-
Nga sẵn sàng cho thượng đỉnh Trump - Putin, bất chấp trừng phạt từ Mỹ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/8 cho biết nước này luôn sẵn sàng gặp đại diện đến từ các quốc gia có chính sách không thân thiện, bao gồm cả Mỹ, Tass đưa tin.
Phát biểu với báo giới trước câu hỏi liệu cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Mỹ có thể được diễn ra lần nữa hay không sau tuyên bố của Washington về những lệnh trừng phạt mới lên Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không bao giờ né tránh tiếp xúc, bao gồm cả những cuộc tiếp xúc với giới chức của các nước có chính sách không thân thiện nhằm vào chúng tôi". Ông đồng thời khẳng định nếu lãnh đạo Nga - Mỹ cảm thấy cần gặp mặt và quay trở lại các vấn đề có thể giúp đoàn kết hai nước, Moskva luôn sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy.
-
Nga và 4 nước ký hiệp ước ngừng tranh chấp biển Caspi
Từ trái qua, Tổng thống Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan tại lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: Tass.
Lãnh đạo các nước Nga, Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan ngày 12/8 ký thỏa thuận mang tính cột mốc về tình trạng của biển Caspi, sau gần 30 năm tranh chấp, Reuters đưa tin.
5 nước lâu nay bất đồng về việc phân chia vùng biển kín lớn nhất thế giới nằm giữa ranh giới châu Á và châu Âu này, gây cản trở cho việc triển khai, thực hiện các dự án ngoài khơi. Theo Điện Kremlin, thỏa thuận mới vẫn giữ phần lớn biển Caspi cho mục đích sử dụng chung song phân chia lại tài nguyên đáy biển và dưới lòng đất. Thỏa thuận cũng không cho phép bất kỳ quốc gia nào thiết lập căn cứ quân sự trên biển Caspi.
-
Nổ kho vũ khí tại Syria, 39 người thiệt mạng
Hiện trường vụ nổ kho vũ khí tại thị trấn Sarmad, phía tây bắc Syria, ngày 12/8. Ảnh: Sky News.
Vụ nổ xảy ra hôm qua tại một kho vũ khí thuộc tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em, AFP dẫn thông báo từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.
Tòa nhà đặt tại thị trấn Sarmada được cho là chứa đạn dược thuộc về một kẻ buôn vũ khí. Thương vong có thể sẽ tăng thêm bởi hiện tại vẫn còn nhiều người mất tích. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ.
-
10 người bị bắn sau lễ hội đường phố ở Anh
Cảnh sát có vũ trang được điều động tới hiện trường vụ xả súng tại thành phố Manchester ngày 12/8. Ảnh: PA.
Vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng ngày 12/8 tại thành phố Manchester, Anh, sau khi một lễ hội đường phố vừa kết thúc, khiến 10 người bị thương, trong đó có hai trẻ em, BBC đưa tin. Chưa rõ động cơ của kẻ tấn công và liệu sự việc có liên quan tới khủng bố hay không.
Cảnh sát cho biết các nạn nhân phải chịu những vết thương "từ nhẹ đến nặng". "Hiện một số người đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương khác nhau, nhưng may mắn là dường như không ai bị nguy hiểm tới tính mạng", trinh sát trưởng Debbie Dooley nói. "Các sĩ quan đang cố gắng xác định chính xác chuyện gì đã diễn ra và ai chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công nguy hiểm này".
-
Đức chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaie. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier ngày 12/8 chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt và chính sách thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng, cho rằng chúng đang làm mất đi việc làm và ngăn cản sự phát triển. Ông đồng thời khẳng định châu Âu sẽ không chịu khuất phục trước Mỹ trong vấn đề Iran, Reuters đưa tin.
Mỹ đang châm ngòi một cuộc đối đầu về thương mại bằng việc tăng thuế với mục tiêu bảo vệ việc làm cho người dân nước này trước cái mà Tổng thống Trump gọi là hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, châu Âu và những quốc gia khác.
"Cuộc chiến tranh thương mại này sẽ phá hủy tăng trưởng kinh tế và tạo ra thêm nhiều bất ổn mới", ông Altmaier trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag và thêm rằng người tiêu dùng sẽ là bên phải chịu thiệt hại nhiều nhất bởi mức thuế cao sẽ làm tăng giá sản phẩm.
-
Nga khẳng định OPCW xác nhận Moskva tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ ba năm trước
Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 12/8 tuyên bố Nga sẵn sàng đón nhận các cuộc thanh sát song Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận việc tiêu hủy vũ khí hóa học tại nước này, RT đưa tin.
"Ba năm trước, dựa trên tất cả các cuộc thanh sát hợp lý, chúng tôi đã được OPCW xác nhận rằng Nga đã hoàn thành quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học", ông Lavrov nói trước các phóng viên tại thành phố Aktau của Kazakhstan. "Chúng tôi không đóng cửa những cơ sở của mình với các thanh sát viên. Họ đã tới mọi nơi họ muốn và đi đến kết luận mà tôi vừa đề cập ở trên".
Ngoại trưởng Lavrov đồng thời thêm rằng Mỹ cần hoàn thành việc phá hủy vũ khí hóa học "trong khung thời gian giống như Nga" nhưng đã yêu cầu trì hoãn tới năm 2020.
Mỹ hồi đầu tuần trước tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga sau khi xác nhận rằng Moskva đứng sau vụ ám sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia ở Anh hồi tháng ba. Tuy nhiên, Nga một mực phủ nhận.
-
Hàn - Triều thảo luận cấp cao chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần ba
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon bắt tay trưởng phái đoàn Triều Tiên Ri Son Gwon sau cuộc gặp tại DMZ hồi tháng một. Ảnh: AP.
Seoul và Bình Nhưỡng hôm nay bắt đầu các cuộc thảo luận cấp cao nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh tiến trình ngoại giao trên bán đảo không có dấu hiệu khởi sắc, AFP đưa tin.
Ngày giờ và địa điểm cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo chưa được thống nhất song tại hội nghị hồi tháng 4 ở làng Panmunjom, hai bên đã bàn tới việc Tổng thống Hàn Quốc sẽ tới thăm lãnh đạo Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào mùa thu.
Các cuộc thảo luận ngày 13/8 diễn ra ở phía bắc làng đình chiến trong khu Phi Quân sự liên Triều. "Chúng tôi sẽ xem xét lại quá trình thực hiện Tuyên bố Panmunjom và thảo luận những bước tiếp theo", Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nói với báo giới trước khi tham dự cuộc họp.