Thứ hai, 29/4/2024
Thứ ba, 13/10/2015, 10:56 (GMT+7)

Từ vựng hay cho bài thi speaking IELTS

Bạn có thể giành điểm số cao hơn khi thi Speaking IELTS nếu sở hữu vốn từ vựng phong phú. Bài sau sẽ cung cấp một số từ vựng hay trong 7 chủ đề nói phổ biến.

Bài thi Speaking IELTS gồm 3 phần với tổng thời gian 11 đến 14 phút:

Phần 1: Trả lời câu hỏi về bản thân, gia đình, công việc và sở thích.

Phần 2: Nói theo chủ đề. Bạn sẽ nhận được một tấm thẻ yêu cầu trình bày về một đề tài cụ thể, sau đó có một phút để chuẩn bị và một đến hai phút trình bày.

Phần 3: Thảo luận sâu hơn về đề tài. Người phỏng vấn sẽ đặt một số câu hỏi về đề tài trong phần hai và bạn đưa ra quan điểm của mình. 

Những từ vựng trong bài này thuộc về 7 chủ đề nói phổ biến nhất là Gia đình, Sở thích hoặc những việc thường làm khi rỗi rãi, Truyền thông, Giáo dục, Sức khỏe, Các vấn đề xã hội hoặc toàn cầu, Công việc. 

Thanh Bình