Chiều 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai ghi nhận trường hợp này tử vong do bệnh dại, là ca tử vong do bệnh dại thứ hai trong năm ở huyện Long Thành.
Theo điều tra dịch tễ, người phụ nữ mua ba con chó con từ tháng 4/2024 tại chợ Phước Thái. Hàng ngày ba con chó được nhốt trong chuồng, không thả ra ngoài và do một mình bà chăm sóc, cho ăn.
Một tháng sau, trong lúc đang cho chó ăn, bà bị một con cắn vào ngón tay trái. Vết thương nông, không chảy máu nên bà tự rửa vết thương dưới vòi nước và sát trùng Povidine, không đi tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.
Tại thời điểm cắn người, con chó có biểu hiện hung dữ và cắn lung tung, hai con chó còn lại chưa có biểu hiện bất thường. Cả ba con đều chưa được tiêm phòng vaccine dại trước đó. Sau khi bà bị chó cắn, người nhà đã đánh chết con chó và đem hai con còn lại thả vào rừng cao su gần nhà, không rõ tình trạng sống chết ra sao.
Khoảng 4h ngày 9/2, bà có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sợ nước, sợ gió, kích động, nấc từng hơi dài, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Một ngày sau, bà tử vong.
Phước Tuấn