Vì hồ sơ vụ án về băng cướp do Huỳnh Văn Hòa được hoàn tất sớm hơn nên đã được đưa ra xét xử trước. Theo đó, Hòa và 2 đàn em đã phải lãnh án tử hình về hàng loạt tội: giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Hòa (đứng giữa) tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo nội dung vụ án, sau khi chỉ đạo băng nhóm gồm hơn 20 tên đều có “thành tích” bất hảo, dùng súng K54 thực hiện nhiều vụ giết người, cướp tài sản, Hòa lo sợ sẽ bị bắt nên “giải thể” băng cướp, rã súng thành nhiều phần vứt xuống sông phi tang. Tuy nhiên, do đã quen cuộc sống ăn chơi với ma túy và rượu mạnh, Hòa nảy sinh ý định mua bán ma túy tổng hợp (thuốc lắc, hàng đá…) để có tiền phục vụ bản thân.
Qua những lần đến vũ trường chơi, Hòa quen biết với Nguyễn Văn Trí (tức Trí “Cồ”). Biết người này có “hàng”, Hòa mua về rồi chia nhỏ bán lại kiếm lời. Ngày 5/9/2007, Hòa tiếp tục lấy khoảng 10 gram hàng đá của Trí đem về cất giấu trong nhà. Khi chưa kịp tiêu thụ, Hòa bị bắt.
Qua điều tra truy xét, công an đã bắt giữ 16 người trong đường dây cung cấp thuốc lắc cho các vũ trường tại TP HCM. Trong đó, nổi cộm nhất là Nguyễn Kha Luân (31 tuổi), việt kiều Úc.
Ngày 24/8, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử. Do đó, Huỳnh Văn Hòa sẽ phải lãnh thêm tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 31/8.
Vũ Mai