Những ngày đầu tháng 3, "Việc nhà là của ai" là chủ đề thu hút sự quan tâm, tranh luận của nhiều người trên Facebook và các mạng xã hội. Không ít ông chồng cho rằng gian bếp, nấu nướng, dọn dẹp cửa nhà... là của phụ nữ. Trong khi đó, đa phần các bà vợ phản biện xa rồi cái thời đàn bà phải gắn liền với việc nội trợ. Cuộc sống hiện đại, vai trò của đàn ông lẫn phụ nữ đều ngang nhau, ngoài đảm đương công việc ngoài xã hội, vợ chồng phải xắn tay áo hỗ trợ nhau việc nhà.
![Đàn ông hiện đại cũng tham gia các công việc nội trợ. Ảnh: Bluestone.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/03/25/image001-7830-1616678369.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ffaSnweoI_dzhXaC495NUQ)
Đàn ông hiện đại cũng tham gia các công việc nội trợ. Ảnh: Bluestone.
Tại Trung Quốc, thống kê năm 2017 cho thấy có tới 1,4 triệu cặp vợ chồng ly hôn, trong đó 71% nguyên đơn là phụ nữ. Lý do chia tay chủ yếu không phải ngoại tình hay bạo lực gia đình, mà vì những xung đột trong tình cảm vợ chồng.
Tổ chức lao động quốc tế ILO cũng cho biết phụ nữ thực hiện khoảng 3/4 - tương đương 76,2% công việc gia đình không được trả công trên thế giới, tức là nhiều gấp 3,2 lần so với nam giới. Như vậy, có thể thấy, vô hình chung, cán cân việc nhà hiện nay đang có phần nghiêng về phái nữ.
Ngày 16/3, tọa đàm "Việc nhà là của ai?" có sự góp mặt của người mẫu, diễn viên Xuân Lan; chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy và anh Lê Hoàng - đại diện nhãn hàng BlueStone.
Chuyên gia tâm lý Minh Uy cho biết khi tiếp xúc các đối tượng tư vấn, anh từng gặp nhiều ông chồng làm việc nhà khá tệ nhưng bù lại kiếm tiền giỏi. Tuy nhiên, anh nhận thấy đôi khi nhu cầu của vợ không phải là tiền mà là sự sẻ chia vụn vặt.
![Tọa đàm bàn về chủ đề Việc nhà là sẻ chia. Ảnh: Bluestone.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/03/25/image003-7276-1616678369.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hGjE57je_YsdxeB3rTCvKA)
Tọa đàm bàn về chủ đề "Việc nhà là sẻ chia". Ảnh: Bluestone.
Xuân Lan cũng không đồng tình khi phần lớn ông chồng cho rằng chuyện nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, quét nhà là của phụ nữ. Cô nhấn mạnh quan điểm: "Nói chung thời buổi hiện đại, máy móc hỗ trợ nhiều nên việc nhà không còn nặng nề như vài chục năm trước. Ở đây, chúng tôi bức xúc không phải vì khối lượng công việc đó nhiều hay ít, mà nó phá bỏ định kiến, là cởi trói phụ nữ khỏi những mặc định không còn phù hợp".
Sẻ chia như một món ăn cần có mỗi ngày
Để việc nhà không còn là gánh nặng, chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy cho rằng vợ chồng nên nhận thức đó là việc chung, trách nhiệm như nhau... không nên xem nhẹ bất cứ điều gì và vai trò ai quan trọng hơn ở tổ ấm. Sẻ chia việc nhà không phải chia nhau khối lượng công việc nhà mà còn là thái độ thấu cảm.
Ở góc độ là đơn vị cung cấp các giải pháp giúp việc nhà giản đơn hơn, anh Lê Hoàng cho rằng sự sẻ chia mỗi ngày tựa gia vị để món ngon thêm tròn vị. Nó như thể món quà tinh thần cần có mỗi ngày, để vun vén hạnh phúc gia đình.
![Gia đình sẻ chia các vấn đề trong cuộc sống như: nuôi dạycon cái, phụng dưỡng bố mẹ. Ảnh: Bluestone.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2021/03/25/image005-7036-1616678369.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=giqe0NdnHqMoJaN5eB9vLQ)
Gia đình sẻ chia các vấn đề trong cuộc sống như: nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ. Ảnh: Bluestone.
Trong chia sẻ sau tọa đàm, anh đã dẫn đắt thêm những trường hợp điển hình về sự sẻ chia việc nhà. Trong đó có đạo diễn Lý An - từng 3 lần đoạt giải Oscar. Trong một bài phỏng vấn, Lý An cho rằng người đàn ông thực sự tốt không giúp vợ làm việc nhà. Bởi việc nhà nên được chia sẻ, không nên tồn tại hai chữ "giúp đỡ" trong đó. Trước và sau khi thành danh, ông vẫn thường xuyên cùng vợ đi chợ mỗi khi rảnh rỗi, dành nhiều thời gian quán xuyến việc nhà cùng vợ như nấu ăn, chăm sóc con cái. Ông luôn tự hào đó là niềm vui cũng như bổn phận của mình.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nếu hiểu đúng, sẻ chia không dừng lại ở khái niệm việc nhà hạn hẹp; sẻ chia nên là sự vun vén từ A đến Z các vấn đề trong cuộc sống như: nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ, quan hệ bạn bè... Đa số ý kiến cho rằng ý nghĩa của sẻ chia, không phải bạn làm việc gì đó cho ai mà là đang tự giúp bản thân trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Lê Nguyễn