Ngày 12/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh nhân là người đàn ông 36 tuổi, trú ở xã Gia An, huyện Tánh Linh.
Hai tháng trước, ngày 9/2, khi đang ngồi uống nước ở khu vực nghĩa trang xã Gia An, anh này bỗng bị một con mèo hoang chạy đến cắn vào chân trái. Vết thương có chảy máu nhẹ, nhưng anh không đến cơ sở y tế xử lý vết thương cũng như không đi tiêm vaccine ngừa bệnh dại.
Đến ngày 4/4, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sợ gió, khó thở, co giật, được người thân đưa đến cơ sở y tế tư nhân ở địa phương khám, chẩn đoán nghi mắc bệnh dại, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM.
Người đàn ông được lấy mẫu nước bọt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, kết quả dương tính với virus dại. Sau khi được bác sĩ tư vấn về tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được người thân đưa về và đã tử vong tại nhà, hôm 5/4.

Một con mèo hoang vào nhà dân ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Việt Quốc
Đây là ca tử vong thứ ba ở Bình Thuận nghi do bệnh dại trong năm 2025. Hai ca trước đó được ghi nhận là người đàn ông 48 tuổi ở xã Hồng Liêm và người đàn ông 52 tuổi ở xã La Dạ (cùng huyện Hàm Thuận Bắc). Cả hai đều không tiêm phòng sau khi bị chó nhà và chó hoang cắn.
Năm ngoái, Bình Thuận cũng là điểm nóng về bệnh dại với 10 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận thường xuyên khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại.
Đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, 100% người đều tử vong sau khi phát bệnh. Hiện, tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa duy nhất.
Tư Huynh