Người gửi: Cô Hiến
Các bác, các cô lâu nay cứ nghĩ là trong phim cần có sự thực tế để ngoài đời còn cái mà học tập chứ, vậy mà Hạo Thiên nói là thực tế giữa phim và ngoài đời khác nhau, rồi làm phim phải có doanh thu, sau đó lại so sánh phim Việt với trời tây nữa... Nếu như vậy, các bác, các cô đúng là lạc hậu lắm rồi nhỉ?
Thật ra tuổi các cháu học trò bây giờ khác xưa, nhưng cũng phải có thực tế chứ. Đây là chương trình truyền hình cho hàng triệu người xem nhằm tính chất giáo dục, đâu phải phim bộ, lẻ kinh doanh phục vụ người giàu? Hạo Thiên phải cẩn thận khi trách móc. Cháu nói rằng "mong có cái nhìn khách quan của các bác, các cô", chẳng lẽ các bác các cô đã không thực sự khách quan?
Chúng ta đang vươn tới mục tiêu ngày càng có nhiều chương trình truyền hình hay, mang tính giáo dục tốt. Còn nếu muốn hấp dẫn, giật gân thôi thì xin xem "phim mì ăn liền".