Theo báo cáo của hãng MultiMedia Intelligence ngày 31/12/2007, trong hai năm tới, hệ điều hành mở và video Internet trên điện thoại di động là hai xu hướng chủ đạo.
![]() |
Sự tham gia của Google thúc đẩy các hệ điều hành "mở cửa" hơn. |
Năm 2007 là thời điểm quá độ của hệ điều hành mở. Một ví dụ tiêu biểu là iPhone của Apple, ban đầu chiếc máy này bị khóa, nhưng đến năm 2008, Apple cũng phải "mở cửa" cho các nhà lập trình phát triển phần mềm thứ ba cho máy. Trong khi đó, Android mặc dù chưa có mặt chính thức trên điện thoại, nhưng được Google thông báo là một phần mềm mở hoàn toàn. Tháng 10 vừa qua, Motorola cũng đã mua 50 % nền UIQ từ Sony Ericsson, phá vỡ thế độc quyền khai thác phần mềm này từ liên minh Nhật Bản - Thụy Điển.
"Năm 2008, việc giành giật quyền điều khiển các hệ điều hành và các sản phẩm thương mại sẽ tăng lên. Các công ty như Nokia và Apple sẽ lôi kéo các nhà khai thác mạng, tranh giành dữ liệu, nội dung và các ứng dụng cho hệ điều hành của họ. Những hệ điều hành mở như Android sẽ có ảnh hướng đến các mạng di động, thúc đẩy việc "mở cửa" như mạng Internet", Giám đốc hãng nghiên cứu MultiMedia Intelligence, Frank Dickson, bày tỏ.
![]() |
Video trực tuyến cũng phát triển mạnh trong 2 năm tới. Ảnh: Phonemag. |
MultiMedia Intelligence cho rằng, việc tăng lên các thiết bị di động đời mới, dẫn đến các ứng dụng sẽ có vai trò trung tâm. Một vài nhà cung cấp mạng ở Mỹ cũng đã phản ứng lại các điện thoại đa chức năng, bằng cách mở rộng hơn. Verizon là một ví dụ, nhà mạng này hứa hẹn sẽ mở rộng các điện thoại, phần mềm và các ứng dụng bên ngoài từ năm sau.
Các tin liên quan |
*Nokia hoan nghênh Motorola trở lại Symbian |
*F500 - điện thoại video đời mới |
*Samsung và Nokia hợp tác về truyền hình di động |
Báo cáo cũng chỉ rõ, quảng cáo sẽ là cánh cửa đầu tiên của video trực tuyến trên điện thoại, mang lại lợi nhuận cho các công ty đa phương tiện trong việc sản xuất nội dung, các chương trình truyền hình trên Internet. Doanh thu quảng cáo video Internet tại Mỹ sẽ lên tới 1,6 tỷ USD trong năm tới, và chiếm tỷ trọng cao dần trong 24 tỷ USD quảng cáo trên Internet.
Huy Nguyễn (theo Informationweek)