![]() |
Hai bị cáo cùng năm sinh, cùng trú một thôn ở Vĩnh Phúc. Ảnh: P.V |
Hôm nay, Trần Văn Luân và Đào Văn Nam (đều sinh năm 1989) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội giết người, cướp tài sản. Luân (đủ18 tuổi) phải nhận án tử hình cho tội ác đã gây ra. Còn Nam, chưa đủ 18 tuổi, áp dụng quy định với người chưa thành niên nên tòa miễn "tội chết", án phạt 18 năm tù.
Gần 2 tháng trước, chúng đã gây ra vụ án mạng chấn động Hà Nội, nửa đêm giết cả hai vợ chồng anh Đỗ Ngọc Khuyến, Bùi Thị Dung - chủ nhà nghỉ Phú Mỹ, huyện Từ Liêm. Trong khi chưa đầy một tuần trước, hai tên này còn nằn nỉ anh Khuyến cho chúng được làm lễ tân, kiếm chút tiền sinh sống ở Hà Nội
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 6/10 tới làm việc ở nhà nghỉ Phú Mỹ, Trần Văn Luân và Đào Văn Nam phát hiện ông bà chủ có 3 két sắt to. Chúng đoán bên trong chứa nhiều tiền. 0h ngày 10/10, theo kế hoạch bàn trước, Luân cầm dây thừng lên sân thượng. Nam xuống gặp chị Dung ở quầy bar ở tầng 1 nói Luân đang ăn trộm tài sản, trốn ở sân thượng.
Nghe vợ nói, anh Khuyến lên xem. Vừa tới sân thượng, anh bị Nam đi đằng sau quàng dây thừng qua cổ, thít mạnh. Ông chủ vùng vẫy chống cự. Luân giúp sức cùng Nam siết mạnh sợi dây. Lúc này, chị Dung lên gác tìm chồng, cũng bị chúng quàng dây, thít cổ.
Thấy hai nạn nhân kêu la, hai gã làm thuê dùng khăn tắm nhét vào mồm, tiếp tục siết mạnh sợi dây thừng khiến cả hai vợ chồng chết vì ngạt thở. Trước khi rời tầng thượng, chúng trói chặt chị Dung vào người anh Khuyến.
Hai sát thủ xuống quầy lễ tân, lục tủ lấy đi hơn 1,8 triệu đồng; đồng thời khuân 3 chiếc két sắt trong phòng ngủ của ông bà chủ ra cửa. Nhưng lúc này ngoài đường có đông người, chúng để két lại, lấy xe máy của nạn nhân, phóng đi khỏi hiện trường.
Sáng hôm đó có xe, có tiền, hai gã thanh niên đi thuê nhà nghỉ để "xả láng" với gái mại dâm. Tối cùng ngày, chúng bị bắt.
Tại phiên tòa, Luân và Nam thừa nhận rủ nhau rời quê Vĩnh Phúc lên Hà Nội với mục đích làm thuê cho các nhà nghỉ, khách sạn, khi có cơ hội thì ra tay chiếm đoạt tài sản.
Nam lấy lý do hoàn cảnh gia đình nghèo nên đề nghị tòa miễn hình phạt tiền, còn về mức án "tòa xử thế nào cũng được". HĐXX nhận định: Luân khởi xướng lập kế hoạch và chuẩn bị hung khí, dùng gậy và dây thừng để gây án, còn Nam là đồng phạm tích cực.
Hoàng Khuê