VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ tư, 6/8/2025

Chào bác sĩ, em 30 tuổi đang là mẹ bỉm sữa ạ, khoảng 2 tháng nay 2 bắp chân của em bị đau, tê và có dấu hiệu sưng lên, em có đi bệnh viện thăm khám thì bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm L4/5 và L5s1. Em có uống thuốc theo đơn của bác sĩ và có đi bấm huyệt nữa, ...

Tú Vy, 30 tuổi, Quận 12, TP.HCM

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Một bà mẹ bỉm sữa 30 tuổi đau lưng có cả sưng đau hai gót chân nữa, thường chúng tôi nghĩ đến các bệnh lý ở cột sống do viêm như viêm thân đốt sống hoặc viêm khớp cùng chậu gây nên các viêm khớp phản ứng có biểu hiện là viêm ở vùng xương gót.

Bạn cũng có thể bị thoát vị đĩa đệm do trong quá trình mang thai tư thế của cột sống thay đổi, khiến cho tình trạng thoát vị đĩa đệm xảy ra. Tuy nhiên để chẩn đoán chính xác, bạn bị đau cột sống thắt lưng, bị đau xương gót do thoát vị đĩa đệm hay do viêm khớp cùng chậu sau sinh, bạn cần phải đến các cơ sở y tế.

Với kinh nghiệm của tôi, một phụ nữ sau sinh còn trẻ tuổi mà sưng đau xương gót nhiều lần thì khả năng là viêm khớp phản ứng, viêm khớp cùng chậu và viêm các thân đốt sống nhiều hơn là khả năng sưng đau cột sống do thoát vị đĩa đệm. Vì vậy, bạn cần đi khám sớm.

Để đặt lịch khám, bạn có thể gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng.

Lưng bị  vẹo
 
 

Em bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4 L5. Em đã chữa ổn định nhưng bây giờ các khớp của em hay kêu lục cục, khớp bị cứng. Em có đi khám 1 vài nơi thì có nơi nói khô khớp, có nơi nói thoái hóa.
Bác sĩ cho em hỏi đó là bị khô khớp hay là thoái hoá ạ, em ...

Minh An, 25 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Nếu tình trạng của bạn chỉ có lục cục khớp ở cột sống thắt lưng khi vận động, bạn không đáng lo ngại. Nếu những tiếng lục cục phát ra kèm theo đau cột sống càng ngày càng tăng rất có khả năng bạn bị viêm ở vùng thân đốt sống hoặc ở đĩa đệm.

Các tiếng lục cục phát sinh là do quá trình viêm khiến phần mềm cạnh khớp cũng như bề mặt sụn, khớp bị phù nề. Khi thay đổi tư thế, những bề mặt này trượt lên nhau gây ra những tiếng động bất thường.

Còn khô khớp hay thoái hóa khớp đều nói lên tình trạng thoái hóa bề mặt sụn khớp. Khi bề mặt sụn khớp bị thoái hóa, tinh chất sụn trên bề mặt sụn khớp bị mất nước hoặc khô đi. Tuy nhiên, bạn đang ở tuổi 25, tôi chưa nghĩ nhiều đến vấn đề khô khớp hoặc thoái hóa khớp. Vì vậy, nếu bạn muốn xác định rõ ràng nguyên nhân cần được thăm khám để tư vấn cụ thể.

Thoát vị đĩa đệm cột sống
 
 
Thưa bác sĩ, tôi bị thoát vị đĩa đệm thì có thể bổ sung Glucosamine dạng viên uống 1500mg mỗi ngày được không? Thuốc có hỗ trợ gì cho căn bệnh của tôi không thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ
Phương Hồ, 35 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Với trường hợp của bạn, bạn có thể sử dụng thuốc điều trị về xương khớp với liều 1500 mg. Tuy nhiên, bạn cần được bác sĩ tư vấn trước khi dùng. Bạn có thể dùng những sản phẩm có tác dụng tích cực ngoài việc sản xuất ra glucosamine thì có thể kích thích cơ thể sản sinh collagen để làm tái tạo lại bề mặt sụn khớp, phần xương dưới sụn. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Thưa bác sĩ ba cháu bị thoát vị đĩa đệm 4 năm nay rồi, uống thuốc tây mãi không khỏi, cháu nghe nhiều người nói bệnh này có thể chữa bằng đông y phải không ạ? Điều trị đông y có chữa dứt điểm được không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ!

Lan Hoài, 28 tuổi, Long Khánh, Đồng Nai

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Thoát vị đĩa đệm có thể từ chấn thương do mang vác nặng. Nhưng với một người nhiều tuổi, bị thoát vị đĩa đệm đã bốn năm là quá trình thoái hóa của cơ thể. Dù điều trị đông y, tây y hay tập luyện cũng không thể chữa hết hoàn toàn thoát vị đĩa đệm, trừ khi phẫu thuật để lấy nhân nhầy của đĩa đệm.

Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật, bố của cháu cũng có thể điều trị làm sao cho cơ thể thích nghi được và chung sống với thoát vị đĩa đệm. Trường hợp điều trị thuốc tây y đạt được một kết quả nhất định, bố của bạn muốn chuyển sang đông y vẫn rất tốt.

Trong thực tế, y học cổ truyền có rất nhiều phương pháp và nhiều bài thuốc giúp điều trị các chứng đau do thoát vị đĩa đệm cột sống, thoái hóa cột sống. Tuy nhiên trước khi chuyển sang điều trị đông y, bố của bạn cũng cần được xác định rõ ràng đây là đau cột sống thắt lưng do thoái hóa và thoát vị đĩa đệm.

Đau cột sống do thoát vị đĩa đệm là nguyên nhân chính nhưng vẫn còn những nguyên nhân khác gây đau cột sống lưng. Trước khi điều trị phải loại trừ những nguyên nhân khác, nhất là những nguyên nhân gây đau cột sống đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể thì phải được chẩn đoán và phát hiện sớm. Trân trọng.

Chữa thoát vị đĩa đệm
 
 
Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 60 tuổi mỗi lần đau nhức hay chườm nóng, tự mát xa thì đỡ, sau tái phát thì mua thuốc tây uống hết nhưng sau đó lại tái đi tái lại, đi khám mới biết bị thoát vị địa đệm lưng, bây giờ tôi nên cho mẹ uống thuốc gì? Điều trị ra sao để khỏi hẳn?
...
Vĩnh Nguyễn, 30 tuổi, Phú Thọ

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Năm nay, mẹ của bạn 60 tuổi và đau cột sống lưng, ngoài chuyện thoát vị đĩa đệm còn loãng xương, có thể còn bị viêm thân đốt sống. Để xác định chính xác ngoài chuyện đau do thoát vị đĩa đệm, mẹ của bạn cũng cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chụp phim, chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán xác định xem nguyên nhân gây đau lưng.

Với các nguyên nhân cụ thể bác sĩ sẽ đưa ra các hướng điều trị cụ thể. Trong trường hợp chỉ là đau lưng đơn thuần do thoát vị đĩa đệm, ngoài dùng thuốc còn phải sử dụng các biện pháp không dùng thuốc ví dụ như tập luyện, thay đổi lối sống, nếu có thừa cân béo phì phải giảm cân, tập các động tác cột sống, nhất là kéo giãn cột sống.

Tất cả các biện pháp sẽ hỗ trợ nhau, làm sao để giúp người bệnh thích nghi được với hoàn cảnh đau của mình, còn điều trị tiệt căn không còn bị đau lưng nữa là điều khó có thể làm được. Bởi vì 60 tuổi, tóc đã bạc không thể làm cho tóc đen trở lại được, các đĩa đệm cột sống bị thoái hóa cũng không thể làm cho nó trẻ trở lại.

Các bác sĩ sẽ giúp cho mẹ của bạn thích nghi được với hoàn cảnh, lứa tuổi, sức khỏe, cơ thể chấp nhận được ở mức độ đau chịu đựng được, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Kính gửi bác sĩ, tôi năm nay 45 tuổi, đi khám bệnh viện tuyến tỉnh chẩn đoán thoái hóa các cột sống thắt lưng, thoái hóa xương chậu. Nằm xuống phải lựa chiều mới dậy được. Gần đây tôi bị đau nhức cánh tay, hạn chế vận động của cánh tay. Thỉnh thoảng bị một đợt đau lưng. Tôi đã uống các loại thuốc theo ...
Phạm Tuấn Anh, 45 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Trường hợp này cần phải xác định xem tình trạng đau đó có phải do bị bệnh viêm cột sống dính khớp hay không. Viêm cột sống dính khớp là bệnh lý gây tổn thương, gây viêm lên cột sống cũng như khớp háng làm cho người bệnh rất đau khi thay đổi tư thế, nhất là ở người trẻ bị viêm cột sống dính khớp thì loãng xương cũng rất sớm.

Ở lứa tuổi của bạn nếu không hút thuốc lá, không dùng thuốc để chữa các bệnh khác mà bị đau lưng, loãng xương sớm cần phải đến bác sĩ để làm các chẩn đoán xác định rõ ràng. Để chẩn đoán bệnh này, ngoài việc thăm khám lâm sàng của các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp có kinh nghiệm, các bạn sẽ còn phải làm các thăm dò chẩn đoán bằng các phương pháp chụp phim X-quang, cũng như là làm các xét nghiệm miễn dịch.

Một số xét nghiệm chuyên khoa khác, bạn cần phải đến một cơ sở y tế đủ điều kiện về trang thiết bị cũng như là có bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp có kinh nghiệm để giúp cho bạn chẩn đoán là đau cột sống thắt lưng do một thoái hóa đơn thuần theo lứa tuổi hay là đau cột sống thắt lưng do viêm cột sống dính khớp.

Đối với đau cột sống thắt lưng do thoái hóa đơn thuần, người bệnh chỉ đau khi vận động, nghỉ ngơi sẽ đỡ đau. Nhưng trong trường hợp bị đau do viêm cột sống dính khớp, đau sẽ tăng lên vào lúc nghỉ, nhất là vào ban đêm và nửa đêm gần sáng.

Đau cột sống do viêm cột sống dính khớp thì hậu quả gây nên tàn phế, thậm chí người bệnh không thể đứng thẳng được, lưng bị gù ra phía sau và các khả năng lao động cũng như là khả năng hòa nhập cuộc sống, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, bạn cần phải được chẩn đoán và điều trị sớm.

Loãng xương
 
 
Em là nữ năm nay 25 tuổi, em khi khám và chụp MRI được chẩn đoán là thoái hóa đĩa đệm đốt sống cổ. Trước đó có điều trị 2 tuần với Vitamin 3B (B1, B6, B12), Canxi dạng viên uống… Em bị đau vùng sau vai phải do có 1 thời gian em viết bài quá nhiều dẫn đến đau, chỉ đau vùng sau ...
Kiều Ý, 25 tuổi, Vĩnh Phúc

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bạn,

Tình trạng của bạn cũng giống với triệu chứng của nhiều người hay làm việc ở trong văn phòng, có thể là do bị thiếu vitamin D trường diễn, làm việc trong văn phòng sử dụng điều hòa quá nhiều cho nên lượng oxy trong phòng có thể không đảm bảo.

Ngoài việc sử dụng các loại thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn, theo tôi, bạn cũng cần thay đổi lịch làm việc cũng như các hoạt động thể lực khác của mình. Ví dụ như bạn không nên ngồi lâu một tư thế trong văn phòng kéo dài liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ. Một ca làm việc thường bốn tiếng, sau khoảng hai tiếng bạn nên thay đổi tư thế, đứng lên đi lại và các động tác để thư giãn cho cột sống cổ, cho các chi.

Khi vận động, các chi và vùng cột sống sẽ được tưới máu tốt hơn, vì thế bạn cũng sẽ đỡ bị đau hơn. Ngoài giờ làm việc, bạn có thể thay đổi lối sống bằng các hoạt động thể lực năng động hơn, ví dụ như tập thể dục buổi sáng, đi xe đạp, tập các động tác kéo giãn cột sống ví dụ như xà, bơi, kết hợp với nhau sẽ giúp cho bạn cải thiện tình trạng đau khi ngồi viết lâu, khi ở tư thế mà bất động lâu. Trân trọng.

MRI
 
 
Ba em năm nay 73 tuổi bị thoái hóa khớp, hiện tại ba em không thể đi lại được cho dù đã uống đủ các loại thuốc đông y. Mong bác sĩ tư vấn với độ tuổi của ba em có cơ hội điều trị khỏi bệnh không ạ. Cảm ơn bác sĩ!
Quân Trần, 33 tuổi, Kiên Giang

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào em.

Vấn đề của ba em là năm nay 73 tuổi mà không thể đi lại được. Ba em có thể khỏi được không là câu trả lời là khó. Tuy nhiên, một người 73 tuổi không thể cứ ngồi một chỗ được. Dùng các thuốc đông y không hiệu quả, em cần phải đưa ba đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, có kinh nghiệm, có điều kiện về các phương tiện chuẩn đoán để chẩn đoán xác định xem ba em không đi được là do bệnh lý khớp gì.

Với kết luận bệnh nào. các bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị đó, để giúp ba em ít nhất là có thể tự vận động đi lại trong nhà, tự phục vụ bản thân, không phải sống phụ thuộc vào người khác. Như vậy, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện. Chúc ba em mau chóng hồi phục.

Thoái hóa khớp
 
 

Chào bác sĩ, bố em 45 tuổi, khoảng 10 năm trước bố bị chấn thương cột sống do khuân vác đồ nặng. Lúc đó bố được hướng dẫn đi châm cứu cột sống và 2 chân nhưng tình trạng không đỡ mà càng nặng thêm. Sau đó, bố có đến bệnh viện chụp X-quang và MRI thì vẫn không thấy chấn thương, nhưng chân bố ...

Khánh Chi, 20 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào em,

Tình trạng của bố em xuất hiện cách đây 10 năm. Năm nay, bố em mới ngoài 40 tuổi, như vậy, bố em đã đau lưng và hạn chế vận động từ khi ngoài 30 tuổi. Tôi nghĩ nhiều đến bệnh lý cột sống, đôi khi chúng có sẵn và chỉ bùng phát khi có yếu tố thuận lợi khi bố em bê vật nặng. Bê vật nặng sẽ gây chấn thương cột sống, gây đau, kết hợp với bệnh sẵn có làm cho tình trạng cột sống càng ngày tệ hơn.

Vì bệnh kéo dài 10 năm nên em phải đưa bố đến cơ sở y tế có các bác sĩ chuyên khoa và có trang thiết bị tốt để khám. Trước hết là chẩn đoán xem bố em tổn thương cột sống như thế nào, tổn thương ở vị trí nào, và tổn thương này là do bệnh lý hay chấn thương.

Sau khi xác định chẩn đoán, bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp nhất để giúp bố em có thể phục hồi được chức năng vận động, tái hòa nhập với cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bố em. Trân trọng.

Chấn thương cột sống
 
 

Thưa bác sĩ, năm 2016 tôi từng bị đau vùng cổ, gáy đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán là rối loạn vận mạch não do thoái hoá đốt sống cổ. Sau đó được kê thuốc và đỡ hơn tuy nhiên gần 1 năm trở lại đây tôi thường xuyên bị đau trở lại, hay bị chóng mặt, ù tại buồn nôn. Tôi từng ...

Nguyễn Hoài Thương, 40 tuổi, Thái Nguyên

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bác,

Trường hợp của bác bị đau cột sống cổ, đau đầu, được chẩn đoán rối loạn vận mạch não do thoái hóa đốt sống cổ là hoàn toàn phù hợp. Khi cột sống cổ bị thoái hóa hoặc có bệnh lý ở cột sống cổ, các động mạch đưa máu từ tim lên não khi đi qua cột sống cổ cũng bị cản trở, ảnh hưởng.

Vì vậy, não bị thiếu máu và gây đau đầu, chóng mặt khi thay đổi tư thế. Nếu tình trạng bệnh lý ở cột sống cổ kéo dài thì thiếu máu não cũng kéo dài và tăng lên, gây nên các hiện tượng như đau đầu, chóng mặt, thay đổi tâm tính, hay quên, thậm chí có những người mất ngủ kéo dài, trầm cảm do các tổn thương ở cột sống.

Để cải thiện được tình trạng thiếu máu não do các bệnh lý cột sống ở cổ, bác nên đi khám. Các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và bác sĩ chuyên khoa thần kinh giúp bác vừa cải thiện các bệnh thoái hóa cột sống cổ, vừa cải thiện được các bệnh lý ảnh hưởng xương, đốt sống cổ hoặc đĩa đệm đốt sống cổ.

Ngoài ra, còn có một số loại thuốc giúp cải thiện tình trạng thiếu máu não mãn tính do tưới máu của não bị thiếu, bác cũng có thể được phục hồi chức năng bằng các biện pháp không dùng thuốc giúp đưa máu từ tim lên não được tốt hơn.

Trong trường hợp nặng, cột sống cổ bị tổn thương nhiều hoặc đĩa đệm bị thoát vị nhiều gây chèn ép tuần hoàn não hoặc lên vùng tủy cổ thì cần phải có sự hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật thần kinh giúp cho giải ép vùng cột sống cổ. Để cải thiện tình trạng hiện nay, bác cần đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa như chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa cơ xương khớp, các chuyên gia về phục hồi chức năng thăm khám và đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp với bác. Trân trọng.

Đau vùng cổ
 
 

Mẹ cháu năm nay 60 tuổi, sau tết bị ngã nên gãy xương ở cổ tay, mẹ cháu đã đi bó bột và đã được tháo bột nhưng vẫn đau và sưng, các ngón tay nắm lại nhưng không nắm được mà chỉ co lại được thôi. Gần đây mẹ cháu lại bị đau ở phần xương cổ và đã khám ở BV tỉnh được ...

Long Hoàng, 27 tuổi, Vĩnh Long

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào cháu,

Trường hợp của mẹ cháu chắc chắn là rất đau. Ở một người 60 tuổi, theo thời gian cột sống cổ bị thoái hóa, đĩa đệm cũng bị thoái hóa và chụp phim lên có thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đau cột sống cổ còn là hậu quả sau khi bị gãy xương ở vùng cổ tay. Trên thực tế, có một bệnh người ta gọi là hội chứng sudeck (hội chứng gây loãng xương) đồng thời là viêm thần kinh giao cảm sau gãy xương, chấn thương.

Vì vậy, tuy đã lành nhưng các phần xung quanh chấn thương lại có những phản ứng của cơ thể làm cho đau và lan lên vai cũng như cột sống cổ. Để xác định xem tình trạng của mẹ cháu đau là do thoát vị đĩa đệm hay do hậu quả bị gãy xương, cháu cần đưa mẹ đến cơ sở y tế có các chuyên gia về cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Mẹ cháu có thể được khám và cho làm xét nghiệm, chụp phim X-quang, đo mật độ xương, làm xét nghiệm máu để xác định chắc chắn tổn thương đau này là do nguyên nhân gì. Khi đó, bác sĩ mới có phương pháp điều trị cụ thể cho mẹ cháu và có thể đỡ đau được. Trân trọng.

Đau ở phần xương
 
 

Thưa bác sĩ, thoái hóa xương khác với thoái hóa khớp ở điểm nào? Bệnh nào nguy hiểm hơn ạ? Mẹ em 68 tuổi, được chẩn đoán thoái hóa xương chậu, bác sĩ không chỉ định phẫu thuật mà chỉ cho thuốc uống. Liệu điều trị nội khoa trong trường hợp của mẹ em có hiệu quả không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

Trần Thị Thu Giang, 30 tuổi, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào em,

Thường khớp bị hỏng ở bề mặt sụn và phần xương dưới sụn, nhất là bề mặt sụn gọi là thoái hóa khớp, còn các bệnh lý ở xương chủ yếu gây nguy cơ gãy xương do loãng xương.

Trong trường hợp của mẹ em, bác sĩ chẩn đoán là thoái hóa xương chậu, thực ra là thoái hóa ở khớp háng hoặc ở khớp mu, còn loãng xương ở phần xương chậu có thể gặp. Tuy nhiên gãy xương chậu tự nhiên do loãng xương rất hiếm gặp trừ khi là bị chấn thương.

Ở vùng xương chậu nếu gãy xương do loãng xương có thể gãy ngành ngồi mu. Đây là nhánh xương phải chịu lực nên có thể gãy và thường gặp ở các trường hợp có bệnh lý về xương chứ không phải do thoái hóa. Mẹ em cần được khám cụ thể, tùy thoái từng giai đoạn thoái hóa, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể xem có thể điều trị bảo tồn bằng dùng thuốc, bằng tập luyện phục hồi chức năng hay phải điều trị bằng phẫu thuật. Trân trọng.

Thoái hóa xương
 
 

Thưa bác sĩ, mẹ em năm nay 45 tuổi. Gần đây mẹ xuất hiện các triệu chứng đau và lở loét đầu ngón tay, da một số vùng trở nên trơn bóng, sưng khớp. Mẹ em đi khám thì bác sĩ chưa chẩn đoán chính xác được bệnh, nghi ngờ giữa xơ cứng bì và lupus ban đỏ. Bác sĩ cho em hỏi, với các ...

Ánh Hương, 23 tuổi, Cam Lộ, Quảng Trị

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào cháu,

Trường hợp của mẹ cháu có thể mắc một bệnh lý về hệ thống miễn dịch như lupus ban đỏ, xơ cứng bì, nhưng cũng có một số trường hợp bị hội chứng chồng lắp giữa bệnh xơ cứng bì và lupus ban đỏ. Đối với nhóm bệnh lý miễn dịch tương đối khó khăn trong chẩn đoán, nhất là ở giai đoạn sớm khi các triệu chứng bệnh chưa biểu hiện đầy đủ.

Để xác định mẹ cháu bị bệnh gì, cháu có thể đưa mẹ đến khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM. Cháu có thể liên hệ trước qua tổng đài để đặt lịch khám. Khi có lịch khám, cháu đưa mẹ đến cùng với tất cả những giấy tờ liên quan đến sức khỏe từ trước đến giờ để đến gặp bác sĩ.

Khi gặp bác sĩ, cháu nên mô tả chi tiết các triệu chứng xảy ra theo trình tự thời gian để bác sĩ định hướng mẹ cháu có nên thăm khám và xét nghiệm thêm không. Điều này giúp rút ngắn thời gian thăm khám và các chi phí khi phải làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

Sưng khớp
 
 
Thưa bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, bị thoái hóa đốt sống L4-L5 và tê xuống chân do công việc phải ngồi thường xuyên. Hiện tôi đang uống thuốc của bệnh viện nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng lắm. Ngoài ra, tôi còn bị suy thận độ 2, mong bác sĩ tư vấn giúp tôi phương pháp điều trị phù hợp ạ.
Loan Anh, 50 tuổi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào chị,

Trường hợp của chị, đau xương khớp có thể do thoái hóa nhưng cũng có thể do hậu quả bệnh thận mãn tính đã có suy thận giai đoạn hai. Các thuốc điều trị bệnh lý cơ xương khớp phần lớn được đào thải qua gan và thận. Một số thuốc có thể khiến tổn thương thận nặng lên. Giải pháp tốt nhất với chị hiện nay là đến bệnh viện để gặp các bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp, bác sĩ chuyên khoa Thận - Tiết niệu. Các bác sĩ sẽ cùng hội chẩn, tìm ra những phương pháp, loại thuốc phù hợp với tình trạng thực tế.

Chị không nên điều trị theo những lời mách bảo hay tự điều trị từ những nguồn thông tin không từ bác sĩ khám trực tiếp. Điều này không khiến bác đỡ đau, trái lại còn làm bệnh suy thận nặng thêm. Nếu suy thận độ hai chuyển sang độ ba, bốn, chị có thể phải lọc máu ngoài cơ thể hoặc có thể phải thay thận, khi đó rất tốn kém và nguy hiểm cho tính mạng. Chị nên sớm đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị. Trân trọng.

Thoát hóa đốt sống
 
 
Tôi 40 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cách đây 2 năm tôi bị đau nhức ở lưng và tê buốt chân phải, đi khám thì được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm. Từ đó đến nay tôi phải dùng thuốc điều trị, nhưng hiện tôi đang thấy rất nản vì uống thuốc mãi mà không khỏi, gần đây những cơn đau xuất hiện nhiều ...
Oanh Kiều, 40 tuổi, Quận 1, TP.HCM

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào chị,

Theo như mô tả của chị thì khi nào ho, hắc hơi, tình trạng đau chèn ép tăng lên. Như vậy, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng của chị cũng khá nặng. Biện pháp tốt nhất đúng như thầy thuốc đã khuyên là nên mổ để lấy nhân của đĩa đệm bị thoát vị ra và giải ép cho vùng thần kinh bị chèn ép, trừ trường hợp sức khỏe không cho phép hoặc chưa có điều kiện, tốt nhất là nên phẫu thuật giải ép sớm.

Nếu chị để tình trạng chèn ép càng lâu, quá trình phục hồi sau phẫu thuật càng kém. Trong trường hợp chị chưa phẫu thuật được cũng nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, bác sĩ có biện pháp giúp bác giảm đau tốt nhất, đồng thời dùng thêm các thuốc điều trị loãng xương, chống thoái hóa khác.

Tuy nhiên để dùng thuốc gì phù hợp với chị trong tình trạng hiện nay, bác sĩ cần được thăm khám cụ thể, chụp phim và làm một số các xét nghiệm về máu, xét nghiệm cần thiết khác. Sau đó, bác sĩ mới đưa ra biện pháp điều trị cụ thể cho chị được.

Thoát vị đĩa đệm
 
 

Tôi thường xuyên bị mỏi cổ, gáy, đau lưng, đau vai mặc dù đã điều trị bằng y học cổ truyển như châm cứu, thủy châm, VLTL, uống thuốc, chườm, . . . tập thể dục hàng ngày 35p/ngày nhưng vẫn không bớt, nay kính mong bác sĩ tư vấn điều trị.

thuan.nguyen, 55 tuổi, Quận 1, TP.HCM

TTƯT.PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa

Chào bác,

Tình trạng đau mỏi cổ vai gáy của bác đang được điều trị bằng phương pháp đông y. Tuy nhiên, để khảo sát kỹ mức độ bệnh tật và tổn thương hệ cơ xương khớp bác cần đến cơ sở y tế uy tín để có chẩn đoán chính xác và phương ấn điều trị cụ thể. Đông y và phục hồi chưc năng chỉ là phương án hỗ trợ trong trường hợp này.

Tốt nhất là bác nên đến khám bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp thuộc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình BVĐK Tâm Anh làm các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết, từ đó tìm ra nguyên nhân thực sự của triệu chứng mỏi cổ, gáy, đau lưng, đau vai và có phương án điều trị hiệu quả. Chúc bác khỏe mạnh.

Thưa bác sĩ, ba cháu bị đau hông, đùi gần 2 năm nay. Đi chụp MRI bác sĩ kết luận ba cháu bị thoái hóa cột sống đĩa đệm, rách vòng xơ kèm phình đĩa đệm tầng l4/5, không thấy chèn ép rễ thần kinh. Thoát vị đĩa đệm tầng l5/s1 thể cận trung tâm trái chèn ép bao màng tủy và chèn rễ thần ...
Bùi Quỳnh Ngọc, 28 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM
Tôi bị tai nạn gãy xương đùi và rạn khung xương chậu, khi đóng đinh xương đùi thì phải ngồi cố định để xương chậu tự liền vì không can thiệp đc, nên khi xương chậu ổn định thì khớp gối tôi bị cứng, đã 4 năm rồi không co duỗi thẳng được, giờ có những liệu pháp nào có thể cải thiện được chứng ...
Lê Thùy Trinh, 40 tuổi, Quận 1, TP.HCM

TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Chào bạn,

Cứng khớp gối có thể có nhiều nguyên nhân, tình trạng của bạn là do thời gian bất động lâu dài sau phẫu thuật khiến các dây chằng và mô mềm quanh khớp bị xơ hóa, có thể kèm theo teo cơ và không co duỗi gối được. Trường hợp này bạn nên đi khám để bác sĩ xác định xem nguyên nhân là gì để có hướng can thiệp thích hợp, ví dụ như tập phục hồi chức năng hay phẫu thuật giải phóng khớp gối.

Tôi 35 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm đã 2 năm nay, tối vẫn duy trì uống thuốc nhưng căn bệnh vẫn tái đi tái lại mỗi khi thời tiết thay đổi. Tôi là người nghiện tậm gym nhưng từ khi bị thoát vị đĩa đệm tôi không thể tập những động tác mạnh được nữa. Mới đây tôi thấy chân mình bị đau, tê ...

Hoàng Quốc Huy, 35 tuổi, Thái Bình

TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Chào bạn,

Chân bị đau và tê cứng có rất nhiều nguyên nhân, nên trường hợp tốt nhất bạn nên tới bệnh viện để bác sĩ thăm khám chính xác, xác định có đúng là do thoát vị đĩa đệm hay giãn tĩnh mạch chi dưới dẫn tới tình trạng đó hay không. Khi chẩn đoán được chính xác tình trạng, mức độ bệnh, lúc đó sẽ đưa ra hướng điều trị bổ sung thuốc, hướng dẫn các bài tập vật lí trị liệu và các môn thể thao thích hợp cho bạn.

Chào bác sĩ, tôi 40 tuổi bị thoái hóa cột sống lưng và thoát vị đĩa đệm, lưng tôi rất đau, không thể thẳng lưng lên được, chân thì bị tê. Cho tôi hỏi với tình trạng bệnh của tôi liệu tôi có bị liệt không? nếu điều trị có thể điều trị dứt điểm được không? Tôi muốn đạp xe đạp hàng ngày để ...
Huỳnh Bảo Lâm, 40 tuổi, Tân Bình, TP.HCM

TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Chào bạn,

Thoát vị đĩa đệm nếu có chèn ép rễ thần kinh nặng sẽ có thể dẫn tới nguy cơ bị liệt chi dưới và tùy giai đoạn, tùy mức độ thoát vị mà có thể phục hồi được vận động trở lại hay không. Bởi vậy, bạn nên đến khám để bác sĩ so sánh đối chiếu giữa tình trạng bệnh và các hình ảnh học MRI, đưa ra hướng điều trị thích hợp nhất xem có cần can thiệp phẫu thuật hay điều trị nội khoa bảo tồn.