-
Em bị tai nạn và bác sĩ chẩn đoán bạn bị bong điểm bám dây chằng chéo trước gối, căng cơ và bong gân. Bác sĩ chỉ định mổ và em mổ đến nay tròn một tháng. Sau khi tái khám bác sĩ yêu cầu em về tập đi và tập co duỗi gối. Em đã tập được 4-5 ngày, tuy nhiên trong quá trình tập co duỗi gối, khớp gối của em cứng và khá đau, chỉ nâng cao gối khỏi giường khoảng 9-11cm. Một lần em cố quá sức thì nghe khực một tiếng lớn, thấy lỏng gối nên lo quá. Vậy bác sĩ cho em hỏi, trong quá trình tập, triệu chứng đau và cứng khớp có bình thường hay không? Liệu tiếng đó có phải đứt lại dây chằng thưa bác sĩ? Mong được bác sĩ tư vấn ạ.
(Đỗ Quyên, 31 tuổi, Thanh Hoá)THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn,
Bạn có triệu chứng bị bong điểm bám dây chằng chéo trước. Tuy nhiên, bạn không chia sẻ là đã chấn thương bao lâu rồi. Nếu bị bong điểm bám dây chằng chéo trước trong khoảng một tháng trở lại, bác sĩ có thể mổ cho bạn bằng phương pháp đính điểm bám dây chằng. Trong trường hợp đã hơn một tháng, vùng điểm bám dây chằng đã bị xơ hóa, bạn sẽ được mổ bằng phương pháp tái tạo dây chằng sử dụng dây chằng nhân tạo hoặc gân tự thân.
Với triệu chứng cứng và đau khớp sau mổ, đó là hiện tượng bình thường. Hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do rối loạn dinh dưỡng và teo cơ sau chấn thương. Bạn cần thực hiện bài tập phục hồi chức năng phù hợp, tập dần dần để cải thiện độ linh hoạt cho khớp.
Thêm vào đó, bạn còn có triệu chứng do tập quá sức, nghe một tiếng khực lớn, khớp gối lỏng, tôi nghi ngờ là bạn bị đứt dây chằng chéo trước một lần nữa. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đề được thăm khám, chụp MRI để cho kết quả chính xác và có phác đồ điều trị phù hợp.
-
Em mấy năm trước bị một chấn thương trong bóng đá bị ngáng chân, ngã nhưng không úp thẳng người xuống mà xoay ngang người. Phần hông trái tiếp xúc và va đập vào mặt sân (mặt sân đấy cỏ khá mỏng), em xạng ngang chân thì đau nhưng chạy thẳng thì lại không thấy đau. Em lúc đấy không thấy đau nên tiếp tục đá. Cứ đá đều đều đến khoảng 2 tuần sau thì chỗ hông chậu bên trái bị đau nên biết là chấn thương, nhưng thời sinh viên không có tiền nên đi khám mấy chỗ vớ vẩn thôi. Dù biết chấn thương, biết đau nhưng vẫn tiếp tục đá. Em chụp X-quang thì ngta bảo xương không bị sao.Em bây giờ cũng có điều kiện chút nên muốn đi kiểm tra lại chấn thương của em có đứt dây chằng và liệu đã sau 4 năm rồi thì có thể mổ dây chằng được không, nếu dây chằng đó teo rồi thì phương pháp nào là tốt nhất? Cảm ơn bác sĩ.
(Minh Quân, 33 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM)THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn,
Theo miêu tả của bạn, bạn bị đau hông bên trái do bị té ngã khi chơi đá bóng. Vùng đó không có dây chằng, nên bạn đừng lo lắng về chấn thương này. Nhiều khả năng bạn bị đau chỉ do chấn thương phần mềm, nặng hơn là nội tạng phía trong, cụ thể là thận. Nếu như bạn vẫn sinh hoạt, chơi thể thao bình thường thì cũng không cần phải lo lắng. Bởi khi có tổn thương nặng, triệu chứng sẽ trầm trọng và rầm rộ hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp một vấn đề khác là căng cơ vùng hông trái.
Với trường hợp này, bạn có thể được điều trị bằng chiếu tia laser, dùng máy chiếu tần số cao, tập vật lý trị liệu, uống thuốc... để cơ giãn ra, phục hồi về trạng thái ban đầu.
Trong trường hợp cần được kiểm tra thêm về tổng trạng hay các chấn thương khi chơi thể thao, bạn có thể đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể gọi tổng đài của bệnh viện để đặt lịch khám trực tiếp với bác sĩ. Liên hệ Hotline Hà Nội 1800 6858, TP HCM: 02871026789 để được hỗ trợ.
-
(Trần Nhân, 36 tuổi, Nam Định)
Em bị chấn thương đầu gối cách đây khoảng một năm do đá bóng. Sau đó có chụp MRI và X-Quang. Kết quả là rách dây chằng và rách sụn chêm. Kết quả X-Quang thì có một mảnh xương nhỏ cỡ đầu đũa nằm giữa 2 khớp gối, bác sĩ ghi là gãy xương chày khớp gối. Hiện tại em đi lại bình thường và vẫn có thể đá bóng nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng bị kẹp khớp gối, kêu rốp một tiếng rồi duỗi ra thấy đau, phải lựa thế mới về lại được. Với tình trạng của em như vậy thì có ảnh hưởng về sau này như thái hóa khớp hoặc là không đi lại được nữa không vậy thưa bác sĩ? Em muốn chơi thể thao nghiệp dư trở lại muốn kiểm tra lực, tình trạng dây chằng của mình thì có được không? Em cảm ơn bác sĩ nhiều.THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn,
Bạn được chẩn đoán là có một mảnh xương nhỏ nằm trong khớp. Giới chuyên môn gọi đây là "chuột khớp", bởi mảnh xương đó sẽ di động trong khớp gối. Khi bạn hoạt động mạnh, sai tư thế, mảnh sạn bị kẹt lại giữa hai đầu xương của xương đùi và xương chày gây nên tình trạng kẹt khớp. Đôi khi chỉ cần bạn ngồi xuống lắc nhẹ nhàng, cử động chân là mảnh xương rời đi, khớp sẽ không bị kẹt.
Theo tôi, bạn nên đi kiểm tra để được các bác sĩ phẫu thuật, lấy sạn khớp ra. Bởi nếu sạn còn tiếp tục tồn tại trong khớp gối lâu ngày sẽ gây ma sát, làm hư hại mặt sụn ở đầu xương đùi hoặc mâm chày, sụn vỡ càng lúc càng nhiều sẽ dẫn đến thoái hóa khớp gối. Đồng thời bạn nên kiểm tra tình trạng dây chằng và sụn chêm để xem nguyên nhân là gì, xử lý triệt để để bạn nhanh chóng quay trở lại với môn thể thao yêu thích của mình.
-
(Trần Quý, 31 tuổi, Quận 8, TP.HCM)
Em chơi bóng đá. Trong quá trình trụ và tranh chấp, em có bị chấn thương gối, sau 3 tuần không đỡ em có đi khám và được chẩn đoán là dập dây chằng chéo trước và rách sụn chêm. Vậy bác sĩ cho em hỏi dập dây chằng chéo trước, rách sụn chêm có phải mổ không? Em cảm ơn bác sĩ ạ.THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn,
Về trường hợp của bạn thì dập dây chằng là tình trạng dây chằng có bị tổn thương, nhưng không rõ là có đứt hay không hoặc có đứt bán phần. Bởi nếu thời gian bạn đi khám vào khoảng ba tuần sau chấn thương khớp gối lúc đó đang sưng to, chảy máu, tràn dịch, tràn máu nên khi chụp MRI sẽ khó nhìn rõ dây chằng. Do đó, trong trường hợp này bạn nên đi khám chuyên khoa để các bác sĩ kiểm tra bằng các nghiệm pháp Lachman, ngăn kéo... để xem tình trạng dây chằng như thế nào.
Đồng thời, với trường hợp tổn thương dây chằng và sụn chêm như thế này, bạn nên chụp MRI để xem tổn thương dây chằng và sụn chêm có nặng nề và cần phẫu thuật hay không. Nếu tình trạng nhẹ, bạn có thể nghỉ ngơi khoảng một tháng là có thể tập luyện và chơi thể thao lại như bình thường.
-
(Hương Phạm, 34 tuổi, Hà Nội)
Con trai tôi đã từng thực hiện mổ dây chằng chéo trước một lần nhưng không thành công, sau phẫu thuật cháu nó không thể chơi bóng rổ lại được. Bây giờ, cháu nó muốn chơi thể thao lại. Liệu cháu nó thực hiện mổ lần 2 được không? Tôi nghe nói có loại dây chằng nhân tạo gì đó, rất phù hợp với người chơi thể thao. Con tôi có thể thay bằng loại dây chằng này không? Nếu được, sau mổ bao lâu thì cháu có thể quay trở lại chơi bóng rổ? Tôi xin cám ơn.THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào chị,
Như chị chia sẻ, con trai từng mổ dây chằng chéo trước nhưng không thành công. Giờ cháu có nguyện vọng được tái tạo bằng dây chằng nhân tạo để chơi bóng rổ như trước đây. Tại BVĐK Tâm Anh, chúng tôi đang triển khai phương pháp dây chằng nhân tạo. Người bệnh sẽ không phải mất bất kỳ một sợi gân này để thế vào dây chằng chéo bị thương như lần mổ đầu tiên, mà bác sĩ sẽ lấy sợi dây chằng nhân tạo cấy thẳng vào khớp người bệnh. Với trường hợp của con chị, hoàn toàn có thể mổ lại.
Tại Hội thảo Isakos 2021, các chuyên gia cho biết, tỷ lệ thành công khi mổ lại dây chằng nhân tạo lần hai, lần ba có thể lên đến 95%. Với trường hợp của con chị, chị nên cho cháu đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa và thực hiện phẫu thuật nếu có chỉ định. Trong khoảng 3 tháng sau khi mổ, kết hợp với các phương pháp tập luyện theo chỉ định của bác sĩ, con chị có thể quay trở lại chơi bóng rổ như trước đây.
-
(Tùng Bách, 26 tuổi, TP.HCM)
Anh trai của tôi bị đứt dây chằng đầu gối khi đang tập boxing. Vì có thi đấu chuyên nghiệp nên bác sĩ tư vấn là nên mổ thay dây chằng. Với trường hợp anh tôi thì nên thực hiện phương pháp mổ nào để sớm quay trở lại thi đấu? Theo tôi tìm hiểu, thì có loại dây chằng nhân tạo (LARS) được rất nhiều vận động viên sử dụng khi phải mổ thay dây chằng. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm vào loại dây chằng này, quy trình phẫu thuật và phục hồi chức năng như thế nào, khả năng quay trở lại thi đấu boxing của anh tôi có cao không ạ? Xin cám ơn bác sĩ.THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn,
Phương pháp dây chằng nhân tạo được áp dụng thường xuyên ở các vận động viên chuyên nghiệp của các môn thể thao mang tính đối kháng như: bóng đá, bóng rổ, võ thuật...
Cách thức thực hiện như sau, khi có các sợi dây chằng nhân tạo bằng sợi polyethylene terephthalate, bác sĩ sẽ thực hiện cấy vào cơ thể người bệnh. Ưu điểm của phương pháp này là giúp người bệnh không mất một sợi gân nào, lại phục hồi nhanh hơn để có thể chơi thể thao, thi đấu. Cuộc mổ diễn ra khoảng 30 phút, sau một tuần là bệnh nhân có thể đứng dậy đi lại, tập luyện cơ tứ đầu đùi. Điều này vô cùng quan trọng, bởi giúp rút ngắn thời gian hồi phục và đạt được phong độ tốt nhất trong khi thi đấu.
-
(Ngoc Duong, 40 tuổi, Nam Định)
Em bị đứt dây chằng chéo trước, bác sĩ có chỉ định mổ thay dây chằng. Em cũng có tìm hiểu các loại mảnh ghép thay thế như mảnh ghép đồng loại, mảnh ghép tự thân, nay có cả dây chằng nhân tạo nữa. Em nghe nói chi phí cho dây chằng nhân tạo cao hơn so với các loại còn lại. Nhưng thời gian phục hồi lại nhanh hơn, ít biến chứng hơn. Vì em là dân chơi đá banh nên rất lo là sau khi mổ thay dây chằng, khó thể trở lại sân như trước. Bác sĩ tư vấn giúp em, trường hợp của em có nên thay dây chằng nhân tạo không? Nếu có, thời gian phục hồi là bao lâu và nên thực hiện phẫu thuật thay dây chằng nhân tạo ở đâu? Vì em nghe nói loại dây chằng này ở Việt Nam chưa được phổ biến. Em cám ơn bác sĩ.ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học:
Chào bạn!
Tôi xin được chia sẻ về các loại mảnh ghép cho phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước. Tất cả các loại mảnh ghép đều có ưu và nhược điểm riêng. Với các trường hợp tổn thương dây chằng sớm (dưới 3 tuần) hoặc vị trí tổn thương gần ngay vị trí bám ở lồi cầu đùi của dây chằng chéo trước, bác sĩ có thể hoàn toàn khâu nối lại nhánh đã đứt, vẫn giữ nguyên vẹn các thành phần của dây chằng và gân xung quanh.
Ưu điểm của phương pháp này là giữ lại hoàn toàn sức mạnh của dây chằng nguyên thủy và các thụ thể. Thụ thể được xem như cảm biến sinh học của đầu gối. Ví dụ như khi chơi đá banh, bạn muốn chân di chuyển nhẹ nhàng để đưa ra đỡ trái banh, cái "cảm biến" này sẽ nghe tín hiệu từ thần kinh và đỡ trái banh được tinh tế nhất. Vì thế, khi tái tạo dây chằng hoặc ghép dây chằng, các thụ thể này sẽ không được nguyên bản giống như trước, cảm giác bóng của người bệnh sẽ không còn được tốt như xưa.
Chính vì vậy, nếu những tổn thương vào giai đoạn sớm và có vị trí đặc hiệu, bạn nên nhanh chóng đi điều trị. Bác sĩ có thể hoàn toàn nối lại dây chằng cho bạn. Phương pháp điều trị dây chằng tiếp theo là phương pháp tái tạo dây chằng, đang được áp dụng rộng rãi. Bệnh nhân sẽ được chỉ định mổ tái tạo dây chằng khi dây chằng chéo bị rách hoàn toàn, không thể tự lành và mất vững khớp gối. Mảnh ghép thường được áp dụng là mảnh ghép tự thân. Bác sĩ sẽ sẽ lấy gân trên cơ thể của bệnh nhân như gân hamstring, gân bánh chè để tái tạo lại dây chằng đã đứt.
Ưu điểm của phương pháp điều trị này là mảnh ghép có sẵn trên cơ thể, tiết kiệm được chi phí hơn. Sau khi dây chằng này tái tạo lại hoàn toàn, sức mạnh của nó cũng gần bằng sức mạnh của dây chằng nguyên thủy. Người bệnh có thể đi lại hoặc quay lại chơi thể thao như trước. Tuy nhiên, thời gian phục hồi tương đối dài. Vì sau khi bác sĩ tạo đường hầm để tái tạo dây chằng chéo trước, mảnh ghép mới sẽ cần thời gian để phân hủy đi, sau đó trải qua một quá trình viêm.
Những tế bào collagen sẽ thay thế các tế bào của mảnh ghép này để tái tạo dây chằng mới. Quá trình phục hồi này diễn ra rất là lâu, thông thường phải mất đến 6 tháng. Mảnh ghép tiếp theo là mảnh ghép đồng loại. Thay vì bác sĩ lấy gân trên cơ thể của người bệnh thì sẽ lấy mảnh gân từ người hiến tạng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mảnh ghép đồng loại chưa được phổ biến. Mảnh ghép này có các khuyết điểm như chi phí cao; phải trải qua quá trình xử lý nghiêm ngặt để tránh tình trạng lây truyền bệnh và phải đảm bảo chất lượng mô được tốt nhất có thể khi gắn vào cơ thể của người cần tái tạo dây chằng.
Bệnh nhân vẫn phải trải qua quá trình dài để mảnh ghép này thay thế thành dây chằng trong cơ thể. Theo như bạn chia sẻ, loại mảnh ghép mà bạn muốn tham khảo chính là dây chằng nhân tạo. Đây là loại mảnh ghép mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, dây chằng nhân tạo cũng không phải mảnh ghép là hoàn hảo. Loại dây chằng này được làm từ chất liệu polyethylene terephthalate. Ngay sau khi bác sĩ gắn sợi dây chằng nhân tạo này vào trong đầu gối, người bệnh đã có thể đi lại ngay trong ngày đầu tiên.
Vì cơ thể người bệnh không phải chờ quá trình đồng hóa để mảnh ghép này tạo thành dây chằng mới. Sức mạnh của dây chằng nhân tạo khi đó đã bằng dây chằng nguyên thủy. Ngoài chi phí, khuyết điểm của mảnh ghép này là các thụ thể trên dây chằng nhân tạo rất ít. Nếu là cầu thủ, cảm giác bóng của bạn sẽ khó thể nào bằng dây chằng nguyên thủy hoặc bằng mảnh ghép tự thân.
Các khuyết điểm tiếp theo chính là sức bền và sự đồng hóa cái dây chằng nhân tạo này vào xương. Khi khâu nối dây chằng hoặc tái tạo dây chằng bằng mảnh ghép tự thân hoặc mảnh ghép đồng loại, sau một thời gian, các loại mảnh ghép này sẽ đồng hóa vào xương tương tự dây chằng nguyên thủy. Người bệnh có thể đi lại và chơi thể thao gần như bình thường.
Tuy nhiên, với dây chằng nhân tạo, nếu cấu trúc xương của người bệnh bất thường hoặc là tình trạng loãng xương quá nặng, dây chằng nhân tạo rất khó bám vào xương. Một vài trường hợp đi một thời gian dài có thể bị lỏng gối. Vì thế, để lựa chọn mảnh ghép phù hợp với tình trạng của mình, bạn nên đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị tốt nhất.
-
Chào bác sĩ,
Em sinh năm 1985, bị đứt dây chằng chéo sau năm 2003, đến năm 2014 mới phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau lần đầu, nhưng không thành công, gối vẫn lỏng như chưa phẫu thuật. Đến tháng 10/2017 phẫu thuật lần hai, sau khoảng ba tháng thì gối vẫn lỏng cho đến bây giờ. Tình trạng hiện giờ là chân đau, có dịch.Em mới đi khám và chụp MRI, BS có kết luận: - Tổn thương cũ sừng sau sụn chêm trong; Đứt dây chằng chéo trước (hai lần mổ dây chằng chéo sau, cũng không chấn thương hay gặp vấn đề gì từ lúc mổ, nhưng giờ lại liên quan đến dây chằng chéo trước); Thoái hóa khớp gối; Tràn dịch khớp gối và bao hoạt dịch
Khám lâm sàn thì bác sĩ bảo hai dây chằng vẫn còn nhưng lỏng, mà lỏng khá nhiều, mâm chày chạy khoảng trên dưới 10 mm. Vậy mong bác sĩ cho lời khuyên, em đi nhiều đau như vậy nếu để lâu thì sẽ như thế nào ạ? (gối kêu lộp cộp, em có tập gym nhẹ, đạp xe đạp); Giờ có mổ lần ba nữa được không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
(Văn Hoà, 36 tuổi, Hà Nội)ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học:
Chào bạn!
Theo như bạn chia sẻ, trường hợp khớp gối của bạn tương đối nặng. Trong lần đầu tiên phẫu thuật dây chằng chéo sau (DCCS), bạn đã để tận 10 năm sau chấn thương mới chữa trị. Thời gian này rất dài, ảnh hưởng đến cấu trúc giải phẫu khớp gối. Khi tình trạng đứt DCCS bị trì hoãn điều trị quá lâu, đầu gối đã bắt đầu bị lỏng. Vì thế, sau 10 năm, khi vận động, bạn chỉ chịu lực trên dây chằng chéo trước (DCCT) và dây chằng bên, đầu gối rất dễ bị thoái hóa và có thể tổn thương sụn chêm đi kèm.
Cho dù bạn đã phẫu thuật tái tạo DCCS, khớp gối vẫn có khả năng bị thoái hóa, hư sụn. Ngoài ra, bạn còn bị tổn thương sụn chêm. Khi sụn chêm bị tổn thương, khớp gối sẽ phải chịu lực rất nhiều, không thể truyền tải lực một cách bình thường. Khi kèm theo tổn thương dây chằng, khớp gối lại càng có nguy cơ thoái hóa nhanh hơn. Âm thanh "lộp cộp" bạn nghe được khi đi lại có thể là do khớp gối đã bắt đầu thoái hóa. Khi điều trị, việc chụp MRI sẽ giúp bác sĩ kiểm tra bạn có bị tổn thương sụn chêm hay không, ở mức độ và vị trí nào, có thể khâu lại sụn chêm hay không hoặc là phải cắt bỏ.
Sau đó, bác sĩ sẽ dựa vào kết quả MRI để xác định dây chằng dù bị lỏng nhưng có còn cái điểm tận cùng hay không. Bác sĩ sẽ thăm khám để kiểm tra dây chằng, nếu chỉ bị lỏng tương đối, bạn có thể chỉ cần tập phục hồi sức cơ tứ đầu đùi và sức cơ bụng, chân để cải thiện tình trạng dây chằng bị tổn thương. Trong trường hợp dây chằng bị lỏng mà không xác định được điểm tận cùng, bác sĩ có thể phải phẫu thuật tái tạo dây chằng và khâu lại sụn chêm.
-
Chân phải của em đã bị đứt dây chằng chéo. Em đã phẫu thuật được 10 tháng rồi nhưng giờ đây khi em đi lại, cảm giác chân đã phẫu thuật vẫn còn yếu, có thêm hiện tượng co duỗi nghe lạch cạch và tiếng kêu. Vậy bác sĩ cho em hỏi chân có tiếng kêu sau phẫu thuật đứt dây chằng chéo là sao? Em cảm ơn bác sĩ.
(Duy Minh, 23 tuổi, Chợ Gạo, Tiền Giang)THS.BS Trần Anh Vũ:
Chào bạn
Tiếng kêu của đầu gối có thể do 2 nguyên nhân, thứ nhất có thể là do dây chằng của bạn cấn vào sụn xương, thứ hai có thể do bị khô khớp gối do mất chất nhờn trong phẫu thuật tái tạo dây chằng. Bác sĩ khuyên bạn cần phải bổ sung chất nhờn cho gối để cải thiện được tình trạng khô khớp.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn có thể gọi tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để đặt lịch khám trực tiếp với bác sĩ. Liên hệ Hotline Hà Nội: 1800 6858, TP HCM: 0287 102 6789 để được hỗ trợ.
Trân trọng! -
(Quốc Khoa, 25 tuổi, XVNT, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Em năm nay 25 tuổi. 3 tháng trước, em có va chạm với cầu thủ đội bạn nhưng lực không mạnh. Khi sút vào quả bóng chân em văng ra, không đứng dậy được. Ngày hôm sau chân đau nhức dữ dội nhưng đến giờ thì không có dấu hiệu gì, chạy nhảy bình thường, chỉ khi sút bóng hoặc xoay chân đột ngột mới đau. Liệu có phải em bị chấn thương dây chằng không ạ? Em chỉ đau mặt trong đầu gối thôi ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Cảm ơn bác sĩ.ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học:
Chào bạn!Sau khi va chạm, nếu sút bóng bằng mu bàn chân, bạn có khả năng đã bị tổn thương dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Nếu sút bóng bằng lòng bàn chân, bạn có khả năng bị tổn thương dây chằng bên trong và dây chằng bên ngoài.Ngoài ra, bác sĩ cũng không thể bỏ qua một tổn thương khác thường gặp khi va chạm trong thể thao là tổn thương sụn chêm. Khi có tác động khiến đầu gối bị xoắn vặn đột ngột sẽ dễ làm tổn thương sụn chêm. Nếu bạn đã nghỉ ngơi, chườm đá và hạn chế đi lại trong khoảng 3 tháng nhưng vẫn không hết đau, bác sĩ khuyên bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra dây chằng và sụn chêm.Để chẩn đoán tình trạng đứt dây chằng, trước tiên bác sĩ sẽ khám tổng quát vùng bị chấn thương, đồng thời hỏi về bệnh sử của bạn. Bạn cần cung cấp thông tin về hoàn cảnh dẫn đến chấn thương, những chấn thương từng gặp và cả các bệnh mạn tính nếu có. Việc sờ nắn và di chuyển khớp cũng sẽ cung cấp cho bác sĩ thông tin chi tiết về mức độ chấn thương. Bước tiếp theo, bạn sẽ được chỉ định chụp X-quang để xem xương có bị gãy không, chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định dây chằng bị rách một phần hay toàn bộ.Đối với sụn chêm, bên cạnh việc khám lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định bạn làm nghiệm pháp là McMurray. Qua nghiệm pháp này, bác sĩ có thể kiểm tra sụn chêm có bị rách hay không. Nếu bị rách sụn chêm, bạn mới cần tiến hành chụp MRI để kiểm tra mức độ rách sụn chêm. Nếu tổn thương sụn chêm nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định bạn điều trị bảo tồn (vật lý trị liệu kết hợp thuốc). Với các trường hợp tổn thương sụn chêm nặng như sụn chêm bị rách quá nhiều hoặc mảnh rách sụn chêm gây kẹt khớp khối, bác sĩ có thể sẽ cần tiến hành phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm cho bạn.Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác, anh có thể gọi tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để đặt lịch khám trực tiếp với bác sĩ. Liên hệ Hotline Hà Nội: 1800 6858, TP.HCM: 0287 102 6789 để được hỗ trợ.Trân trọng!