-
Học Thành tham dự một phiên họp khai mạc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 3/3. Ảnh: Reuters.
Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc cho biết đã nhận được các tài liệu và đang điều tra cáo buộc Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, trụ trì chùa Long Tuyền Thích Học Thành quấy rối tình dục các ni cô, theo Reuters.
Trước đó, tài liệu dài 95 trang do hai nhà sư ở chùa Long Tuyền, Bắc Kinh, Trung Quốc, gửi tới các quan chức chính phủ, cáo buộc sư trụ trì của chùa là Học Thành đã gửi các tin nhắn quấy rối tình dục tới các ni cô, thuyết phục các nạn nhân rằng tình dục là một phần trong nghiên cứu về học thuyết Phật giáo và tiếp xúc thân thể là cách để "tẩy trần".
Tuy nhiên, Thích Học Thành bác bỏ, cho rằng các nhà sư trên ngụy tạo tài liệu, đưa tin sai sự thật, vi phạm đạo đức giáo hội, ảnh hưởng đến nhận thức của quần chúng.
Học Thành là ủy viên Ban Thường vụ toàn quốc khóa 13 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và cũng là người đứng đầu Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.
-
Kim Jong un tiếp tục gửi thư cho Tổng thống Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau lễ ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ở khách sạn Capella Hotel trên đảo Sentosa, Singapore hôm 12/6. Ảnh: AFP.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhận một bức thư từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 1/8 nhưng không tiết lộ nội dung, AFP đưa tin.
Mục đích của bức thư là để cập nhật các tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore và thúc đẩy những cam kết trong tuyên bố chung giữa hai bên. "Bức thư Chủ tịch Kim gửi đến Tổng thống Trump vào ngày 1/8,” người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói.
Nhà Trắng cho biết hiện chưa có kế hoạch về một cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo. "Cuộc gặp thứ hai hiện chưa được xác nhận hoặc lên phương án cuối cùng", Sarah Sanders nói. "Chúng tôi đã trả lời bức thư của Chủ tịch Kim, Tổng thống đã làm vậy. Bức thư sẽ được gửi đi sớm."
-
Emmerson Mnangagwa đắc cử tổng thống Zimbabwe
Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu tại hội một buổi tranh cử ở Bulawayo. Ảnh: AFP.
Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã chiến thắng cuộc bầu cử ở Zimbabwe, Al Jazeera đưa tin.
Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mnangagwa, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) giành được 50,8% phiếu bầu và vượt qua đối thủ Nelson Chamisa, 40 tuổi, Chủ tịch Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC).
Khoảng 5,6 triệu cử tri Zimbabwe đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, Quốc hội và chính quyền địa phương vào ngày 30/7. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Zimbabwe kể từ khi ông Robert Gabriel Mugabe từ chức Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái sau 37 năm cầm quyền.
-
Số hài cốt Triều Tiên trao trả 'phù hợp' với người Mỹ
Quân đội Mỹ đón hài cốt của các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên tại căn cứ quân sự Trân Châu Cảng- Hickam, Honolulu, Hawaii, ngày 1/8. Ảnh: AFP.
Lầu Năm Góc cho biết theo kết quả kiểm tra ban đầu, 55 bộ hài cốt lính Mỹ mà Triều Tiên vừa trao trả "phù hợp" với nhận dạng của người Mỹ, tuy nhiên chưa xác định được danh tính bộ nào, ABC đưa tin.
Kết luận được đưa ra dựa trên tình trạng hài cốt cũng như những tư trang thu thập được như giày, khóa thắt lưng, cúc áo và bi-đông đựng nước, theo nhà khoa học John Byrd, thuộc cơ quan phụ trách vấn đề tù nhân chiến tranh và binh lính mất tích trong khi làm nhiệm vụ.
Mỹ tiếp nhận các hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) hôm 27/7, theo thỏa thuận giữa hai bên trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên hồi tháng 6.
-
Nhà Trắng sắp xóa bỏ tiêu chuẩn khí thải của cựu tổng thống Obama
Dòng xe cộ tắc nghẽn trên xa lộ ở Nam California trong giờ đi làm buổi sáng. Ảnh: Los Angeles Times
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/8 thông báo kế hoạch "đóng băng" các tiêu chuẩn khí thải được ban hành dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama.
Theo đề xuất do Cơ quan Bảo vệ môi trường và Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia công bố, các tiêu chuẩn dưới thời Obama đã khiến chi phí mua ôtô tăng thêm 2.340 USD. Những thay đổi của Nhà Trắng sẽ không chỉ giúp giảm giá xe mà còn giúp giảm số vụ tai nạn trên đường cao tốc do người dân được tạo điều kiện sở hữu các mẫu xe hiện đại và an toàn hơn.
Theo văn bản mới, chính phủ liên bang sẽ đóng băng các tiêu chuẩn cũ đến năm 2026.
Tuy nhiên, những người ủng hộ quy định cũ cho rằng tiêu chuẩn khí thải được ban hành bởi chính quyền Obama giúp giảm tiêu thụ xăng dầu, giảm khí thải nhà kính và cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu.
Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, Thống đốc bang California Jerry Brown nhấn mạnh bang này sẽ chống lại quyết định của Tổng thống Trump "bằng mọi cách có thể".
-
Giáo hoàng Francis khẳng định lập trường chống án tử hình
Giáo Hoàng Francis vẫy chào các tín đồ trong một sự kiện ở Vatican. Ảnh: AP.
Theo Tòa thánh Vatican, hôm 2/8 Giáo hoàng Francis đã "khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo hạ nhục phẩm giá con người, cho dù án này được thi hành thế nào", New York Times đưa tin.
Ông phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Điều này sẽ thách thức các chính trị gia, các thẩm phán theo đạo Công giáo trước đây tuyên bố rằng theo sách Giáo Lý, án tử hình có thể được áp dụng trong một số trường hợp.
Giáo Hoàng Francis trước đó từng lên tiếng chống lại các hành quyết và tuyên bố Giáo hội Công giáo sẽ hành động "với sự quyết tâm" nhằm bãi bỏ án tử hình trên khắp thế giới.
Án tử hình hợp pháp ở 53 quốc gia trên thế giới. Ở Mỹ, nơi 22% dân số theo Công giáo, việc thi hành án tử hình hợp pháp tại 31 bang. Đất nước châu Âu duy nhất vẫn công nhận án tử hình là Belarus.
-
Kỹ sư Mỹ gốc Trung Quốc bị cáo buộc ăn cắp công nghệ
Công nhân sản xuất một động cơ turbine tại nhà máy của General Electrics ở Belfort, Pháp. Ảnh: Reuters
Xiaoqing Zheng, 56 tuổi, công dân Mỹ gốc Trung Quốc, ngày 2/8 ra hầu tòa với cáo buộc ăn cắp công nghệ của hãng General Electric, AFP đưa tin.
Theo công tố viên Mỹ, Zheng đã lấy cắp hàng nghìn tài liệu bí mật liên quan đến công nghệ sản xuất điện của General Electric kể từ năm 2014. Sau 4 năm điều tra, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành lục soát nhà riêng của Zheng vào hôm 1/8 và tìm thấy một cuốn sổ tay đề cập chi tiết "những nguồn lực" mà Bắc Kinh sẵn sàng tài trợ cho các cá nhân có khả năng cung cấp thông tin về một số loại công nghệ.
Vụ bắt giữ Zheng diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang đẩy mạnh cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhằm ngăn chặn nạn ăn cắp công nghệ và cho Bắc Kinh thấy chiến lược ép các công ty Mỹ chia sẻ công nghệ để đổi lấy "miếng bánh" của thị trường tỷ dân là không hiệu quả.
-
Mỹ nói việc đánh thuế hàng Trung Quốc không ảnh hưởng đến châu Á
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tham dự một cuộc họp chính phủ tại Nhà Trắng ngày 18/7 ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters.
"Việc đánh thuế sẽ không phải là trận đại hồng thủy", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu hôm 2/8, giải thích mức thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc tương đương với 50 tỷ USD một năm, chưa tới 1% GDP của đất nước tỷ dân.
Theo ông Ross, việc áp thuế lên gần một nửa số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chỉ tác động nhỏ đến các nền kinh tế châu Á và không dẫn đến thảm họa. Bộ trưởng Thương mại cũng cho biết Tổng thống Trump "giờ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để gia tăng áp lực với Trung Quốc" buộc nước này "điều chỉnh thái độ".
Mỹ đe dọa sẵn sàng áp thêm thuế nếu Trung Quốc có hành động trả đũa. Chính quyền Trump muốn Bắc Kinh thay đổi các chính sách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và trợ giá hàng hóa công nghệ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nỗ lực của Mỹ sẽ vô ích và kêu gọi giới chức thương mại nước này "bình tĩnh".
-
Nắng nóng kỷ lục khiến 29 người chết ở Hàn Quốc
Một cụ già ngồi trong một ngõ nhỏ ở khu ổ chuột thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: CNN.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết nước này đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trong 15 ngày liên tục vượt ngưỡng 35 độ C. Hôm 1/8 là ngày nóng kỷ lục ở thủ đô Seoul trong vòng 111 năm với nhiệt độ lên tới 39,6 độ C, CNN đưa tin.
Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết 29 người đã thiệt mạng do nắng nóng. Văn phòng thủ tướng yêu cầu các công trình xây dựng giảm giờ làm ban ngày cho công nhân. Chính phủ cũng tập trung triển khai các biện pháp y tế hỗ trợ người dân, bao gồm cung cấp hệ thống làm mát cho 1.000 nông dân cao tuổi.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin trên các phương tiện truyền thông về "thảm họa tự nhiên chưa từng có tiền lệ".