Hỏa hoạn xảy ra vào 3h ngày 24/7 ở chùa Đại Phật, thắng cảnh du lịch cấp quốc gia Trung Quốc ở huyện Sơn Đan, thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc. Lửa bùng lên từ Bảo điện Đại Hùng, công trình bằng gỗ dài 30 m, rộng 27 m, cao 39 m.
Điện Đại Hùng là nơi đặt tượng Phật bằng đất nung xây dựng năm 1998, sau khi tượng gốc bị phá hủy năm 1971. Từ năm 1992, trụ trì chùa Thích Giác Huệ vận động quyên góp được 17 triệu tệ (2,37 triệu USD) xây lại tượng.
Tượng cao 35 m, sơn son thếp vàng, ngồi trên tòa sen cao ba mét. Đây là pho tượng Phật đất nung ngồi trong nhà lớn nhất thế giới, được xếp vào Tam Đại Phật nổi tiếng của tỉnh Cam Túc cùng tượng Phật nằm ở Trương Dịch và tượng Phật đứng ở Vũ Uy.
Vụ hỏa hoạn khiến kết cấu điện Đại Hùng bị phá hủy, nhưng bức tượng Phật vẫn nguyên vẹn. Lực lượng cứu hỏa dập tắt lửa lúc 10h ngày 24/7. Chính quyền cho biết không có người thương vong trong sự việc, nguyên nhân gây cháy đang được điều tra.
Hồng Hạnh (Theo The Paper)