"Lập trường của lực lượng vũ trang Triều Tiên là trút cơn mưa đạn pháo vào thành lũy của những con rối Hàn Quốc - cơ sở của hoạt động rải truyền đơn, với quy mô vượt qua những phản ứng trước đó", hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA ngày 8/11 đăng bài viết của nhà bình luận Kim Yun-mi.
Theo nhà bình luận, rải truyền đơn là chiến tranh tâm lý cấp cao và là đòn phủ đầu thường được thực hiện trước khi chiến tranh bắt đầu. Ông cảnh báo đây sẽ là "ngòi nổ" cho sự kết thúc của Hàn Quốc.
"Không có gì đảm bảo những cuộc xung đột quân sự như ở châu Âu và Trung Đông sẽ không bùng phát ở bán đảo Triều Tiên", ông Kim bổ sung, ám chỉ chiến dịch của Nga ở Ukraine và chiến sự Israel - Hamas.

Các nhà hoạt động thả bóng bay chứa truyền đơn chống Triều Tiên ở thị trấn biên giới Paju, phía bắc thủ đô Seoul hồi tháng 10/2012. Ảnh: AFP
Nhiều người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc và các nhà hoạt động thường thả truyền đơn chống Triều Tiên bằng bóng bay qua biên giới. Động thái này góp phần khiến quan hệ hai miền căng thẳng.
Tháng 6/2020, Triều Tiên đã giật sập Văn phòng liên lạc chung liên Triều, cơ sở đóng vai trò như đại sứ quán hai nước được thiết lập theo tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai bên năm 2018. Triều Tiên trước đó đã liên tục chỉ trích Hàn Quốc vì không ngăn chặn các nhà hoạt động thả truyền đơn qua biên giới.
Tháng 12/2020, quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật cấm rải truyền đơn, người vi phạm có thể đối mặt án tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (23.000 USD). Tòa án hiến pháp Hàn Quốc tháng 9 bác bỏ đạo luật này, cho rằng nó đã hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận.
Như Tâm (Theo Yonhap)