Chim sáo đá cũng đối mặt với nhiều tình huống giống con người. |
Nhà nghiên cứu Alex Kacelnik của Đại học Oxford (Anh) tin rằng: "Động vật và các doanh nghiệp có nhiều vấn đề khó khăn tương tự nhau. Chẳng hạn, một công ty xăng dầu khi tìm kiếm mỏ dầu cũng giống như một con chim sáo đá lùng sục giun. Vấn đề mà họ phải chọn lựa là nên ở lại một môi trường màu mỡ nhưng có nguy cơ suy thoái, hay bỏ đi tìm kiếm cơ hội ở chỗ khác".
Nghiên cứu trên chim sáo đá đã đưa Kacelnik đi đến kết luận rằng, con người và loài vật xử lý các tình huống nan giải theo cách thức tương tự nhau. Ông đã quyết định thành lập hãng tư vấn Nghiên cứu và phân tích rủi ro Oxford (ORRA) cùng với hai nhà động vật học khác là John Krebs và Ed Mitchell vào tháng trước. Dự kiến, hãng sẽ áp dụng mô hình mà động vật dùng để xử lý những tình huống khó khăn cho khách hàng, nhằm giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn. Khởi đầu, ORRA đã có các khách hàng trong lĩnh vực năng lượng và dược phẩm.
Giới quan sát cho rằng hình thức làm việc mới của ORRA có thể sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp. "Các công ty hiện nay sẵn sàng khai thác bất cứ phương pháp khả dĩ nào để giải quyết khó khăn và mang lại lợi thế cho họ", chuyên gia Richard Apostolik nói. Nhưng để thực sự phát triển, ORRA cần phải cho ra những kết quả thực tế.
Nhà tâm lý Daniel Read của trường Kinh tế London thì nhận định: "Cách thức cư xử của loài vật có thể dạy cho chúng ta nhiều điều, nhưng dù đã tiến hóa qua hàng triệu năm, chúng vẫn chưa có khả năng áp dụng những kiến thức đó vào môi trường mới. Trong trường hợp con người có cơ hội dừng lại và ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ thấy phản ứng của loài vật không phải là mô hình ứng dụng tốt nhất".
Minh Thi (theo Nature)