![]() |
Nghệ sĩ Tú Trinh. |
Tú Trinh là con gái duy nhất của tài tử Chín Trích chuyên đàn cho nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Phỉ. Năm 15 tuổi, chị bước vào làng cải lương nhưng chỉ học dự thính vì chưa đủ tuổi. Học đến năm thứ ba, chị mới được dự thi và đạt điểm cao nhất.
Những ngày đi học, nghệ sĩ này kiếm thêm tiền bằng việc lồng tiếng cho các hãng phim bởi chất giọng trời phú. Tuy nhiên, sau đó Tú Trinh cay đắng nhận ra giọng nói của mình khó có thể ca cải lương vì thiếu sự mượt mà. Chị quyết định chuyển sang học kịch nói và năm 1975, đầu quân cho Đoàn kịch Bông Hồng. Hàng loạt vai diễn, lẳng lơ, bạc ác đều ấn cho chị. Tú Trinh làm khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự nanh nọc, bạc ác của bà mẹ chồng, dì ghẻ, hay bà cô lắm lời trong nhiều vở kịch và bộ phim. Tuy nhiên, chị chẳng mảy may sợ khán giả ác cảm với mình và cho rằng đã làm nghệ thuật là phải hết mình vì vai diễn.
Trong cuộc sống đời thường, Tú Trinh là người phụ nữ rất phóng khoáng. Chị tâm sự: “Nếu tôi sống uyển chuyển một chút thì đã thành công hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tôi không giả tạo được. Ban đêm tôi phải diễn rồi, ban ngày xin cho tôi được sống xả láng và sống thật với mình. Tôi là vậy, chẳng cần phải làm mọi cách cho người ta thương. Bởi vậy đàn ông thích tôi nhưng họ sợ tôi lắm”.
(Theo Thanh Niên)