Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dành 500 chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thi ở cụm do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo đề án tuyển sinh riêng.
Chiều 18/3, Bộ GD&ĐT công bố 9 trường đủ năng lực tự chủ tuyển sinh. Trước đó, 53 trường có đề án thi riêng đã được thông qua.
Nhiều lãnh đạo đại học lo ngại, bỏ điểm sàn ĐH, CĐ sẽ khiến các trường ngoài công lập và trường tốp dưới tuyển sinh ồ ạt.
Bộ GD&ĐT đã nhận được đề án thi tuyển sinh riêng của 31 trường, trong đó có 25 trường đạt yêu cầu và 6 trường còn lại cần hoàn thiện thêm.
Dù được phép tự chủ trong tuyển sinh nhưng nhiều lãnh đạo đại học vẫn dè dặt và tỏ ý muốn tiếp tục "thi nhờ" 3 chung thêm 3 năm nữa. Bộ trưởng Giáo dục cho rằng, trong đầu lãnh đạo các đại học đang có một chiếc phanh vô hình.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 bổ sung chính sách ưu tiên cho đối tượng quân nhân, công an đã xuất ngũ, con của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học...
Các trường dự thi riêng sẽ tuyển sinh vào 2 đợt trong năm, còn những trường tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức có lịch thi vào đầu tháng 7.
Sắp thi đến nơi rồi mà còn không biết trường mình sẽ thi kiểu gì, thi như thế nào. Chuyện hệ trọng của cả nước nhưng lại được Bộ thông báo đột ngột cái rộp thì sao học sinh xoay sở kịp.
Các trường đại học, cao đẳng có thể chọn 1 trong 3 cách thức tuyển sinh là tự tổ chức thi, xét tuyển 2 lần trong năm; thỏa thuận với những trường cùng ngành đào tạo để tuyển sinh; hoặc tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức.
Năm 2014, Bộ sẽ giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường. Có 17 trường đã đăng ký tuyển sinh riêng, trong đó ĐH Quốc gia Hà Nội thí điểm tuyển sinh theo hình thức đánh giá năng lực trong thời gian 4 giờ 30 phút.