hộ.
-
Máy bay rơi ở Indonesia gặp lỗi hệ thống hiển thị trong chuyến bay đêm trước
Chiếc Boeing 737 trong một chuyến bay trước khi gặp nạn. Ảnh: Airliners.
"Thiết bị của cơ trưởng hoạt động kém tin cậy, quyền điều khiển phải chuyển sang cơ phó", BBC dẫn đoạn ghi chú trong tài liệu bảo dưỡng máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air bị rơi ngoài khơi Indonesia hôm 29/10.
Đoạn ghi chú này được lưu sau chuyến bay đêm 28/10, khi phi công thông báo máy bay gặp vấn đề về kỹ thuật. Dường như đồng hồ tốc độ phía cơ trưởng không hiển thị chính xác dữ liệu thực tế, trong khi đồng hồ độ cao giữa hai phi công đưa ra số liệu khác nhau.
-
Lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ diễn tập quy mô lớn
Oanh tạc cơ B-2, một phần quan trọng của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ. Ảnh: USAF.
Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) hôm qua công bố khai mạc đợt diễn tập thường niên mang tên "Global Thunder 2019". Mục tiêu của cuộc diễn tập là đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược trong biên chế Mỹ hiện nay, Sputnik đưa tin.
"Bộ ba hạt nhân là nền tảng của tiềm lực răn đe chiến lược. Các binh sĩ phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi trong trường hợp cần thiết", tướng John Hyten, tư lệnh STRATCOM, phát biểu. Đợt diễn tập cũng có sự góp mặt từ các đồng minh chủ chốt của Mỹ như Anh, Australia, Đan Mạch, Canada và Hàn Quốc.
-
Mỹ có thể áp thêm thuế lên 257 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Container hàng nhập khẩu Trung Quốc tại cảng biển Mỹ hồi giữa năm nay. Ảnh: AFP.
Washington đang chuẩn bị các biện pháp áp thuế mới nhằm vào hàng hóa của Bắc Kinh nếu cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào tháng 11 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giải quyết được căng thẳng trong cuộc chiến thương mại, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin hôm qua tiết lộ.
Lệnh áp thuế mới có thể được công bố vào tháng 12, nhằm vào toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chưa chịu trừng phạt với giá trị lên tới 257 tỷ USD.
-
3/4 thành phố Venice ngập nước do thủy triều cao bất thường
Du khách trên các tuyến phố của Venice hôm 29/10. Ảnh: AFP.
Đợt triều cường dâng cao bất thường khiến phần lớn diện tích thành phố Venice, Italy bị ngập dưới nước, trong khi gió mạnh làm nhiều cây đổ khiến 4 người thiệt mạng, Guardian đưa tin.
Mực nước tại một số khu vực trong thành phố có thời điểm dâng lên tới gần 1,6 m, gây khó khăn cho quá trình di chuyển của du khách và dân địa phương. Quan chức giao thông Venice ra lệnh cấm hoạt động với hệ thống tàu bè du lịch, trừ các tuyến ra những hòn đảo ngoài khơi.
-
Hàng trăm người Honduras vượt sông vào lãnh thổ Mexico
Người di cư Honduras vượt sông vào lãnh thổ Mexico hôm 29/10. Ảnh: AFP.
Hàng trăm người di cư Honduras hôm qua vượt sông Suchiate tại biên giới Guatemala - Mexico sau khi chính phủ Mexico từ chối mở cửa biên giới. Đoàn di cư đã sử dụng bè tự chế từ lốp xe hoặc nối tay nhau để tránh bị nước cuốn trôi, trong khi nhiều người khác bơi qua sông để sang lãnh thổ Mexico, AFP đưa tin.
Hơn 1.000 người Honduras hôm 28/10 đã vượt qua hàng rào bảo vệ của cảnh sát Guatemala để tới bờ sông Suchiate, nhằm tìm cách gia nhập đoàn người đang đi bộ tới biên giới Mexico - Mỹ.