Khi nói đến đồ chơi "số" (tên gọi chung của hàng điện tử kỹ thuật số - digital tech), giới trẻ Việt Nam thường quan tâm đến điện thoại di động (ĐTDĐ), máy tính xách tay (laptop), máy nghe nhạc cá nhân (như iPod...), máy chụp hình (loại máy compact - máy du lịch và loại chuyên như DSLR - Digital Single-lens Reflex Camera), máy quay phim, máy ghi âm... Đa số giới trẻ Việt Nam từ 16 tuổi (tuổi bước vào lớp 10) đến 35 tuổi (sắp bước vào tuổi trung niên) đều mê và quan tâm rất nhiều đến điện thoại di động. Vì sao?
Vào những năm trước và khoảng năm 1997, nếu ai đó sở hữu ĐTDĐ (đại khái là cầm lên alô rồi bỏ vào trong túi quần) thì đã được xem là "tay đại gia" có tầm cỡ (điều này thật 100% đó nhe). Thời đó, ĐTDĐ chưa thịnh hành nên cước đăng ký thuê bao, cước gọi và giá trị của một chiếc điện thoại là vô cùng đắt. Tôi còn nhớ, trong những năm đó tên tuổi của 3 hãng điện thoại được nhiều người biết tới ở thị trường Việt Nam là Erisson (của Thụy Sỹ, lúc này Erisson chưa kết hợp với Sony như hiện nay), Motorola (của Mỹ), Siemens (của Đức). Điện thoại của Erisson thì nặng như cục gạch, to hơn điện thoại thời nay rất nhiều, hình như nặng khoảng 450 gram gì đó. Motorola nổi tiếng với chiếc điện thoại Startac. Điện thoại của Siemens cũng nổi tiếng với chất lượng âm thanh rõ nhưng hình dáng không đẹp lắm vì có angten ngoài nhô lên (điện thoại ngày nay đều thiết kế angten bên trong thân máy). Lúc này, người Việt Nam chưa biết đến hai tên tuổi "nổi cồn" sau này là Nokia và Samsung.
Như vậy, theo bước tiến của quá khứ thì ĐTDĐ xuất phát từ "đồ chơi của đại gia". Theo đà phát triển của công nghệ điện tử, dần dần ĐTDĐ được gán ghép vào máy những tính năng "kỹ thuật số" như màn hình màu, màn hình màu có độ phân giải cao, nhạc chuông theo chuẩn đa âm (như mp3) chứ không phải đơn âm ò e í như hồi xưa nữa. Nghe nhạc cũng chuyển dần tới chuẩn âm thanh chất lượng cao; lọc tiếng ồn; xem phim với nhiều định dạng; ghi âm; và nghe đài FM, truy cập Internet 3G, chơi game... Giới trẻ, nếu trước đây ai đó sở hữu nhiều đồ chơi lỉnh kỉnh tới 3 hoặc 4 thứ thì giờ nay chỉ cần một điện thoại mà trong đó có đầy đủ những tính năng như thế thì tự nhiên nhiều người nhìn vào với con mắt "dân chơi thời thượng". Dù có thể đó chỉ là cách nhìn của giới trẻ đối với đồ chơi mà đã từng được xem là "đồ chơi của đại gia".
Thêm vào đó, Internet ngày càng trở nên gần gũi với tất cả người Việt Nam. Đặc biệt là giới trẻ, do thường xuyên tiếp cận Internet nên họ có được những thông tin mới nhất về điện thoại di động, cộng thêm sự thổi phồng của các nhà sản xuất. Đánh vào tâm lý của giới trẻ nói riêng và cho tất cả những ai quan tâm đến chiếc ĐTDĐ nói chung, các nhà sản xuất đã tạo ra những trào lưu luôn đổi mới làm tăng nhu cầu sử dụng điện thoại ở giới trẻ và cho những ai quan tâm đến nó.
Cứ theo đà phát triển này mà nhu cầu sử dụng và chuộng những tính năng tích lũy có trong điện thoại ở giới trẻ đã tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân.
Như vậy, bạn thấy chiếc điện thoại có tầm quan trọng như thế nào đối với giới trẻ?
Hai Tran
thh758@...