Lớn lên trong mặc cảm, đến tuổi trưởng thành, Tuấn làm thợ cắt tóc, rồi thợ may ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Nhưng anh cũng là một trong rất ít những người câm điếc đọc và viết thành thạo, đặc biệt có năng khiếu về vẽ.
Khi ông Đỗ Văn Ba, công tác tại Trung tâm Tật học - Viện Khoa học Giáo dục, làm bộ Từ điển ngôn ngữ ký hiệu, Tuấn được mời cộng tác và nhanh chóng trở thành VIP. Hầu hết các ngôn ngữ ký hiệu trong cuốn sách này đều do Tuấn thể hiện. Sau đó, anh lại cùng 5 đồng nghiệp cùng cảnh ngộ tại trường dạy nghề Hoa Sữa tạo ra hơn 1.000 ký hiệu dạy nghề thêu may cho người câm điếc, và ngay lập tức được áp dụng. Ông Đỗ Văn Ba - Phó giám đốc Trung tâm - đánh giá: "Đây là công trình khoa học rất công phu và có ý nghĩa thực tiễn cao. Trên thế giới, chưa nước nào có riêng một bộ Từ điển ngôn ngữ ký hiệu về dạy nghề, càng đặc biệt hơn khi nó do người câm điếc làm ra".
Hiện nay, công trình này đang được thử nghiệm tại các cơ sở dạy nghề cho người câm điếc, nếu thành công sẽ được Bộ GD&ĐT in thành giáo trình. Sắp tới Tuấn cùng 5 cộng sự sẽ sang Tây Ban Nha tham quan, học tập thêm về lĩnh vực này.
(Theo Tiền Phong)