![]() |
|
Hồng Nhung cũng có tên trong chương trình Tình ca mùa hạ. |
Tình ca mùa hạ dự tính tổ chức tại nhà hàng S.M ở Vancouver (Canada) với sự tham gia của nhiều gương mặt sáng giá trong làng ca nhạc tân cổ, tấu hài Việt Nam, diễn ra trong tháng 8/1998. Theo anh Hải, tháng 1/1998, anh nhận được điện thoại của gia đình bên Canada gọi về yêu cầu thanh toán giúp một số tiền trong hợp đồng biểu diễn được ký kết với Hội Âm nhạc TP HCM và Công ty Thaso, người đến nhận tiền là ông Lê Hoàng Tuấn. Trong lần gặp đầu tiên, Tuấn Thaso giới thiệu là Việt kiều Đức, Giám đốc Công ty Thaso, thường xuyên liên kết với Hội Âm nhạc TP HCM đưa các đoàn ca nhạc nghệ thuật Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài. Vì là lần đầu tiên tiếp xúc nên anh Hải đã không giao tiền ngay mà hẹn 3 ngày sau sẽ đến. Đúng hẹn, anh Hải giao 16 lượng vàng SJC và đặt máy ghi hình toàn bộ sự việc này. Sau đó anh đã cầm giấy biên nhận và hợp đồng đến Hội Âm nhạc TP HCM để hỏi thăm. Tại đây, anh được ông Vũ Thành, Chánh Văn phòng Hội trả lời như sau: "Việc ký hợp đồng với gia đình anh là do Công ty Thaso ký chứ Hội không ký. Hội chỉ ký hợp đồng với Thaso nên mọi tranh chấp trong hợp đồng của anh thì tự anh phải giải quyết với Tuấn".
Ngày 13/3/1998, anh Hải được Lê Hoàng Tuấn thông báo là đã có công văn của UBND TP HCM cho phép đoàn đi lưu diễn tại Canada. Nhưng đến 13/5 anh mới biết là không có công văn nào cả và visa xin nhập cảnh cho đoàn lưu diễn cũng chưa có, trong khi đó, theo đúng lịch trình là 15/5, đoàn sẽ lên đường. Chuyến đi được lùi lại nhiều lần và đến 28/8, hợp đồng bị đổ vỡ, lúc này, Tuấn đã nhận của gia đình anh Hải hơn 4.000 USD, một lượng vàng SJC và một thẻ tín dụng trị giá 1.000 USD. Đến ngày 5/9, Tuấn mới trả tiền thanh lý hợp đồng là 2.000 CAD (tiền Canada) nhưng lại lờ đi tiền bồi thường 4.000 CAD. Sau đó 5 ngày, anh Hải nhận được thông báo của Ngân hàng ACB về thẻ tín dụng anh đưa cho Tuấn đã sử dụng hết vào việc anh ta mua vé máy bay của hãng KLM (Hà Lan). Anh Hải cũng đến hãng tìm hiểu và được biết: Lê Hoàng Tuấn đã sử dụng 8 thẻ của đoàn biểu diễn và đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm việc này.
Bên cạnh lá đơn tường trình của anh Hải gửi báo Thanh Niên cũng có rất nhiều đơn tố cáo của một số nghệ sĩ đi lưu diễn ở hải ngoại cùng Tuấn Thaso với nội dung thất vọng và bất bình. Họ cho rằng đem chuông đi đánh xứ người cùng Tuấn quả thật là những chuyến đi nhớ đời…
Kỳ sau: "Những chuyến đi bão táp".
(Theo Thanh Niên, 28/5)
