-
Vợ tôi được bệnh viện Hoà Hảo chẩn đoán bị tắc nghẽn mạch máu não. Như vậy bệnh có nguy hiểm không và thuốc nào có thể điều trị? Mong sớm có câu trả lời. Chân thành cảm ơn.
(Bình, 31 tuổi, Tiền Giang)Phó giáo sư, bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Tắc nghẽn mạch máu não sẽ gây thiếu máu não, chỉ không được máu cung cấp dưỡng khí trong 4 phút, các tế bào thần kinh đã bị huỷ hoại không phục hồi lại được. Cơn thiếu máu não có thể là dấu hiệu báo trước của những tai biến nguy hiểm. Vùng não bị tổn thương sẽ gây ra triệu chứng của phần cơ thể mà vùng não đó chi phối. Vì thế, cũng là thiếu máu não mà có người bị liệt, có người bị nói ngọng hoặc không nói được nữa, có người lại bị ngất, nhức đầu, yếu nhẹ, mắt bỗng không nhìn thấy, mất thăng bằng, chóng mặt, đi đứng không vững...
Loại sản phẩm bạn đề cập đến là loại thực phẩm chức năng chứa hoạt chất sinh học thiên nhiên anthocyanin và pterostilbene. Những dưỡng chất này có khả năng qua được hàng rào máu não và có tác dụng trung hòa các gốc tự do do đó giúp bảo vệ mạch máu não từ đó giúp phục hồi tuần hoàn của hệ thống mạch máu não.
Chúc bạn và gia đình vui khỏe!
-
Bệnh tai biến mạch máu não có thể chữa khỏi không? (Liên, 28 tuổi, Chợ Bến Thành)
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Tai biến mạch máu não có 2 dạng. Dạng 1 là nhồi máu não hay còn gọi là nhũn não, thường chiếm 85% tổng số tai biến mạch máu não, là sự tắc nghẽn động mạch não làm cho vùng não được động mạch đó cung cấp máu không được nuôi dưỡng, dẫn đến chết tổ chức não tại đó. Dạng thứ 2 của tai biến mạch máu não là xuất huyết não, thường chiếm 15% tổng số tai biến mạch máu não, là tình trạng vỡ mạch máu não làm cho máu chảy tràn vào tổ chức não xung quanh chèn ép và làm chết các tế bào thần kinh.
Việc điều trị tai biến mạch máu não tùy thuộc vào việc phát hiện và điều trị sớm hay muộn. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể giúp ngăn chặn tổn thương và phục hồi di chứng. Mặt khác kết quả điều trị còn phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh nếu nhồi máu trên diện rộng và xuất huyết ở những động mạch lớn thì thường tiên lượng nặng và kết quả điều trị thường ít khả quan.
-
Chuyên gia cho em hỏi: Ba em năm nay 75 tuổi vừa bị tiểu đường, vừa bị đột quị do nhồi máu não đa ổ do bác sĩ chẩn đoán. Nhưng khi về nhà uống thuốc và châm cứu được 1 tuần thì tình trạng bệnh vẫn chưa ổn. Ba em mỗi lần đi vội vã và rất nóng tính, hay cầm được cái gì thì ném cái ấy vào ai bắt ông ấy uống thuốc, bắt ăn. Như vậy có phải ba em bị tâm thần không? Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị và bệnh viện chuyên khoa phù hợp?
(Dương Phi, Cần giờ)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Sau đột quỵ thường bệnh nhân sẽ có thay đổi về nhân cách như dễ cáu gắt, bực bội, lo lắng, buồn rầu, thậm chí trầm cảm… giống như tình trạng ba của bạn. Để giải quyết những triệu chứng này, bạn nên đưa ba đến khám tại chuyên khoa thần kinh hoặc tâm thần của các bệnh viện để có thể nhận được điều trị phù hợp. Bạn cũng nên biết là sau tai biến mạch máu não, các triệu chứng thường phục hồi và cải thiện rất chậm. Vì vậy, cần phải kiên nhẫn trong chăm sóc và điều trị.
-
Tôi bị huyết áp cao (140/90), mỡ máu và bị nhồi máu não. Vậy bác sĩ tư vấn tôi nên sử dung loại thuốc nào?
(Linh, 42 tuổi, HCM)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Vấn đề rất quan trọng với bạn là làm sao để đừng bị nhồi máu tái phát, mà nguy cơ gây nhồi máu lớn nhất là do rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp. Chính vì vậy, việc điều trị ưu tiên đối với bạn là phải kiểm soát được mỡ máu và đưa chỉ số huyết áp về mức <130/85 mmHg.
Để làm được điều này bạn cần đến khám và điều trị tại các bệnh viện để có thể nhận được chỉ dẫn điều trị phù hợp nhất. Muốn hiệu quả của thuốc điều trị tốt nhất thì bạn nên thực hiện thay đổi lối sống như hạn chế ăn thức ăn có nhiều cholesterol (da gà vịt, nội tạng động vật, lòng đỏ trứng và óc heo), cùng với đó là ăn nhiều rau và trái cây, tăng cường tập thể dục mỗi ngày ít nhất 30 phút, tránh các căng thẳng (stress) quá mức, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu.
-
Tôi đã phẫu thuật u nang não năm 2007. Hàng năm có chụp MRI kiểm tra không thấy dấu hiệu bất thường. Hôm qua chụp kiểm tra lại thì phát hiện nhồi máu ổ khuyết ở thùy đỉnh trái kích thước khoảng 8 mm. Xin hỏi bác sĩ bệnh có nguy hiểm không? Cách chữa trị và cần dùng thuốc gì? Xin chân thành cám ơn bác sĩ.
(Phong Huy, Bến Tre)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Theo như bạn mô tả thì kích thước ổ nhồi máu rất nhỏ và nếu như không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng kèm theo, thì thực sự không có gì quá nguy hiểm với ổ nhồi máu này. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải phòng ngừa việc xảy ra các nhồi máu tái phát trong thời tương lai, bằng cách kiểm soát tốt tình trạng rối loạn mỡ máu, tránh các căng thẳng quá mức và hạn chế các tác hại của gốc tự do đối với não.
-
Tôi bị tiểu đường, huyết áp cao, nhồi máu não vùng đồi thị phải, rối loạn lipid máu, cholesterol bình thường, triglycerid từ 2 đến11. Xin các Giáo sư, bác sỹ tư vấn chữa trị giúp. Cám ơn nhiều !
(Tuyến, 37 tuổi, HCM)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Tình trạng của bạn được xếp vào hội chứng chuyển hóa, do đó, việc điều trị đòi hỏi phải rất chặt chẽ và tích cực, bao gồm điều trị tốt tiểu đường để đạt được mức đường máu lúc đói dưới 100mg% và chỉ số HbA1c dưới 6,5%; đồng thời điều trị tăng huyết áp làm sao để chỉ số huyết áp <130/85 mmHg; điều trị rối loạn mỡ máu để các chỉ số mỡ máu về bình thường. Bên cạnh đó, cũng cần phải điều trị tích cực để ngăn ngừa tai biến mạch máu não tái phát.
Để có thể có tiến trình điều trị phù hợp, bạn nên đến các phòng khám hoặc chuyên khoa tim mạch hoặc chuyên khoa nội tiết để khám bệnh. Trên cơ sở các triệu chứng và xét nghiệm, bác sĩ sẽ chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho bạn.
-
Tôi năm nay 40 tuổi, đi siêu âm mạch máu có kết quả là xơ vữa động mạch cảnh, đồng thời thường bị chóng mặt và đau đầu nửa bên trái. Xin cho tôi hỏi, nếu tôi sử dụng thuốc này lâu dài có tốt không? Có giảm đau đầu và chóng mặt không? Tôi cũng thường hay quên nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
(Lan Phương, 40 tuổi, Bình Dương)Phó giáo sư, bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Động mạch cảnh là động mạch quan trọng có nhiệm vụ đưa máu giàu oxi đến nuôi não. Nếu mảng xơ vữa gây hẹp hoặc tắc động mạch cảnh, người bệnh có thể có triệu chứng của đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) như yếu đột ngột, liệt hoặc tê mặt, tay chân, đặc biệt nếu những hiện tượng này xảy ra ở một bên người (nửa người trái hoặc nửa người phải), nói khó hoặc hoặc không nói được; lú lẫn hoặc hôn mê, rối loạn thị lực, chóng mặt, đi khó khăn, dễ té; đau đầu nhiều và đột ngột.
Tác nhân trực tiếp gây nên cơn thiếu máu não là do mảng xơ vữa hay một cục máu đông làm hẹp, co thắt hoặc tắc nghẽn một nhánh mạch máu của động mạch cảnh ở não bộ. Bạn có thể bị triệu chứng tai biến thiếu máu não nên thường bị chóng mặt và đau đầu nửa bên trái. Tuy nhiên triệu chứng này thoáng qua chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nên bạn thường không để ý và chủ quan không đi khám bệnh. Bạn cần điều trị kịp thời, nếu không bệnh sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ não, tim và tăng tỷ lệ tử vong trong những năm đầu sau cơn thiếu máu.
Để hỗ trợ kiểm soát tình trạng này, bạn có thể sử dụng các hoạt chất sinh học thiên nhiên anthocyanin và pterostilbene được chiết xuất từ Bluberry (nguồn gốc Bắc Mỹ). Những dưỡng chất này có khả năng qua được hàng rào máu não và có tác dụng trung hòa các gốc tự do do đó giúp bảo vệ mạch máu não từ đó giúp phục hồi lưu thông máu, giúp cải thiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và mất ngủ, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ.
Chúc bạn vui khỏe!
-
Tôi bị tai biến nhẹ, dùng OTIV có trị được tận gốc không ? Và phải dùng trong thời gian bao lâu?
(Hùng Cường, HCM)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Đột quỵ não thường là hậu quả của tổn thương mạch máu não, có nhiều tác nhân gây tổn thương mạch máu não, trong đó rất quan trọng là các gốc tự do. Gốc tự do tấn công mạch máu não cùng với rối loạn mỡ máu sẽ dẫn đến hình thành các mảng xơ vữa động mạch tại não và là căn nguyên gây ra đột quỵ. Hoạt chất từ Blueberry với các thành phần anthocyanin và pterostilbene có khả năng qua được hàng rào máu não và có tác dụng trung hòa các gốc tự do, do đó giúp bảo vệ mạch máu não, ngăn ngừa đột quỵ và dự phòng tai biến tái phát.
-
Người bệnh bị tai biến cách đây 3 năm bị liệt nửa người, ngôn ngữ không phát âm được đi lại tương đối khó khăn. Hiện nay vẫn phải thường xuyên uống thuốc động kinh do di chứng sau tai biến để lại. Vậy xin hỏi, người bệnh có thể sử dụng loại thực phẩm chức năng gì để phòng ngừa?
(Huệ, 39 tuổi, BT)Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Khoa:
Chào bạn! Vấn đề bắt buộc phải làm lúc này đối với bệnh nhâu là tập luyện phục hồi chức năng. Có thể kết hợp sử dụng sản phẩm hỗ trợ chứa các hoạt chất sinh học tinh chiết từ Blueberry có tác dụng tăng cường dưỡng chất cho não.
-
Tôi ngoài 30 tuổi, thỉnh thoảng tôi bị một cơn chóng mặt tưởng ngất đi, sau đó lại bình thường. Đây có phải là mạch máu não bị kẹt không, có dùng được OTiV không?
(Lệ Quyên, KG)Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thông:
Chào bạn!
- Bạn mới 30 tuổi mà đã có dấu hiệu như vậy rồi. Đây có thể là các cơn rối loạn tiền đình, các bệnh lý tim mạch hoặc cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua… Bạn không nên xem thường triệu chúng này vì nếu xem nhẹ có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề và trầm trọng lên.
- Trước hết, bạn nên đến các cơ sở y tế để được khám và làm các xét nghiệm cần thiết.Chỉ có thầy thuốc chuyên khoa mới chản đoán chính xác mạch máu não có bị kẹt như bạn nói không hoặc có thể do một nguyên nhân nào khác.
Bên cạnh toa thuốc điều trị của bác sĩ, bạn có thể dùng sản phẩm bạn nhắc tới ở trên với liều dùng đơn giản và thuận tiện 1 viên mỗi ngày nhằm giúp bạn phòng ngừa được những cơn thiếu máu não như bạn đã gặp.
Chúc bạn sớm bình phục!