-
Tôi bị tinh trùng yếu, vợ tôi bình thường. Vợ chồng tôi đã làm UIU một lần nhưng không kết quả. Xin hỏi bác sĩ tôi có thể lấy tinh trùng nhiều lần, mỗi lần như vậy lưu trữ ở bệnh viện để sau đó dồn lại cho được nhiều rồi làm UIU được không? Tôi xin chân thành cám ơn.
(Hoàng Minh Đức, 38 tuổi, Hóc Môn)Giáo sư, Bác sĩ Trần Quán Anh:
Bạn bị yếu tinh trùng thì việc thứ nhất là không nên tích trữ ở ngân hàng tinh trùng làm gì. Bởi vì đã yếu thì tích tụ cũng như vậy thôi, mà điều chủ yếu là phải chữa để cho tinh trùng nó tăng trưởng về cả số lượng lẫn chất lượng. Và đến lúc ấy, sẽ có con một cách tự nhiên.
-
Thưa bác sĩ, làm thế nào để kích thích tăng testosterone một cách tự nhiên nhất. Xin cảm ơn bác sĩ.
(nguyễn hoàng tùng, 37 tuổi)Bác sĩ Lê Hùng:
Testosterone tự nhiên nhất là Testosterone do chính cơ thể của bạn sản xuất ra hay còn gọi là Testosterone nội sinh. 95% lượng Testosterone nội sinh này được sản xuất từ những tế bào Leydig của tinh hoàn, còn một lượng nhỏ khoảng 4% được sản xuất từ tuyến thượng thận. Testosterone bắt đầu suy giảm khi bạn bước qua tuổi 30 và thông thường cứ một năm giảm đi khoảng 0,8 – 1,3%. Nếu lượng Testosterone suy giảm nhiều, bạn sẽ có biểu hiện của Hội chứng Mãn dục nam. Muốn tăng lượng Testosterone nội sinh một cách thuần nhiên bạn phải:
- Tập thể dục đều đặn
- Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng vitamin
- Lối sống lành mạnh tránh các tật xấu như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia…
- Ngủ đủ giờ và ngủ sâu, sau khi thức dậy phải thấy khỏe và sung mãn
- Sử dụng với liều lượng phù hợp một số dược vật, dược thảo có tác dụng kích hoạt cơ thể tiết Testosterone nội sinh như: Lộc nhung , cá ngựa, sò, hàu, tôm, chim sẻ, bộ phận sinh dục của một số động vật (bò, dê…) hoặc các loại dược thảo bổ thận như Dâm dương hoắc, Ba kích, Đỗ trọng, Câu kỷ tử, Nhục thung dung…(những dược thảo này phải được thầy thuốc Đông y chọn lựa và sử dụng dưới dạng một thang thuốc phù hợp với bệnh lý của từng bệnh nhân)
Hiện nay có một loại dược thảo là Eurycoma Longifolia rất nổi tiếng được các chuyên gia chọn sử dụng để kích hoạt cơ thể tiết Testosterone nội sinh thông qua hệ thống trục: Não bộ - Vùng dưới đồi – Tuyến yên – Tuyến thượng thận – Tinh hoàn. Chính vì vậy Eurycoma Longifolia có thể bổ sung cho cơ thể lượng testosterone nội sinh bị sụt giảm một cách thuần nhiên và không gây phản ứng phụ độc hại dù sử dụng lâu dài.
-
Xin hỏi bác sĩ, khi bắt đầu quan hệ đến khi xuất tinh kéo dài khoảng 2 phút thì có phải là bị bệnh xuất tinh sớm không và tôi cần điều trị ở đâu? Bao lâu khỏi bệnh? Xin cảm ơn.
(lê viết minh kỳ, 33 tuổi, châu pha .tân thành ,bà rịa-vng tàu)Phó giáo sư, Bác sĩ Vũ Lê Chuyên:
Chưa đầy hai phút mà đã xuất tinh thì hơi nhanh tí đấy. Coi thử xem hai việc: [1] trước kia có vậy không? [2] “Đối phương” có phàn nàn gì không? Giảm các chất kích thích như rượu bia, cà phê; Sinh hoạt điều độ, tránh căng thẳng kích xúc trong cuộc sống; Làm việc có thời gian phục hồi thể xác và tinh thần; Giữ tình cảm hài hòa - đó là những lời khuyên của chuyên gia. Nếu cần tham vấn những “chiêu thức” thì đến các khoa Nam học có uy tín để có lời khuyên chính xác hơn bạn nhé.
-
Chào bác sĩ. Tôi 24 tuổi, dương vật của tôi khi cương lên thì hay bị cong sang một bên, mức độ cong không lớn. Bác sĩ cho tôi hỏi như vậy có phải là bị cong dương vật không? Liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản sau này không? Cám ơn bác sĩ.
(Lâm Xuân, 24 tuổi, 321 Lý thường kiệt Q10)Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng:
Dương vật của bạn bị cong qua một bên, đây là một bất thường cơ quan sinh dục có thể bẩm sinh hay mắc phải.
Nếu dương vật cong bẩm sinh chúng ta cần phải khám lâm sàng kỹ vì những bất thường này có thể kèm theo bệnh lý miệng niệu đạo đóng thấp hoặc đóng cao. Sau khi khám lâm sàng nếu không phát hiện bất thường bất thường về vị trí miệng niệu đạo thì đây là bất thường cong dương vật do tổn thương cấu trúc bao trắng thể hang. Cong dương vật mắc phải thường gặp ở bệnh nhân có tiền sử chấn thương dương vật, gãy dương vật mà không được điều trị đúng phương pháp hoặc bệnh lý Peyronie….
Hiện tại Khoa Nam học – BV Bình Dân đã điều trị tạo hình thành công các bất thường cơ quan sinh dục, do vậy bạn có thể yên tam điều trị nhé. Tuy nhiên về vấn đề cong dương vật bẩm sinh, chúng tôi chỉ điều trị phẫu thuật với những chỉ định phẫu thuật rất chặt chẽ như:
- Cong dương vật trên 30 độ
- Cong biến đạng dương vật gây khó khăn khi quan hệ
- Cong dương vật gây đau cho bạn tình khi quan hệ
- Yếu tố thẩm mỹ.
Chẩn đoán chính xác cong dương vật phải được các chuyên gia về Nam khoa khám và đo chính xác độ cong dương vật khi cương cứng. Bạn có thể đặt lịch hẹn khám tư vấn qua số điện thoại của Khoa Nam học – Bv Bình Dân: 0866861264.
Cong dương vật thường không ảnh hưởng đến khả năng có con của bạn ngoại trừ trường hợp dương vật quá cong khiến bạn không thể quan hệ tình dục. Đối với trường hợp của bạn, nếu mức độ cong nhẹ và không nằm trong những chỉ định nêu trên thì chúng ta không nên lo lắng nhé.
-
Chào bác sĩ, khoảng một tháng gần đây tôi có hiện tượng đái buốt, đái không thành tia. Khi quan hệ vợ chồng thì thường xuất tinh sớm và tinh trùng không phóng mạnh như trước. Bác sĩ cho tôi hỏi tôi có bị bệnh gì không? Và cách chữa trị như thế nào? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
(Nguyen Tuan, 33 tuổi, HN)Phó giáo sư, Bác sĩ Vũ Lê Chuyên:
Theo như bạn kể thì nhiều khả năng bạn mắc chứng viêm nhiễm đường tiết niệu dưới. Bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa niệu đi vì có nhiều lý do và nhiều cách trị lắm. Nếu bạn có quan hệ với vợ trong giai đoạn này thì đưa cô ấy đi theo vì bệnh này có thể lây qua sinh hoạt tình dục đấy
-
Chào bác sĩ, tôi mắc bệnh quai bị và hiện bị teo một bên tinh hoàn. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chưa có ý định có con. Vậy sau này tôi có con được không. Xin bác sĩ tư vấn giúp.
(Nguyễn Lâm, 27 tuổi, Gò Vấp)Giáo sư, Bác sĩ Trần Quán Anh:
Teo tinh hoàn là diễn biến tất nhiên của những người bị bệnh quai bị. Người ta sợ nhất là biến chứng của quai bị, gây nên hiếm muộn, khó có con do bị teo tinh hoàn. Trường hợp của bạn thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng việc có con hay không thì phải kiếm tra số lượng và chất lượng tinh trùng, nội tiết tố testosterone… Vì vậy, tôi khuyên bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.
-
Tôi bị K trực tràng đã mổ và hóa trị đến nay gần 2 năm. Khi xuất tinh tôi thấy không có tinh trùng, xin hỏi bác sĩ có phải do ảnh hưởng của thuốc hóa trị không? Xin cám ơn bác sĩ.
(Diệp Thế Hoàng, 55 tuổi, 50/5 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Vũng Tàu)Phó giáo sư, Bác sĩ Vũ Lê Chuyên:
Cuộc mổ K trực tràng tác động không nhỏ đến túi tinh vì hai cơ quan này sát nhau. Rất may cuộc mổ do bác sĩ giỏi thực hiện nên không ảnh hưởng đến chức năng cương và bạn vẫn quan hệ được. Thuốc hóa trị ít có khả năng tác động lên việc sản xuất tinh dịch. Tôi chưa biết có thể giúp được gì cho bạn không trước khi thăm khám thật kỹ lưỡng.
-
Dạo khoảng đầu năm cháu cảm thấy sinh lý giảm, không còn cảm giác với bất kỳ cô gái nào. Sau lần cháu bị sưng mủ dương vật và đã tự chữa khỏi bằng nước muối nhưng dương vật yếu dần và khả năng cương giảm đi, cháu còn cảm thấy đau bụng dưới triền miên (phần bụng dưới rốn). Cháu chưa quan hệ tình dục nhưng có thủ dâm nhiều trước kia. Mong bác sĩ trả lời giúp
(Trần Lâm, 18 tuổi, TP Trà Vinh)Bác sĩ Lê Hùng:
Dương vật của cháu bị sưng, chảy mủ? Nếu thật sự là như vậy thì cơ quan sinh dục ngoài đã bị nhiễm trùng rồi đó (rất may cháu chưa bao giờ quan hệ tình dục với ai nên sự viêm nhiễm này không phải là những bệnh lây lan qua đường tình dục). Khi dương vật bị nhiễm trùng, có mủ mà cháu tự điều trị bằng nước muối đơn thuần thì không thể lành hẳn được. Có thể bệnh nhiễm trùng đã trở thành mạn tính và lan vào sâu hơn trong hệ sinh dục tiết niệu, nên cháu bị đau vùng bụng dưới và bị rối loạn cương. Vấn đề thủ dâm nhiều của cháu trước kia, chúng ta sẽ tính sau. Lời khuyên tha thiết và khẩn cấp nhất là cháu phải đi khám bệnh tại các phòng khám nam khoa hay niệu khoa có uy tín của các bệnh viện lớn càng sớm càng tốt. Tại đây, các chuyên gia sẽ khám, chẩn đoán và kịp thời đề ra phương pháp điều trị chính xác nhất cho cháu. Cháu phải nghe lời nhé, chúc cháu mau lành bệnh.
-
Chào bác sĩ!
(Hải Vinh, 35 tuổi, quận 9)
Tôi xin bác sĩ tư vấn câu hỏi sau: tôi chưa từng khám về sức khỏe sinh sản bao giờ. Tôi đã có một bé gái 5 tuổi, giờ tôi muốn có thêm bé nữa, không biết có cần đi kiểm tra chất lượng tinh trùng...hay không? Hiện đời sống tôi vẫn bình thường, sinh hoạt đều đặn. Và tôi cần đi kiểm tra ở đâu? Tôi xin cám ơn và chúc bác sĩ sức khỏe.Bác sĩ Lê Hùng:
Bạn đã có một bé gái 5 tuổi vậy là tốt quá rồi. Bây giờ muốn sinh thêm con. Bạn không cho tôi biết rõ là trong 5 năm qua vợ chồng bạn thực hiện “kế hoạch” để không sinh thêm con hay vợ chồng bạn “rất cố gắng” mà vẫn không thể có con?. Nếu “kế hoạch” mà bây giờ muốn có thêm con thì dỡ bỏ “kế hoạch” ấy ra, thêm hương lửa cho đời sống vợ chồng thật mặn nồng đi, rồi bạn sẽ có con trở lại thôi, chưa cần phải kiểm tra chất lượng gì cả!. Trong trường hợp 5 năm qua, vợ chồng bạn cố gắng hết sức mà chưa thể có thêm con, đây mới là chuyện “gay go” cần bàn!. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, có khả năng bạn bị hiếm muộn. Vì vậy bạn phải đến trung tâm Nam khoa ở các bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe và làm một loạt xét nghiệm chẩn đoán, đặc biệt là tinh dịch đồ. Nên nhớ rằng hiếm muộn có thể xảy ra cho cả vợ lẫn chồng nên vợ bạn cũng cần phải vào khám ở trung tâm hiếm muộn ở các bệnh viện chuyên về Sản phụ khoa. Khi hai vợ chồng đã có một chẩn đoán chính xác, thì các chuyên gia sẽ chọn những phương thức điều trị thích hợp và có hiệu quả nhất. Chúc vợ chồng bạn mọi điều như ý nguyện.
-
Chào bác sĩ. Chồng cháu năm nay 35 tuổi nhưng thời gian gần đây luôn ở trong trạng thái "nhanh nóng, chóng nguội". Vợ chồng cháu rất buồn phiền nhưng chưa biết giải quyết như thế nào. Bác sĩ có thể phân tích sơ qua tình trạng và cho vợ chồng cháu vài lời khuyên được không ạ? Cháu xin cảm ơn.
(Nguyễn Thị Ngọc, 32 tuổi, Tp Hà Giang)Bác sĩ Lê Hùng:
Chồng của cháu 35 tuổi, đây là lứa tuổi trên nguyên tắc vẫn còn sung mãn. Tuy nhiên hiện nay hiện tượng “nhanh nóng, chóng nguội” như cháu đã mô tả tương đối phổ biến. Những người nam ở độ tuổi này sau một quá trình làm việc với áp lực cao, chịu nhiều stress trong gia đình, cơ quan… sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh và có những biểu hiện nêu trên. Đông y xếp bệnh lý này vào một trong các hội chứng như: Tâm âm hư, Thận âm hư, Tâm thận bất giao… Bệnh nhân thường ham muốn tình dục tăng cao, rất dễ bị kích thích, rất háo hức, rất “nóng” nhưng khi lâm trận một thời gian ngắn thì buông xuôi, nguội lạnh nhanh chóng và mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ kéo dài sau đó!. Đây là bệnh phổ biến và không phải là bệnh nặng nên đừng lo nghĩ nhiều, điều trị đúng cách thì bệnh sẽ thuyên giảm và lành hẳn. Nên đi khám bệnh để có một chẩn đoán chính xác trước khi điều trị theo Y học cổ truyền hoặc Y học hiện đại.