Đáp án: Đó là từ 'ấy', từ này có thể dùng trong rất nhiều trường hợp, thay thế cho danh từ, động từ, tính từ...
Theo từ điển, từ 'ấy' được dùng ở vị trí đại từ, trợ từ, hay thậm chí cả cảm từ.
- Khi dùng là đại từ, từ 'ấy' dùng để chỉ những cái đã được nhắc tới, biết tới, nhưng không ở kề bên người nói hoặc không thuộc về hiện tại (Ví dụ: Cô ấy chưa đến). Bên cạnh đó, từ này còn được dùng để gọi một cách thân mật người thuộc hàng bạn bè còn ít tuổi, thường không biết hoặc tránh gọi tên (Ví dụ: Ấy tên là gì?).
- Trong trợ từ, từ 'ấy' dùng để nhấn mạnh như muốn láy lại điều vừa nói đến (Ví dụ: Nó đang bận làm gì ấy).
- Trong thán từ, từ 'ấy' là tiếng thốt ra đầu câu để gợi sự chú ý và để tỏ ý ngăn cản hay là không bằng lòng, hoặc ý khẳng định (Ví dụ: Ấy, đừng làm thế!).
Trong cuộc sống hàng ngày, từ 'ấy' có thể thay thế cho bất kì từ nào mà chẳng cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Chúng ta có thể đoán từ 'ấy' có nghĩa gì trong mọi lúc, chỉ cần biết ngữ cảnh và đối tượng của cuộc hội thoại.