-
Cháu muốn vào học viện ạ. Cháu đang 15 tuổi, cháu có năng khiếu bắt gôn từ lúc học lớp 3 ạ, cháu muốn thành thủ môn xuất sắc thì các chú có thể cho cháu vào học viện Nutifood HAGL Arsenal JMG ạ
(Nguyễn Hữu Học, 15 tuổi, Thị Trấn - Huyện Quốc Oai - Xã Hoàng Ngô - Thành Phố Hà Nội)Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch HĐQT, chuyên gia dinh dưỡng NutiFood:
Chào cháu, rất tiếc, hiện học viện của chúng tôi chỉ tuyển sinh cầu thủ (kể cả thủ môn) trên cả nước trong độ tuổi 11-12 (sinh năm 2003-2004). Cháu có thể tìm cơ hội để thể hiện tài năng của mình ở các nơi khác nhé. Chúc cháu thành công.
Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến.
-
Cháu xin hỏi bị cận thì có được tuyển sinh không?
(Ngô Khánh Nam, 18 tuổi)Ông Guillaume Graechen:
Hiện tại có nhiều phương pháp hỗ trợ người bị cận thị có thể thi đấu bóng đá một cách bình thường nên các thí sinh bị cận thị vẫn có thể đăng ký dự tuyển.
Ông Guillaume Graechen.
-
Thưa ông Huỳnh Mau, xin ông cho biết tiêu chuẩn tuyển chọn cầu thủ nhí của học viện Nutifood - HAGL: độ tuổi từ bao nhiêu, tiêu chuẩn như thế nào? Nếu được tuyển chọn thì học ở đâu, học phí như thế nào? Xin cảm ơn ông, Chúc ông sức khoẻ, chúc học viện thành công.
(Trần Thị Mai Lệ, 30 tuổi, 186/1C Ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp.HCM)Ông Huỳnh Mau:
Chào Lệ,
Tiêu chuẩn tuyển chọn cầu thủ nhí của học viện 11-12 tuổi, tùy thuộc vào kỹ chơi bóng của từng cầu thủ như tư duy, kỹ thuật, sự khéo léo, nhanh nhẹn... đặc biệt là sức khỏe. Sau khi các em trúng tuyển, học viện sẽ đưa đi khám tổng quát để kiểm tra kỹ về sức khỏe.
Nếu được chọn, các cầu thủ nhí sẽ được học tại Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG tại TP HCM. Mỗi khóa học có thời gian là 7 năm. Những em được trúng tuyển, gia đình không phải tốn chi phí bất cứ một khoảng nào, kể cả học văn hóa, ngoại ngữ, đi lại, ăn ở...
-
Chào thầy Giôm, em có thắc mắc này nhờ thầy tư vấn giúp. Để định hướng cho những em 2-3 tuổi để sau này có thể theo nghiệp bóng đá thì cần phải làm thế nào để có thể phát hiện bồi dưỡng kỹ năng và đam mê chơi bóng ở trẻ?
(trương minh hiếu, 29 tuổi)Ông Guillaume Graechen:
Theo tôi phụ huynh nên đồng hành với các bé theo đúng sở thích của các bé. Tất nhiên chúng ta không thể nào quyết định thay cho các em được. Tuy nhiên để kích thích lòng đam mê chúng ta có thể cho trẻ chơi với bóng từ bé. Với bóng đá không có độ tuổi để bắt đầu yêu thích chơi bóng. Tôi lấy ví dụ ở Pháp các bé bắt đầu tập luyện trong các câu lạc bộ kể từ 5 tuổi.
-
Xin chào thầy Giôm và Giám đốc Huỳnh Mau - Tôi là Long một người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và yêu bóng đá đẹp cũng như yêu CLB HAGL JMG. Câu hỏi của tôi dành cho thầy Giôm và ông Mau là: Tôi thấy mô hình đào tạo tại HAGL JMG có vẻ như chú trọng vào các cầu thủ có xu hướng tấn công như tiền vệ, tiền đạo, mặc dù vẫn có những Đông Triều - Phi Long (thủ môn) nhưng hầu như lứa cầu thủ phòng ngự mà học viện đào tạo ra không xuất sắc như các cầu thủ tấn công. Tại sao lại có sự mất cân bằng trong đào tạo như vậy? Hay đây là cách đào tạo chung theo như phong cách của ARSENAL JMG trên toàn cầu? Cám ơn thầy Giôm và ông Huỳnh Mau! Chúc 2 ông sức khoẻ và thành công! Trân trọng.
(Trần Tuấn Long, 37 tuổi, Số 3 hẻm 12/41 Ngõ 184 Phố Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Q . Cầu Giấy - HN-)Ông Huỳnh Mau, Giám đốc Học viện HAGL Arsenal JMG:
Chào em,
Câu hỏi Long rất thú vị.
Học viện của chúng tôi hiện nay đào tạo cầu thủ một cách toàn diện ở tất cả các vị trí tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ. Qua khóa đầu, học viện đã có nhiều cầu thủ xuất sắc ở vị trí tiền đạo và tiền vệ. Bên cạnh đó, một số vị trí chưa đáp ứng được như trung vệ. Điều này không phải là không đào tạo, nhưng thật ra, mỗi cầu thủ có một kỹ năng chơi bóng thích hợp nhất, xuất sắc nhất ở những vị trí đó. Do vậy, trong khóa học đầu, học viện có thể chưa tìm ra được những vị trí trung vệ tốt nhất, nên việc tạo ra những cầu thủ ở vị trí đó không được tốt thì đó là lẽ đương nhiên.
Ông Huỳnh Mau, Giám đốc Học viện HAGL Arsenal JMG (ngồi bên phải)
-
Sao học viện JMG HAGL chỉ đào tạo cầu thủ tiền vệ và tiền đạo mà không đào tạo thủ môn với hậu vệ. Và điều quan trọng nữa là không rèn luyện thể lực cho cầu thủ từ lúc mới nhập học? Ông nói sao về điều này?
(Trần Tấn Khoa, 55 tuổi, 190/1b Lê Hồng Phong - Nha Trang)Ông Guillaume Graechen:
Việc không đào tạo thủ môn là lựa chọn của ngài Jean Marc Guillou - người sáng lập Học viện JMG toàn cầu. Khi các cầu thủ vào học viện, họ chưa được phân bố vị trí mà ngược lại chính do tố chất của họ qua quá trình tập luyện sẽ xác định vị trí thi đấu trên sân của họ sau này. Do ưu tiên tố chất kỹ thuật ngay từ đầu vào nên xu hướng họ sẽ trở thành những cầu thủ tiền đạo hoặc tiền vệ.
Thể lực của các cầu thủ sẽ được rèn luyện qua những bài tập về tốc độ và sức bền. Ngoài ra về cơ bắp các cầu thủ chỉ được phép tập luyện ở một lứa tuổi phù hợp. Họ không thể tập luyện cơ bắp trước đó cụ thể ở đây là độ tuổi 17. Lý do đơn giản vì ở lứa tuổi đang phát triển việc tập luyện cơ bắp sẽ hạn chế các cầu thủ phát triển một cách đầy đủ về thể hình.
-
Con trai tôi vừa hoàn thành xong bậc tiểu học, sinh năm 2004. Cháu có chút năng khiếu về bóng đá và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.Vậy cháu cần dự tuyển ở đâu và cần chuẩn bị những thủ tục gì? Xin cảm ơn!
(Nguyễn Quốc Hoàn, 40 tuổi, Số 05 Nguyễn Hiền phường Trần Đăng Ninh Thành phố Nam Định Tỉnh NAM ĐỊNH)Bà Trần Thị Minh Nguyệt:
Chào bạn. Học viện chúng tôi rất hoan nghênh cháu gia nhập trong đợt tuyển sinh đầu tiên này. Bạn không cần phải làm thủ tục đăng ký nào cả, chỉ cần đưa cháu đến các điểm tuyển sinh của học viện tại đây. Tại đây, cháu sẽ được dự tuyển để trở thành học viên chính thức của học viên. Chúc con của bạn sẽ dự tuyển đạt kết quả.
-
Các ông có tự tin mình sẽ đào tạo ra những thế hệ như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường… trong thời gian tới nữa không?
(Hoàng Bách, 31 tuổi)Ông Guillaume Graechen:
Tôi hy vọng bên cạnh những lứa cầu thủ đã được đào tạo thì trong thời gian tới học viện sẽ tiếp tục tìm ra và giới thiệu nhiều lứa cầu thủ tài năng hơn nữa cho nền bóng đá Việt Nam. Điều này không chỉ tốt cho học viện mà còn tốt cho đất nước các bạn, nơi luôn có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.
-
Em muốn cho con em theo học lớp đào tạo bóng đá của Nutifood HAGL Arsenal. Nhưng hiện tại con em chưa biết gì về bóng đá thì có thể theo học được không và có cần điều kiện gì. Con trai em sinh năm 2004, cao 150cm, nặng 48kg.
(Nguyễn nhân quý, 35 tuổi)Bà Trần Thị Minh Nguyệt:
Con em sinh năm 2004 đã đủ điều kiện để theo học lớp đào tạo bóng đá của Nutifood HAGL Arsenal. Em cứ cho cháu thử tài thông qua các điểm tuyển sinh của học viện, kể cả khi cháu chưa biết gì về bóng đá nhé. Các huấn luyện viên của chúng tôi sẽ phát hiện và khơi dậy tiềm năng, đam mê bóng đá của cháu nếu có.
-
Theo ông, để trở thành cầu thủ giỏi trong quá trình đào tạo thì cần phải có những yếu tố gì?
(Hoàng Bách, 31 tuổi)Ông Guillaume Graechen:
Trước tiên các cầu thủ phải luôn suy nghĩ về tất cả những việc họ đang làm. Khi họ có thói quen luôn kiểm điểm bản thân, họ sẽ tiến lên phía trước.