Bài hát xuất phát từ ý tưởng mọi người hạn chế bắt tay trong thời gian Covid-19 hoành hành:
"Ngày xưa nắm tay
Giờ hết nắm rồi
Chỉ mong thế thôi đến ngày tan dịch
Từng giây phút trôi quá đỗi ngột ngạt
Thà đi cách ly còn sướng hơn ra ngoài"
Ca từ hài hước, nhắc nhở mọi người tuân thủ các bước phòng dịch như rửa tay, bịt khẩu trang, khai báo y tế thành thật...
"Ngày xưa nắm tay, giờ vẫn nắm vậy
Vì mỗi chúng ta nên đoàn kết lại
Cùng nhau đứng lên, chống đại dịch này
Mình luôn vững tin sẽ qua nhanh mà"
Tú Dưa nói: "Qua ca khúc, tôi gửi gắm mong muốn cộng đồng đoàn kết, tin tưởng nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn".
Tú Dưa hát 'Nắm tay qua đại dịch'. Video: Nhân vật cung cấp.
Vì đang ở quê vợ ở Việt Trì (Phú Thọ), Tú Dưa không có điều kiện thu âm ca khúc chỉn chu. Anh quay video bằng điện thoại, chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè của anh khen bài hát thời sự, ý nghĩa. Nhạc sĩ dự định nhờ Tuấn Hưng thu âm ca khúc để phổ biến rộng rãi hơn.

Nhạc sĩ Tú Dưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tú Dưa tên thật là Anh Tú, sinh năm 1979 ở Hà Nội. Anh hoạt động trong ban nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn từ năm 1998 đến năm 2000. Năm 2010, anh vào TP HCM lập nghiệp, phát triển theo hướng ca sĩ vừa sáng tác vừa biểu diễn. Anh viết nhiều bản hit cho các ca sĩ khác như Anh nhớ em, Hối hận trong anh, Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng), Duyên mình lỡ (Hương Tràm)...
Nắm lấy tay anh ra đời năm 2014, là một trong những ca khúc nổi bật nhất của Tuấn Hưng. Tú Dưa sáng tác bài hát sau khi Tuấn Hưng kết hôn với Thu Hương, truyền tải mong muốn về một tình yêu bền chặt. Tuấn Hưng từng chia sẻ bài hát giúp tên tuổi anh được khán giả trong lẫn ngoài nước đón nhận, giúp anh có nhiều show diễn và thu nhập tốt hơn.
Hà Thu