-
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 19/6 tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan này thiên vị chống lại Israel và thất bại trong việc quy kết trách nhiệm đối với những kẻ lạm dụng nhân quyền, Reuters đưa tin.
Phát biểu từ Bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Haley chỉ trích Nga, Trung Quốc, Cuba và Ai Cập cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm cải cách hội đồng. Bà đồng thời chỉ trích các quốc gia chia sẻ những giá trị với Mỹ và khuyến khích Washington ở lại nhưng "không sẵn sàng nghiêm túc thách thức hiện trạng".
Haley cho rằng "sự không công bằng và thái độ thù địch bất tận với Israel là bằng chứng rõ ràng cho thấy hội đồng đang bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, không phải vấn đề nhân quyền". Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh quyết định của Mỹ.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải hứng chịu chỉ trích gay gắt vì chính sách siết chặt nhập cư khiến trẻ em bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới Mỹ - Mexico.
-
Triều Tiên muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Hãng tin RIA Novosti ngày 19/6 dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga.
Phát ngôn viên Điện Kremlim Dmitry Peskov hồi đầu tháng cho hay Nga đã mời lãnh đạo Triều Tiên sang thăm và có thể ông Kim sẽ đến Nga nhân dịp Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại thành phố Vladivostok vào tháng 9. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tháng trước cũng có chuyến thăm Triều Tiên.
-
Phó chánh văn phòng Nhà Trắng từ chức
Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin. Ảnh: Reuters.
Nhà Trắng ngày 19/6 thông báo Phó chánh văn phòng Joe Hagin, người đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore, đã từ chức, AFP đưa tin.
Hagin, 62 tuổi, từng làm việc cho ba tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa trước đây, gồm: Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush. Sau khi từ chức, ông sẽ trở về công tác trong khu vực tư nhân.
"Joe Hagin là một tài sản lớn đối với chính quyền của tôi", Trump cho biết, đồng thời cảm ơn cựu phó chánh văn phòng Nhà Trắng vì đã có công tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
-
Mỹ muốn Triều Tiên hồi hương 200 hài cốt binh sĩ
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay cạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở khách sạn Capella, Singapore, hôm 12/6. Ảnh: Reuters.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Triều Tiên sẽ hồi hương 200 hài cốt được cho là của các binh sĩ nước này tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, ABC News dẫn lời ba quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho hay. Việc lên kế hoạch tiếp nhận hài cốt từ Triều Tiên đang được thực hiện song ngày giờ cũng như địa điểm tiến hành chưa được thống nhất.
Một quan chức tiết lộ sau khi tiếp nhận các bộ hài cốt, nhà chức trách sẽ chuyển chúng tới căn cứ không quân Hickam ở Hawaii, nơi Bộ Quốc phòng Mỹ đặt một phòng thí nghiệm để xác định danh tính của những binh sĩ thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến từ trước tới nay.
Thỏa thuận về việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ lần đầu tiên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore ngày 12/6.
-
Quốc hội Macedonia thông qua thỏa thuận đổi tên nước
Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong lễ ký thỏa thuận ngày 17/6. Ảnh: AFP.
Quốc hội Macedonia ngày 19/6 thông qua một hiệp ước lịch sử với Hy Lạp nhằm đổi tên nước thành "Cộng hòa Bắc Macedonia". Động thái trên được cho là sẽ giúp Hy Lạp và Macedonia chấm dứt căng thẳng kéo dài suốt 27 năm qua, AFP đưa tin.
Thỏa thuận được thông qua với tỷ lệ phiếu ủng hộ 69/120, mở đường cho một cuộc cuộc trưng cầu dân ý về việc đổi tên nước trong tương lai.
Tranh cãi giữa Hy Lạp và Macedonia bùng phát từ năm 1991 sau khi Macedonia tuyên bố độc lập. Hy Lạp phản đối quốc gia láng giềng lấy tên "Macedonia" vì trùng với tên một tỉnh ở phía bắc nước này và có thể gây hiểu nhầm về chủ quyền.
-
Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi kết quả 'tích cực' của thượng đỉnh Mỹ - Triều
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và lãnh đạo Triều Tiên bắt tay trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 19/6. Ảnh: Xinhua.
Gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm thứ ba của ông này tới Trung Quốc trong năm nay, một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Reuters ngày 19/6 đưa tin.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ông rất vui khi thấy kết quả "tích cực" từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ cũng như những nhận thức chung quan trọng về phi hạt nhân hóa và cơ chế hướng tới hòa bình lâu dài đạt được sau hội nghị.
Lãnh đạo Triều Tiên cho hay ông hy vọng có thể phối hợp cùng Trung Quốc và các nước khác thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo.
-
5 người bị thương trong vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Anh
Xe cảnh sát ở bên ngoài ga Southgate sau vụ nổ hôm 19/6. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Anh hôm qua cho biết 5 người phải điều trị y tế sau một vụ nổ nhỏ tại ga tàu điện ngầm Southgate, phía bắc thủ đô London. "Dường như đã có sự cố chập điện trong hệ thống pin", đại diện cảnh sát London tuyên bố, đồng thời loại bỏ khả năng đây là hành động khủng bố.
Vụ nổ xảy ra lúc 19h03 địa phương (1h sáng Hà Nội), khiến nhiều người chạy khỏi ga tàu. Cảnh sát sau đó đóng cửa ga Southgate, khuyến cáo người dân tránh xa khu vực và tập trung xử lý một gói hàng khả nghi.