Thời điểm giao mùa là lúc bệnh viêm mũi họng bùng phát. Mỗi ngày, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp nhận khoảng 500 - 600 ca đến khám, chủ yếu là các bệnh viêm mũi. Theo các chuyên gia, viêm mũi là bệnh bình thường nhưng gây nhiều khó chịu và phiền toái cho người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh tái phát nhiều lần sẽ dẫn đến viêm xoang, viêm họng, suyễn...

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.
Viêm xoang thường bắt nguồn từ viêm mũi, đôi khi do viêm họng, do răng... Người mắc bệnh thường bị nghẹt mũi, nước mũi xanh, đục, chảy xuống cổ họng gây ngứa họng và kích thích ho. Ngoài ra, người bệnh đôi khi bị nhức đầu âm ỉ, từng cơn hoặc chỉ có cảm giác nặng nề ở mặt. Tình trạng này gây khó tập trung suy nghĩ, đôi khi ăn không ngon, ngủ không yên giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bệnh viêm mũi, viêm xoang không được điều trị sớm và đúng, tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy dịch kéo dài có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng như viêm họng cấp, viêm phế quản mãn tính, viêm thanh quản, u thanh quản, viêm dây thần kinh thị giác, mắt mờ, thị lực giảm, viêm tai giữa...

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
Vào lúc 14h ngày 22/10, bác sĩ chuyên khoa II - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Tuyết Mai - nguyên trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương và Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 sẽ tư vấn cho độc giả VnExpress cách phòng và điều trị bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang theo mùa.
Độc giả gửi câu hỏi tại đây.
Phương Thảo