Bệnh nhân cho biết gần đây thường xuyên đau bụng dưới, kinh nguyệt vẫn đều, tưởng béo bụng do tăng cân.
Ngày 2/1, bác sĩ Thân Ngọc Bích, Trưởng Khoa Phụ, Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang, cho biết kết quả siêu âm phát hiện tử cung bệnh nhân có khối u xơ rất lớn, to tương đương bầu 7 tháng, chiếm toàn bộ ổ bụng. Bác sĩ đánh giá đây là ca khó, mang khối u lớn nhất được can thiệp tại bệnh viện.
Các bác sĩ nội soi cắt khối u, giảm chảy máu, vết mổ thẩm mỹ và tránh tắc ruột, dính ruột sau mổ. Khối u xơ tử cung nặng 2,3 kg được cắt bỏ, bác sĩ bảo tồn hai buồng trứng và cổ tử cung cho bệnh nhân. Hậu phẫu, người bệnh được theo dõi tại Khoa Phụ.

Kíp bác sĩ nội soi cắt khối u xơ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
U xơ tử cung là u lành tính xuất phát từ tế bào cơ tử cung, thường gặp ở phụ nữ trên 30 tuổi và khoảng 2-11% phụ nữ mang thai. Ở giai đoạn đầu, bệnh khó phát hiện. Các triệu chứng điển hình là nặng bụng, sờ thấy khối ở bụng dưới, xuất huyết, đau khi giao hợp. Một số trường hợp không có triệu chứng, chỉ tình cờ phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ.
U xơ tử cung kích thước nhỏ nhưng gây rong kinh rong huyết nhiều lần, gây thiếu máu, đã điều trị và nạo buồng tử cung mà không hiệu quả thì phải phẫu thuật để bóc u hoặc cắt tử cung. Khối u lớn hoặc đa u, nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tùy độ tuổi bệnh nhân, mức độ khối u, bác sĩ chỉ định cắt tử cung hay bóc tách u để bảo tồn tử cung.
Minh An