HĐXX đã tuyên phạt Lê Chia Vi tổng mức hình phạt là tù chung thân cho hai tội lạm dụng tín nhiệm và công nhiên chiếm đoạt tài sản. Trịnh Văn Quận, nguyên cửa hàng trưởng kho Phước Long, 3 năm tù giam can tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
![]() |
Bị cáo Lê Chia Vi (áo xanh) và Trịnh Văn Quận. Ảnh: N.H. |
Năm 2000-2001, Lê Chia Vi cho công ty Lương thực vật tư nông nghiệp Bình Tây thuê kho gửi trên 18.300 tấn phân bón. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi hàng chuyển vào kho, Vi đã rút gần 6.000 tấn phân đem bán. Để tránh bị phát hiện, Vi ký 3 hợp đồng kinh tế mua phân bón của Bình Tây rồi rút thêm 8.600 tấn phân đem bán mà không hề thông báo cho chủ hàng và cũng "lơ" luôn việc trả tiền. Trịnh Văn Quận, nguyên cửa hàng trưởng kho Phước Long được công ty Bình Tây giao kiểm tra, giám sát việc xuất, nhập hàng tại kho nhưng thiếu trách nhiệm, để Vi cho xe tải chở hàng trăm chuyến phân bón đi bán mà không hề hay biết.
Sau khi Vi bị khởi tố, cơ quan công an đã ra lệnh kê biên 4 lô đất của Vi giao cho công ty Bình Tây bảo quản, chờ xử lý. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, Vi dẫn nhân viên của mình xuống chiếm lại đất cùng nhiều vật dụng như TV, bàn làm việc... của Bình Tây đem về nhà mình.
Đây là vụ án gây thu hút sự quan tâm của dư luận do có nhiều "quan điểm" đánh giá tội phạm khác nhau của các cơ quan tiến hành tố tụng khiến vụ án kéo dài hơn 5 năm.
Ngay khi phát hiện hơn chục nghìn tấn phân bón của mình bị "bốc hơi", Công ty Bình Tây đã có đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 12/11/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Chia Vi, sau đó khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can, nhưng VKS từ chối phê chuẩn lệnh tạm giam. Hồ sơ vụ án sau đó tiếp tục bị chuyển đi, trả về nhiều lần và có lúc cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ điều tra... Cuối tháng 3/2004, VKSND tối cao mới phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Lê Chia Vi và đến tháng 4/2006, ra quyết định truy tố Vi về hai tội: lạm dụng tín nhiệm và công nhiên chiếm đoạt tài sản.
N.H.